Chiến sự Ukraine đến trưa 16.3: NATO lên kế hoạch tăng quân cho cánh đông của khối

16/03/2022 11:30 GMT+7

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) chuẩn bị bàn về việc tăng quân và bổ sung các hệ thống phòng thủ tên lửa ở cánh đông của khối, trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhận định tích cực về quá trình đàm phán với Nga.

Khu vực bị bắn phá ở sân bay quốc tế Kherson

Planet Labs

Tình hình tiếp tục căng thẳng

Rạng sáng 16.3 (giờ địa phương), Đài CNN ghi nhận một loạt các vụ nổ ở vùng ngoại ô Kyiv. Trước đó, Thị trưởng Vitali Klitschko của Kyiv đã ban hành lệnh giới nghiêm trong vòng 35 giờ, kéo dài từ 20 giờ tối 15.3 đến 7 giờ sáng 17.3.

Ở thành phố cảng Odessa, đường phố được rải đầy những vật cản xe tăng, trong khi các túi cát được chất trên lối vào của các tòa nhà ở thành phố Dnipro.

Công ty Planet Labs (Mỹ) công bố những hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy quân đội Ukraine đã phá hủy một số trực thăng quân sự của Nga ở sân bay quốc tế Kherson, theo Đài CNN.

Tổng thống Biden sắp đến châu Âu họp bàn về khủng hoảng Ukraine

Trong bản tin cập nhật tình hình chiến sự mới nhất, quân đội Ukraine cho rằng Nga đang gặp khó khăn trong việc tiếp tế đạn dược cho lực lượng này ở Ukraine. Phía Ukraine thống kê được rằng lực lượng Nga đến nay tổn thất 40% số đơn vị quân sự được triển khai theo chiến dịch quân sự đặc biệt của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tuy nhiên, phía Nga chưa bình luận về thông tin này.

“Tình hình xấu nhất vẫn là thành phố Mariupol, nơi đối phương tìm cách chặn ngõ vào thành phố từ hướng tây và hướng đông”, tờ The Guardian dẫn lời giới chức quân đội Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov dự kiến sẽ phát biểu tại cuộc họp NATO ngày 16.3

afp/getty

NATO chuẩn bị chiến lược mới ở cánh đông

Tại cuộc họp ở tổng hành dinh NATO ở Brussels (Bỉ) trong ngày 16.3, các bộ trưởng quốc phòng NATO dự kiến sẽ yêu cầu các tư lệnh quân đội vạch ra kế hoạch đối phó Nga sau khi chiến sự nổ ra ở Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov dự kiến sẽ phát biểu tại cuộc họp.

Cuộc họp diễn ra một tuần trước khi lãnh đạo các quốc gia thành viên của khối, bao gồm Tổng thống Mỹ Joe Biden, gặp thượng đỉnh ở Brussels vào ngày 24.3 bàn về Ukraine, theo Reuters.

Nga đề xuất lên Hội đồng Bảo an LHQ nghị quyết về ngừng bắn, sơ tán ở Ukraine

Trong khi ít nhất 10 thành viên NATO, bao gồm Mỹ, Anh, Pháp, đã triển khai thêm lực lượng, tàu chiến, chiến đấu cơ đến cánh đông, khối liên minh cần tìm ra cách đối phó thống nhất trong bối cảnh tình hình an ninh mới ở châu Âu về trung hạn.

Thêm tín hiệu lạc quan từ đàm phán

Trong bài phát biểu rạng sáng ngày 16.3, Tổng thống Zelensky cho biết đã có những tiến triển trong các cuộc đàm phán giữa Ukraine và Nga về giải pháp cho chiến sự, theo Reuters.

“Những cuộc gặp tiếp tục diễn ra và tôi được báo cáo rằng những quan điểm trong các cuộc đàm phán đã trở nên thực tế hơn. Tuy nhiên, vẫn cần thời gian để đưa ra những quyết định vì lợi ích của Ukraine”, ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine nhận định tích cực về quá trình đàm phán

Nhà lãnh đạo cho rằng phía Nga “đã bắt đầu hiểu rằng họ sẽ không đạt được bất cứ điều gì” bằng cuộc chiến và miêu tả cuộc đối thoại diễn ra khá tốt.

Xem thêm: Tổng thống Ukraine nhận định tích cực về quá trình đàm phán với Nga

Trong khi đó, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) lo ngại rằng khủng hoảng Nga - Ukraine sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy về tăng trưởng kinh tế toàn cầu, cũng như trật tự kinh tế toàn cầu về lâu dài.

Xem thêm: IMF cảnh báo nguy cơ tái định hình trật tự kinh tế toàn cầu

Xem thêm về tình hình khủng hoảng Ukraine – Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.