Chiến sự Ukraine đến trưa 15.5: Hai bên thiệt hại gia tăng, Nga 'không lùi bước'

Khánh An
Khánh An
15/05/2022 12:10 GMT+7

Nga và Ukraine tiếp tục công bố thiệt hại gia tăng của phía đối phương, trong khi Đại sứ Nga tại Mỹ khẳng định Nga sẽ không bao giờ lùi bước trong chiến dịch.

Xe tăng của Ukraine được vận chuyển gần thành phố Bakhmut ở miền đông Ukraine vào ngày 12.5

afp

Theo TASS ngày 15.5, Nga vừa bác bỏ tuyên bố của Ukraine rằng lực lượng nước này đã làm thiệt hại một tàu hậu cần thuộc hải quân Nga, trong khi hai bên tiếp tục công bố tổn thất quân sự của đối phương.

Trước đó, giới chức quân sự ở tỉnh Odessa thuộc miền nam Ukraine ngày 12.5 tuyên bố các lực lượng Ukraine đã tấn công tàu hậu cần Vsevolod Bobrov thuộc Hải quân Nga.

Sau đó, Bộ Quốc phòng Nga xuất bản một số bức ảnh mà bộ này nói rằng được chụp về tàu Vsevolod Bobrov hôm 14.5 ở cảng Sevastopol thuộc bán đảo Crimea. “Những bức ảnh đó rõ ràng giờ đây cho thấy chiếc tàu không bị thiệt hại gì cả”, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố ngày 14.5.

Lviv trúng tên lửa; Nga bác tin Ukraine bắn trúng tàu hậu cần

Cũng trong ngày 14.5, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Konashenkov tuyên bố trong ngày, các lực lượng nước này đã bắn hạ 6 máy bay không người lái của Ukraine, đánh chặn một tên lửa Tochka-U và 3 rốc két Smerch cùng nhiều mục tiêu quân sự khác, theo hãng tin TASS.

Ông Konashenkov còn tuyên bố kể từ khi phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2 đến nay, các lực lượng Nga đã loại bỏ 165 máy bay, 125 trực thăng, 864 máy bay không người lái, 304 hệ thống phòng không, 3.067 xe tăng và xe bọc thép khác, 372 hệ thống rốc két đa nòng, 1.514 khẩu pháo và 2.913 xe chuyên dụng.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của phía Ukraine. Trong khi đó, phát ngôn viên Yuriy Ignat thuộc không quân Ukraine tuyên bố vào ngày 14.5, lực lượng này đã phá hủy một máy bay Su-30/Su-34, 7 máy bay không người lái, một chốt chỉ huy và kiểm soát, và 10 xe bọc thép, dẫn tới gần 30 binh sĩ Nga thiệt mạng, theo trang The Kyiv Independent hôm nay 15.5.

Cũng theo The Kyiv Independent, tính từ khi chiến sự bùng phát đến nay, không quân Ukraine đã phá hủy tổng cộng 201 máy bay Nga. Chưa có thông tin về phản ứng của Nga

Moscow nói phương Tây mở "cuộc chiến hỗn hợp toàn diện" chống Nga

Nga tuyên bố không lùi bước

Hãng TASS ngày 15.5 dẫn lời Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov khẳng định với Washington rằng Moscow sẽ không lùi bước trong chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Nhà ngoại giao này lưu ý rằng những mục tiêu và nhiệm vụ của chiến dịch quân sự đặc biệt đã được nêu rõ. “Mọi thứ chúng tôi muốn là không có bất cứ sự đe dọa nào đối với Liên bang Nga từ đất Ukraine”, ông cho biết.

Theo Đại sứ Antonov, Mỹ đang bị kéo sâu hơn vào xung đột, kèm theo những hậu quả khó lường. “Ngày nay tình hình nguy hiểm cao. Mỹ đang bị kéo sâu hơn vào xung đột với những hậu quả khó lường trong quan hệ giữa 2 thế lực hạt nhân”, ông phát biểu.

Ngoài ra, ông cho biết Đại sứ quán Nga ở Washington bị đe dọa, bao gồm những mối đe dọa về bạo lực thể chất, còn sự vận hành của đại sứ quán giờ đây bị hạn chế.

Văn phòng Giám đốc tình báo quốc gia và Bộ Ngoại giao Mỹ chưa phản hồi đề nghị đưa ra bình luận về những thông tin trên, theo Reuters.

Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 14.5 thông báo ông vừa đến Berlin (Đức), nơi ông sẽ “gặp không chính thức với ngoại trưởng các nước NATO nhằm thảo luận về liên minh và hành động đối phó” chiến dịch Nga ở Ukraine, theo The Kyiv Independent.

Tổng thống Macron 'chưa bao giờ' yêu cầu Ukraine nhường đất cho Nga

Xem thêm: Đại sứ Nga tuyên bố không lùi bước trong chiến dịch tại Ukraine

Tuyên bố của G7

Các ngoại trưởng của nhóm G7 ngày 14.5 cho biết họ sẽ không bao giờ công nhận biên giới mà Nga đang cố gắng thay đổi bằng vũ lực trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Tuyên bố được các ngoại trưởng đưa ra sau 3 ngày thảo luận ở miền Bắc nước Đức, quốc gia đang giữ ghế chủ tịch luân phiên G7.

Cuộc họp còn có sự tham gia của các ngoại trưởng Ukraine và Moldova, cũng như Đại diện Cấp cao Liên minh châu Âu (EU) về Chính sách Đối ngoại và An ninh Josep Borrell.

Các nước G7 cũng cam kết sẽ mở rộng biện pháp trừng phạt sang các lĩnh vực mà Nga phụ thuộc và tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine để giúp nước này chống lại chiến dịch quân sự của Moscow.

Thổ Nhĩ Kỳ không ủng hộ Phần Lan, Thụy Điển gia nhập NATO, Mỹ muốn làm rõ

Xem thêm: G7 tuyên bố không bao giờ công nhận biên giới do Nga 'vẽ lại'

Xem thêm diễn biến chiến sự Nga-Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.