Chiến sự Ukraine đến tối 28.9: Tuyên bố mới của Nga về chiến dịch quân sự

Khánh An
Khánh An
28/09/2022 18:25 GMT+7

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết chiến dịch quân sự tại Ukraine sẽ tiếp tục “ít nhất” đến khi “giải phóng Cộng hòa Nhân dân Donetsk”.

Binh sĩ Ukraine bắn súng cối tại Donetsk trong bối cảnh giao tranh với Nga tiếp diễn trong khu vực

afp

Hãng Reuters ngày 28.9 đưa tin Điện Kremlin cho biết chiến dịch quân sự đặc biệt phải tiếp tục cho đến khi Nga giành quyền kiểm soát hoàn toàn vùng Donetsk phía đông Ukraine.

Phát biểu với báo giới, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết chiến dịch sẽ tiếp tục “ít nhất” đến khi “giải phóng Cộng hòa Nhân dân Donetsk”, đề cập chính quyền do Nga lập ra tại Donetsk.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 28.9 cho hay một đợt phản công của Ukraine nhằm vào thị trấn Lyman ở Donetsk đã thất bại, khiến 70 binh sĩ Ukraine thiệt mạng.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự ngày 218, 4 vùng ly khai công bố muốn gia nhập Nga, chuyên gia đoán kịch bản hạt nhân

Thị trấn này từng có 20.000 cư dân trước chiến sự và đã trở thành nơi giao tranh dữ dội kể từ khi Ukraine phản công trong khu vực. Trong vài ngày qua, giới phân tích Nga và Ukraine đều cho rằng lực lượng của Kyiv đang sắp bao vây thị trấn.

Cũng tại Donetsk, tỉnh trưởng Pavlo Kyrylenko cho biết 5 người thiệt mạng và 10 người bị thương trong nhiều đợt tấn công của Nga. Ukraine và Nga chưa bình luận về những thông tin trên của đối phương.

Theo Kyiv Independent dẫn báo cáo tình báo quốc phòng Anh, lực lượng Ukraine tiếp tục đẩy mạnh về phía đông tại những khu vực do Nga kiểm soát ở Kharkiv, Donetsk và Luhansk, sau khi vượt sông Oskil và Siversky Donets thành công tại một số địa điểm.

Bước tiến của Ukraine đạt được bất chấp nỗ lực của Nga nhằm củng cố phòng tuyến, sau đợt phản công nhanh của Ukraine tại Kharkiv.

Lãnh đạo do Nga lập ra xúc tiến sáp nhập

Theo The Guardian, 2 lãnh đạo do Nga dựng lên tại Donbass là Denis Pushilin và Leonid Pasechnik đã khởi hành đến Moscow để “hoàn tất quy trình sáp nhập Nga”.

Ông Pushilin nói rằng sau những quy trình tại lưỡng viện Nga “chúng tôi sẽ chính thức trở thành một phần của Nga”.

Reuters đưa tin giới chức do Nga lập ra tại những khu vực như Kherson và Luhansk đề nghị Tổng thống Nga Vladimir Putin sáp nhập những vùng này.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Ukraine ra thông cáo cho biết việc bỏ phiếu do Nga dựng lên tại 4 vùng ở Ukraine nhằm sáp nhập vào Nga là “vô hiệu và không có giá trị”.

Trưng cầu dân ý ở 4 khu vực Ukraine có kết quả, mối lo xung đột hạt nhân nổi lên

Song song đó, Ukraine kêu gọi quốc tế tăng cường tiếp tế vũ khí cho nước này, đồng thời gia tăng cấm vận đối với Nga.

Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW-Mỹ) cho rằng kết quả những cuộc trưng cầu dân ý do giới chức Nga đưa ra là “không đáng tin cậy”, khi được sự ủng hộ từ 87-99% cử tri.

Dự kiến Mỹ sẽ đưa ra nghị quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc kêu gọi các nước thành viên không công nhận bất cứ thay đổi nào đối với Ukraine, và buộc Nga rút quân, theo Đại sứ Mỹ Linda Thomas-Greenfield.

Kỹ năng của tân binh Nga

Đài CNN ngày 28.9 đưa tin quân đội Ukraine cho rằng lực lượng chưa qua huấn luyện của Nga đang đến những khu vực chiến sự khắp Ukraine sau khi Điện Kremlin ra lệnh động viên.

Trong báo cáo cập nhật tình hình hằng ngày, phía Ukraine cho rằng lực lượng tăng cường của Nga đã đến các đơn vị thuộc Trung đoàn xe tăng số 1 và Sư đoàn bộ binh cơ giới số 1 được điều động trong chiến sự.

Lính dự bị vừa được động viên ở Nga được chuyển đến đâu?

Trái với thông tin từ phía Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga ngày 28.9 cho biết lực lượng dự bị động viên mới tại vùng Kaliningrad đã bắt đầu huấn luyện tại căn cứ của Hạm đội biển Baltic ở Nga.

Xem thêm: Thông tin trái chiều về kỹ năng chiến đấu của tân binh Nga được động viên

Mỹ tiếp tục hỗ trợ Ukraine

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 27.9 tuyên bố Washington không phản đối việc Kyiv sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để nhắm vào các vùng lãnh thổ có thể quyết định gia nhập Nga, theo Đài RT.

Tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar ở Washington D.C, Ngoại trưởng Blinken đã được hỏi liệu Mỹ có phản đối gì về việc Ukraine sử dụng những vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công những mục tiêu ở các tỉnh Donetsk, Lugansk, Zaporozhye và Kherson hay không.

Ông Blinken nhấn mạnh rằng việc Nga sáp nhập 4 khu nói trên sẽ không có gì khác biệt đối với Ukraine hay Mỹ. “Người Ukraine sẽ tiếp tục làm những gì họ cần làm để lấy lại phần đất đã bị lấy mất. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ họ trong nỗ lực đó”, ông Blinken nhấn mạnh.

Ukraine trưng bày các hệ thống tên lửa tại triển lãm quân sự ở Ba Lan

Cũng trong ngày 27.9, một số quan chức Mỹ cho hay Washington đang chuẩn bị cung cấp một gói vũ khí mới trị giá 1,1 tỉ USD cho Ukraine và gói vũ khí này sẽ được công bố trong vài ngày tới, theo Reuters. Gói vũ khí mới sẽ bao gồm hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS), một số loại máy bay không người lái và hệ thống radar, cùng với phụ tùng, đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật, theo một nguồn tin tiết lộ với Reuters.

Xem thêm: Mỹ gửi thông điệp cứng rắn tới Nga sau cảnh báo của Moscow?

NATO muốn tăng sản xuất vũ khí

Hôm 27.9, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã triệu tập hội nghị gồm những người đứng đầu ngành sản xuất vũ khí để thảo luận phương án bổ sung kho đạn dược và vũ khí sau thời gian viện trợ cho Ukraine.

Tại Hội nghị Các giám đốc Vũ khí Quốc gia (CNAD) được tổ chức ở Brussels, ông Jens Stoltenberg, Tổng thư ký NATO, thúc giục các nhà thầu của khối hãy tìm cách đẩy nhanh hoạt động sản xuất trong lúc có thông tin phương Tây đang thiếu những vũ khí/khí tài then chốt.

Cụ thể, nội dung của CNAD tập trung củng cố “năng lực và các kho đạn dược” của khối trong bối cảnh xung đột ở Ukraine, theo trang nato.int.

NATO cạn kiệt kho dự trữ vũ khí vì Ukraine

Xem thêm: NATO triệu tập hội nghị đặc biệt về vấn đề sản xuất vũ khí

Xem thêm diễn biến chiến sự Ukraine:

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự ngày 218, 4 vùng ly khai công bố muốn gia nhập Nga, chuyên gia đoán kịch bản hạt nhân
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.