Chiến sự Ukraine đến chiều 31.3: Nga chưa chín muồi để ngừng bắn?

31/03/2022 19:15 GMT+7

Nhiều thông tin mới từ phía phương Tây về lực lượng Nga ở Ukraine nhưng bị giới chức Nga bác bỏ hoặc chưa có bình luận.

Tình báo Anh nói binh sĩ Nga tự phá hủy vũ khí

Ông Jeremy Fleming, lãnh đạo cơ quan tình báo GCHQ của Anh, nói rằng các binh sĩ bị xuống tinh thần của Nga tại Ukraine đang từ chối nhận lệnh, tự phá hủy vũ khí và thậm chí còn vô tình bắn rơi máy bay của họ. Nga chưa bình luận thông tin này.

Theo The Guardian, ông Fleming còn cho rằng lãnh đạo Nga đã đánh giá sai cơ hội thành công của chiến dịch tại Ukraine trong khi giới cố vấn lo sợ phải báo cáo sự thật.

Trước đó, dựa vào thông tin tình báo của Mỹ, Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Kate Bedingfield cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã không được cung cấp thông tin đầy đủ về chiến dịch quân sự ở Ukraine và mối quan hệ của ông với thuộc cấp đang xấu đi, theo AFP.

Nga bác bỏ thông tin từ Anh, Mỹ liên quan Tổng thống Putin

Điện Kremlin hôm nay bác bỏ nhận định của tình báo Anh, Mỹ về việc các cố vấn không cung cấp bức tranh thực tế về chiến dịch của Nga tại Ukraine cho Tổng thống Putin.

“Điều này cho thấy Bộ Ngoại giao Mỹ và Lầu Năm Góc đều không có thông tin thật về những gì đang xảy ra trong Điện Kremlin. Họ không hiểu Tổng thống Putin, cơ chế ra quyết định và phong cách làm việc của chúng tôi”, theo AFP dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov.

Theo ông Peskov, nhận định của Mỹ và Anh không chỉ đáng tiếc mà “còn gây lo ngại vì việc hoàn toàn không hiểu biết là điều dẫn đến những quyết định sai lầm, hấp tấp và có hậu quả rất xấu”.

Binh sĩ Ukraine tuần tra tại một ngôi làng gần Kyiv

AFP

Trước đó giới chức Nga nhiều lần tuyên bố chiến dịch diễn ra đúng kế hoạch. Bộ Quốc phòng Nga mới đây còn thông báo đã hoàn thành giai đoạn 1 của chiến dịch và đang chuyển hướng sang vùng Donbass.

Xem thêm: Nga tuyên bố hoàn tất giai đoạn 1 tại Ukraine, giờ tập trung vào Donbass

Cuộc đàm phán mới đây tại Thổ Nhĩ Kỳ của phái đoàn Nga và Ukraine đã làm dấy lên những hy vọng về một thỏa thuận ngừng bắn. Tuy nhiên, Thủ tướng Ý Mario Draghi ngày 31.3 cho hay Tổng thống Putin đã nói với ông trong cuộc điện đàm ngày 30.3 rằng thời điểm chưa chín muồi cho một thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine.

Tổng thống Ukraine nói chiến sự ở thời điểm bước ngoặt
  • Sơ tán dân thường khỏi Mariupol

  • Theo Reuters, một sứ mệnh sơ tán đang diễn ra tại thành phố Mariupol ở miền nam Ukraine. Phó thủ tướng Irina Vereshchuk cho biết có kế hoạch điều 45 xe buýt từ thành phố Zaporizhzhia cách đó 220 km sang và ít nhất 17 xe đã khởi hành. Các chuyến xe mang theo hàng tiếp tế và sẽ sơ tán dân thường khỏi Mariupol.

    Ước tính còn khoảng 170.000 dân thường bị mắc kẹt tại Mariupol trong khi điện, nước và các đồ dùng thiết yếu dần cạn kiệt.

    Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế thông báo nhân viên đang trên đường đến thành phố để cung cấp hàng tiếp tế và sẵn sàng sơ tán dân thường.

  • Thành viên lực lượng thân Nga tại Mariupol

    Reuters

  • Nga tuyển 134.500 lính nghĩa vụ

    Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 31.3 ký sắc lệnh tuyển thêm 134.500 thanh niên đi nghĩa vụ quân sự, theo đợt tuyển quân vào mùa xuân hằng năm (từ ngày 1.4 - 15.7). Người được tuyển trong độ tuổi từ 18 - 27, theo Reuters.

    Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu nói rằng lực lượng này sẽ được đưa đến các căn cứ vào cuối tháng 5 và trải qua khóa huấn luyện chuyên nghiệp từ 3-5 tháng. Ông nhấn mạnh những người được tuyển sẽ không được đưa đến những "điểm nóng".

    Nga tái tập hợp lực lượng, tiếp tục pháo kích ngoại ô Kyiv

    Hôm 9.3, Bộ Quốc phòng Nga thừa nhận một số binh sĩ tham gia nghĩa vụ quân sự đã được đưa đến Ukraine dù Tổng thống Putin nhấn mạnh nhiều lần rằng chỉ có binh sĩ chuyên nghiệp tham chiến tại Ukraine. Phát ngôn viên Điện Kremlin sau đó cho hay tổng thống đã ra lệnh cho công tố viên quân sự điều tra và trừng phạt những người làm trái lệnh khi đưa binh sĩ nghĩa vụ tham chiến.

    Lãnh đạo tình báo Pháp từ chức vì nhận định về Ukraine?

    Truyền thông Pháp loan tin ông Eric Vidaud, lãnh đạo cơ quan tình báo quân sự đã quyết định từ chức vì không dự báo được cuộc chiến tại Ukraine. Tờ L'Opinion đưa tin ông Vidaud ngày 29.3 được yêu cầu rời khỏi chức vụ trong mùa hè này nhưng ông đã quyết định từ chức ngay.

    Mỹ đã đánh giá không đúng sức mạnh của Nga trước chiến dịch quân sự ở Ukraine?

    Trước đó, Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Pháp Thierry Burkhard nói với tờ Le Monde rằng tình báo Pháp đã không dự báo được chiến dịch của Nga sẽ xảy ra dù các đồng nghiệp Mỹ đã dự báo chính xác.

    Giá dầu giảm sau khi Mỹ cân nhắc mở kho dự trữ

    Giá dầu thế giới đã giảm xuống trong ngày 31.3 sau khi Mỹ thông báo cân nhắc mở kho dự trữ nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nguồn cung dầu mỏ do cuộc chiến tại Ukraine. Theo AFP, giá dầu thô Brent và dầu WTI đều giảm khoảng 6%.

    Tổng thống Mỹ Joe Biden được cho là cân nhắc cung cấp khoảng 1 triệu thùng dầu mỗi ngày trong nhiều tháng tới để giúp giảm giá nhiên liệu. Tổng số dầu do Mỹ xuất kho có thể lên đến 180 triệu thùng.

    Đức đưa ra 'cảnh báo sớm' về khủng hoảng khí đốt

    Xem thêm: Giá dầu giảm nhờ Mỹ sắp xả kho mức kỷ lục trong gần 50 năm

    Abkhazia không có ý sáp nhập vào Nga

    Ông Valery Kvarchya, lãnh đạo cơ quan lập pháp Abkhazia, ngày 30.3 thông báo vùng này không có ý định sáp nhập vào Nga như Nam Ossetia. Thư ký Hội đồng an ninh Abkhazia Sergei Shamba cũng nói rằng vùng này ủng hộ kế hoạch của Nam Ossetia nhưng không có cùng ý định.

    Abkhazia và Nam Ossetia là hai vùng tự trị thuộc Georgia, tự tuyên bố độc lập và được Nga công nhận vào năm 2008.

    Xem thêm: Nam Ossetia muốn sáp nhập vào Nga

    Xem thêm những diễn biến liên quan đến tình hình Ukraine:

    Top

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.