Chiến sự Ukraine đến chiều 20.6: Nga kiểm soát thị trấn gần thành phố then chốt

Khánh An
Khánh An
20/06/2022 18:30 GMT+7

Nga giành quyền kiểm soát thêm một thị trấn ở vùng ven Severodonetsk, trong khi chiến sự tiếp diễn tại thành phố này và Lysychansk ở miền đông Ukraine.

Chiến sự tại Ukraine tiếp tục tập trung tại thành phố Severodonetsk và vùng lân cận

reuters

Đài CNN ngày 20.6 đưa tin lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát thị trấn Metelkine phía đông thành phố Severodonetsk (tỉnh Luhansk, Ukraine).

“Không may, chúng tôi hiện không kiểm soát Metelkine gần trung tâm khu vực”, theo ông Serhiy Haidai, tỉnh trưởng Luhansk.

Ukraine mất thêm khu vực sát Severodonetsk

Lực lượng Nga đã tăng cường dội pháo và không kích các mục tiêu của Ukraine tại Severodonetsk và khu vực lân cận, trong lúc chiến sự tiếp diễn tại thành phố này.

“Họ đang tấn công mạnh tại khu công nghiệp Severodonetsk và vùng ven thành phố. Tình trạng tương tự diễn ra tại các quận Toshkivka và Ustynivka”, quan chức này cho biết.

Theo ông, quân Nga đang muốn đột phá tại đây sau khi tập trung nhiều vũ khí, thiết bị. Giao tranh vẫn đang diễn ra tại nhiều ngôi làng quanh Severodonetsk và thành phố Lysychansk gần đó.

Nga khẳng định chiến đấu cơ thế hệ 5 Su-57 hoạt động hiệu quả ở Ukraine

Cảnh báo thêm “hoạt động thù địch” của Nga

Theo The Guardian, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo về khả năng có thêm “hành động thù địch lớn hơn” từ Nga, trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) cân nhắc về việc có nên trao tư cách ứng viên EU cho Ukraine hay không.

“Chúng ta nên dự kiến về hành động thù địch lớn hơn từ Nga trong tuần này. Và không chỉ chống lại Ukraine mà còn chống lại các nước châu Âu khác”, ông phát biểu.

Ông cho biết đây là một “tuần lễ lịch sử”, khi EU sẽ trả lời về việc nước này có tư cách ứng viên của EU hay không. “Chúng ta đã có quyết định tích cực từ Ủy ban châu Âu, và vào cuối tuần sẽ có phản ứng từ Hội đồng châu Âu”, theo Tổng thống Zelensky.

Phương Tây ủng hộ Ukraine vào EU nhưng vẫn không cung cấp chiến đấu cơ

Trong một diễn biến khác, quan chức phụ trách ngoại giao của EU Josep Borrell cáo buộc rằng việc Nga chặn xuất khẩu hàng triệu tấn ngũ cốc của Ukraine là “tội ác chiến tranh”.

“Chúng tôi kêu gọi Nga dỡ phong tỏa các cảng. Không thể tưởng tượng được rằng hàng triệu tấn lúa mì bị chặn tại Ukraine, trong khi nhiều người trên thế giới đang bị đói”, Reuters dẫn lời ông phát biểu.

Đến nay, Nga và Ukraine vẫn cáo buộc lẫn nhau về việc thả thủy lôi tại biển Đen khiến tàu hàng không thể đi lại.

Số phận 2 cựu binh Mỹ

Theo Đài RT, 2 tình nguyện viên Mỹ tham gia tại Ukraine đang bị lực lượng ly khai thân Nga tại Donetsk giam giữ, sau khi bị lực lượng Nga bắt vào tuần trước.

Đài RT đăng phỏng vấn 2 cựu binh trên, gồm Alexander John-Robert Drueke và Andy Tai Ngoc Huynh tại một trung tâm giam giữ của “Cộng hòa Nhân dân Donetsk” tự xưng.

Mỹ chưa thể xác nhận 2 công dân bị bắt ở Ukraine, lại thêm người Mỹ thứ 3 "mất tích"

Hai quân nhân tình nguyện này mất tích vào ngày 9.6 khi đang ở gần phía bắc Kharkiv. Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay rằng họ đã thấy hình ảnh và đoạn phim về 2 người này bị lực lượng Nga bắt giữ ở Ukraine, và đang theo dõi sát sao tình hình.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đang duy trì liên lạc với giới chức Ukraine, Ủy ban Quốc tế Chữ thập đỏ và gia đình của 2 công dân trên, nhưng không tiết lộ thêm chi tiết vì lý do riêng tư.

Trung Quốc nhập khẩu dầu tăng vọt từ Nga

Theo AFP dẫn dữ liệu của hải quan Trung Quốc, nhập khẩu dầu của Trung Quốc từ Nga trong tháng 5 tăng 55% so với cùng kỳ năm ngoái, trong bối cảnh phương Tây cấm vận nhập khẩu dầu từ Nga.

Nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới nhập khoảng 8,42 triệu tấn dầu từ Nga trong tháng qua, so với 5,44 triệu tấn vào tháng 5.2021. Điều này đã giúp Nga vượt qua Ả Rập Xê Út, trở thành nguồn cung cấp dầu lớn nhất cho Trung Quốc.

Các nước châu Âu loay hoay tìm nguồn cung khí đốt cho mùa đông

Trong tháng 5, Trung Quốc nhập khẩu 7,82 triệu tấn dầu từ Ả Rập Xê Út. Trong khi đó, lượng dầu do Trung Quốc nhập khẩu từ Nga trong tháng qua đạt mức kỷ lục, theo Bloomberg.

Xem thêm tình hình Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.