Chiến sự Ukraine chiều 12.8: Ông Zelensky yêu cầu quan chức ngừng lộ tin cho báo chí

12/08/2022 17:37 GMT+7

Tổng thống Ukraine nói hành động rò rỉ thông tin chiến sự là vô trách nhiệm, giữa lúc đánh giá mới về vụ nổ ở căn cứ không quân Nga tại Crimea tiếp tục xuất hiện.

Ukraine điều tra quan chức rò rỉ tin cho báo chí

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky yêu cầu quan chức ngừng tiết lộ cho báo giới các chiến thuật quân sự của Kyiv để chống lại Nga, nói rằng đây là hành động "vô trách nhiệm".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

văn phòng tổng thống ukraine

"Chiến sự chắc chắn không phải là lúc dành cho những tuyên bố viển vông và ồn ào. Các kế hoạch phòng thủ của chúng ta, các vị càng ít tiết lộ thì sẽ càng tốt cho việc thực hiện", ông Zelensky nói trong một bài phát biểu vào tối 11.8, theo Reuters.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar cho biết các cơ quan an ninh đã mở cuộc điều tra về một trong những trường hợp quan chức đã tiết lộ thông tin cho báo chí.

Xem thêm: Tổng thống Ukraine ra mệnh lệnh đặc biệt

Nguy cơ thảm họa hạt nhân Chernobyl tái hiện ở Ukraine

Thành phố gần nhà máy điện hạt nhân bị pháo kích

Các nhà chức trách Ukraine ngày 12.8 nói thành phố Nikopol ở đông nam Ukraine, đối diện nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở bên kia sông Dnieper, lại bị tấn công bởi tên lửa của Nga trong đêm, theo CNN.

Ông Valentyn Reznichenko, người đứng đầu cơ quan quân sự khu vực Dnipropetrovsk, cho biết quân đội Nga đã tấn công hai quận của thành phố bằng rốc két Grad và pháo, trong khi có tới 40 quả rốc két đã rơi xuống thành phố Marganets gần đó, khiến 3 người bị thương.

Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Denys Monastyrskyi nói hiện "không có đủ sự kiểm soát" đối với nhà máy Zaporizhzhia và cơ quan này "đang chuẩn bị cho bất kỳ kịch bản nào".

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

reuters

Trước đó, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi rút toàn bộ quân nhân và thiết bị quân sự khỏi nhà máy, cũng như ngừng triển khai bất kỳ lực lượng quân sự hoặc thiết bị quân sự nào khác tại khu vực, nhằm xây dựng một khu phi quân sự xung quanh nhà máy.

Phái bộ Nga tại LHQ cho biết họ không ủng hộ kế hoạch này, theo Interfax.

Xem thêm: Nguy cơ tái hiện thảm họa Chernobyl ở Ukraine

Tổng thống Ukraine yêu cầu ngừng tiết lộ thông tin chiến thuật cho báo giới

Tàu chở lúa mì đầu tiên rời Ukraine qua biển Đen

Hai tàu nữa đã rời các cảng của Ukraine ở biển Đen ngày 12.8, trong đó có một tàu chở đầy lúa mì Ukraine lần đầu được xuất khẩu theo một thỏa thuận do Liên Hiệp Quốc làm trung gian, theo Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ.

Cơ quan này cho hay tàu Star Laura mang cờ Quần đảo Marshal sẽ vận chuyển 60.150 tấn ngô đến một cảng của Iran, trong khi tàu Sormovskiy 121 mang cờ Belize sẽ vận chuyển 3.050 tấn lúa mì tới cảng Dzerkalo Tyzhnia của Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng cộng 14 tàu chở ngũ cốc đã rời Ukraine từ khi thỏa thuận được ký kết.

Phi đội biển Đen của Nga suy yếu sau vụ nổ ở Crimea?

Tình báo quốc phòng Anh nhận định các vụ nổ tại căn cứ không quân Saky trên bán đảo Crimea tuần này đã khiến Nga mất ít nhất 8 máy bay chiến đấu, làm suy yếu phi đội thuộc lực lượng của nước này ở biển Đen, theo cập nhật trên Twitter ngày 12.8.

Theo giới chức Anh, ít nhất 5 máy bay chiến đấu - oanh tạc cơ Su-24 và 3 máy bay đa nhiệm Su-30 tại Saky "gần như chắc chắn" bị phá hủy hoặc hư hại nghiêm trọng trong các vụ nổ. Khu vực trung tâm căn cứ chịu thiệt hại nặng nhưng sân bay có lẽ vẫn có thể hoạt động.

Ukraine đến nay chưa từng tuyên bố có liên quan tới các vụ nổ ở Crimea, trong khi Nga cũng không thừa nhận căn cứ Saky đã bị tấn công.

Ukraine nói tấn công căn cứ không quân ở Crimea, Nga liền bác bỏ

Xem thêm: Tình báo Anh: Vụ nổ ở Crimea làm suy yếu phi đội biển Đen của Nga

Ông Medvedev đến miền đông Ukraine

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 11.8 viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng ông đã đến thăm "Cộng hòa Nhân dân Luhansk" (LPR) ở miền đông Ukraine và có cuộc họp về an ninh của khu vực này, theo hãng tin TASS.

Ông cũng cho hay, theo chỉ đạo của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông đã tổ chức một cuộc họp về những biện pháp ưu tiên nhằm đảm bảo an ninh của hai "nước cộng hòa" tự xưng ở Donbass. Tham gia cuộc họp có một số quan chức cấp cao khác của Nga, như Tổng công tố Igor Krasnov, Bộ trưởng Nội vụ Vladimir Kolokoltsev và Giám đốc Cơ quan An ninh liên bang Alexander Bortnikov.

Tổng thống Ukraine cam kết gây thêm tổn thất cho binh lính Nga

Xem thêm: Ông Medvedev đến miền đông Ukraine, Anh nói Nga 'bắt đầu thất bại'

Xem thêm diễn biến chiến sự Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.