Chiến sự Ukraine chiều 12.3: Rốc két phá hủy căn cứ Ukraine, Nga ra cảnh báo mới

Văn Khoa
Văn Khoa
12/03/2022 19:08 GMT+7

Một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ đánh giá đoàn quân Nga từ đông bắc Ukraine đã tiến gần trung tâm thủ đô Kyiv hơn, trong khi Bộ Quốc phòng Nga công bố số liệu mới về tổn thất của Ukraine.

Một nhà kho chứa đồ đông lạnh bốc cháy ở làng Kvitneve thuộc tỉnh Kyiv sau khi trúng pháo, trong ảnh được công bố ngày 12.3

Reuters

Thị trưởng Natalia Balasynovych của thị trấn Vasylkiv thuộc tỉnh Kyiv của Ukraine hôm nay (12.3) khẳng định rốc két do lực lượng Nga phóng đã phá hủy một căn cứ không quân trong thị trấn vào sáng cùng ngày (giờ địa phương), theo Reuters.

Thị trưởng Balasynovych còn nói một chốt đạn dược cũng đã bị trúng rốc két. Thông tin này được đưa ra khi chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine hôm nay bước sang ngày thứ 17.

Ngoài ra, ông Oleksiy Arestovych, cố vấn cho chánh văn phòng tổng thống Ukraine, hôm nay dự đoán sau khi tạm dừng, lực lượng Nga sẽ có đợt tiến quân mới nhắm vào các tỉnh Kyiv, Kharkiv và Donbass, theo Reuters.

Chiến sự tiếp diễn bên ngoài Kyiv, 'sóng ngầm' đe dọa kinh tế toàn cầu

Cũng trong hôm nay, Bộ Ngoại giao Ukraine cáo buộc lực lượng Nga nã pháo vào một ngôi đền ở thành phố cảng Mariupol thuộc đông nam Ukraine, khi có 80 dân thường đang lánh nạn trong đó, theo AFP. Bộ Ngoại giao Ukraine không đề cập thương vong.

Nga chưa có phản ứng về cáo buộc trên. Moscow đã nhiều lần phủ nhận chiến dịch quân sự nhắm vào các mục tiêu dân sự ở Ukraine.

Xem thêm: Chiến sự đến tối 10.3: Ukraine tố Nga ném bom bệnh viện, Moscow nói đó là căn cứ quân sự

Đánh giá mới của Mỹ

Đài NHK hôm nay dẫn lời một quan chức cấp cao thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ đánh giá trong vòng 24 giờ qua, đoàn quân Nga từ đông bắc của Ukraine đã tiến gần thủ đô Kyiv hơn, theo Đài NHK.

Vị quan chức nói rằng đoàn quân đó được cho là còn cách trung tâm Kyiv khoảng 20-30 km, tiến sâu hơn khoảng 10-20 km so với ngày 10.3. Còn lực lượng Nga ở phía tây bắc đang gần trung tâm Kyiv nhất, khoảng 15 km, thì vẫn chưa có bất kỳ sự tiến triển nào kể từ ngày 10.3.

Xem thêm: Ông Biden: đưa xe tăng có lính Mỹ đến Ukraine sẽ trở thành Thế chiến III

Cấm vận Nga có thể khiến trạm không gian ISS rơi?

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov hôm nay khẳng định các lực lượng nước này đã phá hủy 3.491 mục tiêu thuộc cơ sở hạ tầng quân sự ở Ukraine, trong đó có 123 máy bay không người lái, 1.127 xe tăng và xe bọc thép tác chiến khác, 115 bệ phóng rốc két, 423 khẩu pháo và 934 xe quân sự đặc biệt, theo hãng tin Sputnik. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine.

Kết quả bất ngờ đối với Nga

Nga ngày 11.3 đã kêu gọi tổ chức cuộc họp tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để đưa ra cáo buộc của mình rằng Ukraine vận hành các phòng thí nghiệm vũ khí sinh học với sự hỗ trợ của Bộ Quốc phòng Mỹ.

Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia nói rằng Kyiv đã vận hành một mạng lưới gồm 30 phòng thí nghiệm thực hiện các “cuộc thử nghiệm sinh học nguy hiểm” nhằm phát tán “các mầm bệnh virus” từ dơi sang người.

Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nói trên, đại diện cao cấp Liên Hiệp Quốc về giải trừ quân bị Izumi Nakamitsu nói rằng cơ quan này “không biết” về bất kỳ chương trình vũ khí sinh học nào ở Ukraine, theo Reuters.

Cơ quan Lương Nông LHQ: chiến sự Nga-Ukraine có thể khiến giá lương thực tăng 20%

Xem thêm: Kêu gọi họp về vũ khí sinh học liên quan Ukraine, Nga nhận kết quả bất ngờ

Cảnh báo mới của Moscow về cấm vận

AFP ngày 12.3 dẫn lời ông Dmitry Rogozin, Tổng giám đốc Cơ quan vũ trụ liên bang Nga (Roscosmos), cảnh báo rằng Trạm Không gian quốc tế (ISS) có thể rơi xuống trái đất do các lệnh cấm vận của phương Tây, đồng thời kêu gọi dỡ bỏ cấm vận.

Theo ông, các lệnh cấm vận có thể cản trở hoạt động của các tàu không gian Nga phục vụ ISS. Do đó, bộ phận của Nga trên trạm, có chức năng giúp trạm theo đúng quỹ đạo, có thể bị ảnh hưởng, khiến cấu trúc 500 tấn “rơi xuống biển hoặc mặt đất”.

Xem thêm: Nga cảnh báo Trạm Không gian quốc tế có thể lao xuống trái đất

Diễn biến tình hình Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.