Chiến sự trưa 4.3: Diễn biến nguy hiểm tại nhà máy điện hạt nhân Ukraine

04/03/2022 14:00 GMT+7

Ukraine tố cáo lực lượng Nga nã pháo vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở đông nam Ukraine trong khi Anh triệu tập cuộc họp khẩn Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

Tờ The Guardian dẫn lời Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba ngày 4.3 nói có một vụ hỏa hoạn tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, đồng thời kêu gọi Nga ngừng bắn để phía Ukraine chữa cháy.

Một quả pháo sáng rơi xuống khu vực nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia rạng sáng 4.3

Reuters

Nhà máy nằm tại thành phố Energodar, đông nam Ukraine và lực lượng Nga gần đây tuyên bố đã bao vây khu vực xung quanh nhà máy. (đọc tiếp)

“Quân đội Nga đang khai hỏa từ mọi hướng nhằm vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu. Lửa đã bùng lên. Nếu phát nổ, nó sẽ lớn hơn gấp 10 lần Chernobyl. Nga phải lập tức ngừng bắn, cho phép lính cứu hỏa, thiết lập vùng an toàn”, ông viết trên Twitter vào lúc 2 giờ 30 (giờ địa phương). (đọc tiếp)

Ukraine trưa 4.3: Dập tắt vụ cháy nhà máy điện hạt nhân; nhiều nhân vật "tinh hoa" Nga bị cấm vận

Sau đó, người phát ngôn Andriy Tuz của nhà máy cho biết cuộc tấn công đã dừng lại nhưng chưa thể đánh giá toàn bộ tình hình. Nhà máy Zaporizhzhia là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất tại châu Âu, có 6 lò phản ứng nước áp lực với công suất 950 megawatt và chỉ có một lò phản ứng đang hoạt động.

Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Ukraine thông báo điều kiện an toàn cháy nổ và mức độ phóng xạ tại nhà máy nằm trong ngưỡng bình thường. Một trong 6 lò phản ứng đã được ngắt kết nối.

Trong khi đó, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã đặt Trung tâm Sự cố và Khẩn cấp trong chế độ phản ứng 24/24 giờ sau sự cố tại Zaporizhzhia.

Mức độ phóng xạ tại nhà máy được cho là vẫn trong ngưỡng bình thường

Reuters

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Anh Boris Johnson để thông tin về vụ việc. Ông Johnson cũng triệu tập cuộc họp khẩn cấp tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trong vài giờ tới để làm việc về vấn đề này.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Jennifer Granholm sau khi trao đổi với người đồng cấp Ukraine về vụ việc đã cho biết nhà máy Zaporizhzhia được bảo vệ bởi các cấu trúc vững chắc và các lò phản ứng đã được tắt một cách an toàn, theo Reuters.

Tính đến 5 giờ 20 (giờ địa phương), Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Ukraine thông báo đã dập tắt vụ cháy tại tòa nhà huấn luyện thuộc nhà máy Zaporizhzhia.

Đến nay, Nga chưa bình luận gì về vụ việc tại nhà máy điện hạt nhân nói trên.

Tổng thống Putin khẳng định chiến dịch quân sự tại Ukraine đang theo đúng kế hoạch

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo chiến dịch quân sự tại Ukraine tuy gặp một số vấn đề nhưng vẫn diễn ra đúng kế hoạch. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi Tổng thống Putin đối thoại trực tiếp vì “đây là cách duy nhất để chấm dứt cuộc chiến”. (đọc tiếp)

Cùng ngày 3.3, Tổng thống Putin có cuộc điện đàm kéo dài 90 phút với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Điện Kremlin cho biết trong cuộc điện đàm, Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ đạt những mục tiêu của chiến dịch quân sự ở Ukraine bao gồm phi quân sự hóa và tình trạng trung lập của Ukraine, theo Reuters. (đọc tiếp)

Mỹ và Anh gia tăng sức ép lên Nga khi tung ra lệnh cấm vận bổ sung đối với giới tinh hoa Nga và các tổ chức truyền thông. Trong khi đó, Nga dự kiến thông qua dự luật hình sự hóa việc thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng đến các chiến dịch của các lực lượng vũ trang. (đọc tiếp)

Nga, Ukraine đồng ý tạo hành lang nhân đạo, tạm ngừng bắn để sơ tán dân thường

Trong diễn biến liên quan, cuộc đàm phán thứ hai giữa Nga và Ukraine ngày 3.3 tại biên giới Belarus - Ba Lan đã kết thúc và hai bên đồng ý thiết lập hành lang nhân đạo để sơ tán dân thường khỏi vùng đụng độ. Theo TASS dẫn lời phái đoàn Nga, hai bên sẽ tiếp tục đàm phán vòng 3 trong ít ngày tới. (đọc tiếp)

Xem thêm về diễn biến xung đột Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.