Chiến sự tối 7.12: Ukraine bắn hạ nhiều UAV, Mỹ lên tiếng sau cáo buộc của Nga

07/12/2022 18:54 GMT+7

Ukraine tuyên bố đã bắn hạ một loạt máy bay không người lái của Nga vào đêm qua trong lúc Moscow nói Mỹ có hành động khiêu khích vì đã nêu ra khoản tài trợ 800 triệu USD cho Kyiv trong dự thảo ngân sách quốc phòng.

Các tình nguyện viên tham gia khóa huấn luyện quân sự ở Rostov, Nga vào ngày 6.12

afp

Ukraine bắn hạ 14 UAV Nga

Theo CNN, lực lượng vũ trang Ukraine thông báo đã bắn hạ 14 máy bay không người lái (UAV) do Iran sản xuất trong đêm 6 đến sáng 7.12.

“Trong ngày qua, quân đội Ukraine đã bắn hạ 14 máy bay không người lái (UAV) Shahed 136, 1 chiếc Orlan và 2 chiếc khác mà chúng tôi chưa xác định được”, không quân Ukraine cho biết. Nga chưa lên tiếng trước thông tin này.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 286 có diễn biến gì nóng?

Trước đó, một quan chức phương Tây giấu tên vào ngày 6.12 nói rằng Nga đã “cạn kiệt” UAV do Iran sản xuất trong những tuần gần đây, nhưng Điện Kremlin đang chờ "tiếp tế”.

Ukraine tố Nga lại tấn công Zaporizhzhia

Tỉnh trưởng Oleksandr Starukh của Zaporizhzhia ngày 7.12 cho biết trong một bài đăng trên Telegram rằng hai ngôi làng ở khu vực phía nam tỉnh này đã bị Nga tấn công UAV và tên lửa S-300, khiến ba người bị thương.

Ông Starukh cho biết một trong những người bị thương là một thiếu nữ 15 tuổi.

Ba ngôi nhà bị phá hủy trong cuộc tấn công của Nga trong khi 18 ngôi nhà khác bị hư hại. Tỉnh trưởng Starukh nói thêm rằng các lực lượng Ukraine cũng đã bắn hạ nửa tá UAV.

Nga nói Ukraine mất hơn 8.000 binh sĩ trong tháng 11

Zaporizhzhia đã liên tục hứng chịu các cuộc pháo kích của Nga trong những tuần gần đây, khiến cơ sở hạ tầng quan trọng và các tòa nhà dân cư cũng bị hư hại.

4 người thiệt mạng do pháo kích Ukraine ở Donetsk

Theo một tuyên bố từ các quan chức được Nga hậu thuẫn, 4 người đã thiệt mạng và 19 người khác bị thương sau khi các lực lượng Ukraine nã pháo vào Donetsk trong ngày 6.12.

Các nhà chức trách thân Nga ở thành phố Donetsk cũng cho biết họ bị lực lượng của Kyiv pháo kích trong ngày 6.12. Ukraine chưa phản hồi các cáo buộc này.

Nga thà giảm sản lượng chứ không chấp nhận giá trần dầu mỏ phương Tây áp đặt

Nga đưa ra kịch bản trả đũa phương Tây vì bị áp trần giá dầu

Theo Sputnik, Nga đang cân nhắc 3 lựa chọn nhằm đáp trả việc Liên minh châu Âu (EU) và G7 áp trần giá dầu.

Lựa chọn thứ nhất là cấm hoàn toàn việc xuất khẩu dầu thô Nga sang các nước liên quan việc ủng hộ áp trần giá dầu, kể cả khi họ mua dầu Nga qua trung gian hoặc trong chuỗi cung ứng.

Lựa chọn thứ 2 là cấm xuất khẩu dầu theo các hợp đồng trong đó có điều khoản liên quan trần giá dầu, bất kể nước nào là bên nhập khẩu.

Thứ 3 là đưa ra “giá biểu thị”, xác định mức giảm tối đa của dầu Urals dựa trên dầu thô Brent, và sẽ không thông qua bất cứ thỏa thuận bán dầu nào nếu mức giảm này gia tăng.

Xem thêm: Bị áp trần giá dầu, Nga đưa ra 3 kịch bản trả đũa phương Tây

Nghi vấn UAV Nga sử dụng ở Ukraine có phụ tùng Canada

Mỹ nghiên cứu số vũ khí dùng trong xung đột Ukraine

Reuters dẫn lời Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley ngày 6.12 cho biết quân đội Mỹ đang nghiên cứu tỷ lệ đạn dược được dùng trong cuộc xung đột Nga - Ukraine để đảm bảo rằng Lầu Năm Góc tính toán chính xác loại vũ khí họ sẽ cần trong trường hợp xảy ra bất kỳ xung đột trong tương lai.

Động thái này được thực hiện sau khi các quan chức phương Tây cho rằng Nga đã sử dụng một tỷ lệ đáng kể đạn dược dẫn đường chính xác trong chiến dịch quân sự của nước này ở Ukraine và ngành công nghiệp quốc phòng Nga không thể sản xuất tất cả các loại đạn dược và hệ thống vũ khí do lệnh trừng phạt của phương Tây, theo Reuters. Trong khi đó, Ukraine, đang được các nước phương Tây trang bị vũ khí, cũng đang sử dụng pháo và các loại vũ khí khác với tốc độ chóng mặt.

Xem thêm: Mỹ nghiên cứu mức đạn dược trong xung đột ở Ukraine, Đức từ chối gửi Patriot cho Ukraine

Mỹ nghiên cứu mức đạn dược trong xung đột ở Ukraine, Đức từ chối gửi Patriot cho Ukraine

Ngoại trưởng Mỹ nói Washington không khuyến khích Ukraine tấn công lãnh thổ Nga

AFP đưa tin Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 6.12 đã lên tiếng sau khi Nga cáo buộc Ukraine dùng các máy bay không người lái tấn công một số căn cứ không quân nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Ông Blinken tuyên bố Mỹ không khuyến khích Ukraine tấn công bên trong lãnh thổ Nga. “Chúng tôi không khuyến khích cũng như không tạo điều kiện cho người Ukraine tấn công bên trong nước Nga”, ông Blinken cho biết.

Xem thêm: Mỹ nói gì sau khi Nga tố Ukraine tấn công căn cứ không quân?

Thiết bị quân sự của Mỹ cập cảng Ba Lan

Nga nói Mỹ có hành động khiêu khích

Theo The Guardian, Điện Kremlin ngày 7.12 cho biết dự thảo Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) của Mỹ cho tài khóa 2023, trong đó cung cấp 800 triệu USD cho Ukraine, là "sự khiêu khích đối với đất nước chúng tôi".

Trước đó, hai đảng Dân chủ và Cộng hòa trong quốc hội Mỹ đã đạt được thống nhất về chi tiêu quốc phòng cho tài khóa 2023 với dự luật 858 tỉ USD được công bố ngày 6.12. Theo đó, Mỹ sẽ cung cấp thêm viện trợ an ninh cho Ukraine với ngân sách ít nhất 800 triệu USD.

Xem thêm: Giới lập pháp Mỹ hé lộ chi tiêu quốc phòng năm 2023

Chiến sự Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.