Chiến sự tối 5.10: Ukraine 'bắt đầu giành lại Luhansk', Nga ra cảnh báo mới với Mỹ

Văn Khoa
Văn Khoa
05/10/2022 18:57 GMT+7

Một quan chức Ukraine vừa cho hay lực lượng nước này chính thức bắt đầu giành lại tỉnh Luhansk, trong khi Nga ra cảnh báo sau khi Mỹ thông báo gói hỗ trợ an ninh mới cho Kyiv.

Tỉnh trưởng Sergiy Gaiday của tỉnh Luhansk thuộc miền đông Ukraine hôm nay 5.10 tuyên bố lực lượng nước này đã đạt được bước tiến trong cuộc phản công trong tỉnh. Đây là tỉnh mà lực lượng Nga giành quyền kiểm soát hoàn toàn trước đó.

"Việc giành lại tỉnh Luhansk đã chính thức bắt đầu. Nhiều khu định cư đã được giải phóng khỏi quân đội Nga, và cờ Ukraine đã được giương lên bởi các lực lượng vũ trang Ukraine”, ông Gaiday viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram, theo AFP.

Thông tin trên được đưa ra sau khi các lực lượng Ukraine giành lại thành phố chiến lược Lyman ở tỉnh láng giềng Donetsk và tạo ra đột phá lớn ở mặt trận miền nam. Luhansk và Donetsk nằm trong số 4 tỉnh thuộc Ukraine sáp nhập Nga mới đây.

Lính dự bị Nga được huy động mới đây tham gia cuộc huấn luyện tại tỉnh Donetsk, Ukraine ngày 4.10

Reuters

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga về việc lực lượng Ukraine đạt bước tiến ở Luhansk.

Trong khi đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay tuyên bố Nga sẽ giành lại vùng đã sáp nhập Nga nhưng bị Kyiv tái chiếm, theo AFP. Ông Peskov còn nhấn mạnh những vùng được Moscow sáp nhập "sẽ thuộc Nga mãi mãi và sẽ không được trả lại”.

Xem nhanh: Chiến dịch Nga ngày 223, Ukraine thêm lạc quan, Mỹ cấp thêm HIMARS

Xem thêm: Nga ký hiệp ước sáp nhập 4 tỉnh của Ukraine

Nga cảnh báo Mỹ về vũ khí cung cấp cho Ukraine

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay 5.10 cảnh báo việc Phó trợ lý bộ trưởng quốc phòng Mỹ Laura Cooper ngày 4.10 nói rằng Ukraine có thể dùng thiết bị do Mỹ cung cấp để tấn công các mục tiêu ở bán đảo Crimea là cực kỳ nguy hiểm và là bằng chứng Mỹ tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột ở Ukraine, theo Reuters. Nga sáp nhập Crimea từ Ukraine vào năm 2014.

Hôm 4.10, Bộ Quốc phòng Mỹ công bố gói hỗ trợ an ninh mới trị giá 625 triệu USD cho Ukraine, trong đó có 4 Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) và 16 lựu pháo 155 mm. Trong thông báo, Bộ Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh gói hỗ trợ mới nhằm đáp ứng nhu cầu phòng thủ và an ninh của Ukraine.

Trong khi đó, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cảnh báo rằng việc Mỹ cung cấp vũ khí cho Ukraine làm gia tăng nguy cơ về một cuộc đụng độ quân sự trực tiếp giữa Nga và phương Tây, theo tờ South China Morning Post.

Mỹ có thực hiện được lời hứa hỗ trợ Ukraine đến cùng?

Trên ứng dụng nhắn tin Telegram, Đại sứ Antonov kêu gọi Washington dừng “những hành động khiêu khích” có thể dẫn tới “các hậu quả nguy hiểm”. “Chúng tôi xem đây là mối đe dọa tức thì đối với các lợi ích chiến lược của quốc gia chúng tôi”, ông Antonov nhấn mạnh. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Mỹ.

Xem thêm: Moscow phản ứng mạnh về việc Mỹ ‘khoe khoang’ hỗ trợ Ukraine chống lực lượng Nga

Bản đồ Nga mới công bố hé lộ nhiều chi tiết thực địa quan trọng ở Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga mới đây công bố các bản đồ cho thấy lực lượng nước này không còn kiểm soát ở một số khu vực miền nam và đông Ukraine trong bối cảnh lực lượng Ukraine đang phản công, theo mạng truyền hình Al-Jazeera.

Những bản đồ trên cho thấy những lực lượng Nga kiểm soát tỉnh Kherson (tiếng Nga: Херсoн) thuộc miền nam Ukraine chịu tổn thất nặng nề về lãnh thổ trước lực lượng Ukraine trong những ngày gần đây, theo Al-Jazeera.

Bản đồ của Bộ Quốc phòng Nga hé lộ bước lùi trên các mặt trân Ukraine

Xem thêm: Bản đồ Nga mới công bố hé lộ nhiều chi tiết thực địa quan trọng ở Ukraine

Tổng thống Putin đã ký, chính thức sáp nhập 4 vùng từ Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay 5.10 đã ký 4 luật phê chuẩn những hiệp ước sáp nhập 4 vùng từ Ukraine, gồm “Cộng hòa Nhân dân Donetsk" tự xưng, "Cộng hòa Nhân dân Luhansk" tự xưng cùng hai tỉnh Kherson và Zaporizhzhia, theo Hãng tin TASS.

Các hiệp ước trên trước đó đã được lưỡng viện của Nga nhất trí thông qua, sau khi Tòa án Hiến pháp Nga chứng nhận hợp pháp trong cuối tuần trước.

Xem thêm: Tổng thống Putin đã ký, chính thức sáp nhập 4 vùng từ Ukraine

EU đồng ý kế hoạch áp trần giá dầu Nga

Tờ Politico ngày 5.10 dẫn nguồn từ 7 nhà ngoại giao châu Âu cho hay đại sứ các nước Liên minh châu Âu (EU) đồng ý thỏa thuận về những lệnh cấm vận mới nhằm vào chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, bao gồm việc áp trần giá dầu Nga.

Đây sẽ là đợt cấm vận thứ 8 của EU nhằm vào Nga, do chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đề xuất vào tuần trước, sau khi Nga động viên hàng trăm ngàn quân dự bị và tuyên bố quyết bảo vệ 4 vùng sáp nhập từ Ukraine.

Leo thang nghiêm trọng nếu Nga thực sự tấn công Nord Stream

Nhiều nước EU trước đó bày tỏ lo ngại về những biện pháp mới nhằm vào Nga, đặc biệt là áp trần giá dầu.

Xem thêm: EU đồng ý kế hoạch áp trần giá dầu Nga, sắp ra thêm lệnh cấm vận

Xem thêm din biến chiến s Nga - Ukraine:


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.