Chiến sự tối 3.10: Ukraine sẽ xây trường học dưới lòng đất để tránh bom đạn

03/10/2023 20:05 GMT+7

Kharkiv dự kiến sẽ là nơi đầu tiên có trường học được xây dựng hoàn toàn dưới lòng đất tại Ukraine để bảo vệ học sinh trước các cuộc tấn công diễn ra gần như hằng ngày.

Ukraine sẽ xây trường học dưới lòng đất

Thị trưởng thành phố Kharkiv ở phía đông bắc Ukraine sẽ xây dựng trường học đầu tiên hoàn toàn nằm dưới lòng đất tại nước này để bảo vệ học sinh trước các cuộc tấn công bằng bom và tên lửa thường xuyên của Nga.

Chiến sự tối 3.10: Ukraine sẽ xây trường học dưới lòng đất để tránh bom đạn - Ảnh 1.

Nhà cửa sụp đổ vì bom đạn ở Kharkiv

ANADOLU

"Một nơi trú ẩn như vậy sẽ cho phép hàng nghìn trẻ em Kharkiv tiếp tục được học tập trực tiếp một cách an toàn ngay cả khi có mối đe dọa tên lửa", Thị trưởng Ihor Terekhov của Kharkiv (thuộc tỉnh cùng tên) viết trên ứng dụng Telegram hôm 2.10, theo báo The Guardian.

Trong khi nhiều trường học ở khu vực tiền tuyến buộc phải dạy trực tuyến trong suốt thời gian chiến tranh, thành phố Kharkiv đã tổ chức khoảng 60 lớp học khác nhau ở các ga tàu điện ngầm trước năm học bắt đầu vào ngày 1.9, tạo không gian cho hơn 1.000 trẻ em học tập.

Năm học mới ở Ukraine: Cả trẻ em lẫn cha mẹ đều vui

Một số khu vực của thành phố Kharkiv nằm cách biên giới Nga chưa đầy 35 km và là mục tiêu gần như hàng ngày của các cuộc tấn công bằng tên lửa và rốc két. Người dân có thể bị trúng đạn trước khi kịp chạy đến nơi trú ẩn.

Ukraine bị tấn công bằng UAV, tên lửa hành trình

Lực lượng không quân Ukraine ngày 3.10 cho biết Ukraine đã phá hủy 29 trong số 31 máy bay không người lái (UAV) và một tên lửa hành trình do Nga phóng, hầu hết nhắm vào 2 tỉnh Mykolaiv và Dnipropetrovsk, theo Reuters.

Trước đó, bộ chỉ huy lực lượng miền nam Ukraine cho biết làn sóng tấn công xuyên đêm kéo dài hơn ba giờ.

Thống đốc tỉnh Dnipropetrovsk Serhiy Lysak cho biết các mảnh vỡ rơi xuống thành phố Dnipro đã gây ra hỏa hoạn. Một cơ sở công nghiệp ở thành phố Pavlohrad cũng có cháy vì trúng mảnh vỡ nhưng ngọn lửa đã được dập tắt. Thống đốc tỉnh Mykolaiv Vitaliy Kim thông báo 16 UAV đã bị tiêu diệt.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 586 có diễn biến gì nóng?

Trong khi đó, lãnh đạo vùng Bryansk của Nga cho biết Ukraine đã bắn đạn chùm vào một ngôi làng gần biên giới Ukraine hôm 3.10, làm hư hại một số ngôi nhà nhưng không gây ra thương vong. 

Hai bên chưa bình luận về thông tin đối phương đưa ra.

Nga không có kế hoạch động viên quân sự

Hãng tin RIA Novosti ngày 3.10 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết quân đội Nga không có kế hoạch huy động thêm nam giới để chiến đấu ở Ukraine vì quân đội đã có đủ quân nhân.

"Hiện Bộ tổng tham mưu không có kế hoạch động viên bổ sung... Các lực lượng vũ trang có đủ quân số cần thiết để tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt", RIA dẫn lời ông Shoigu.

"Kể từ đầu năm, hơn 335.000 người đã tham gia nghĩa vụ quân sự theo hợp đồng và trong các đội tình nguyện. Chỉ riêng trong tháng 9, hơn 50.000 công dân đã ký hợp đồng", ông Shoigu cho hay.

Ukraine có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới

Ukraine, Ba Lan nỗ lực hóa giải căng thẳng ngũ cốc

Warsaw và Kyiv ngày 3.10 tuyên bố hai bên đồng ý đẩy nhanh thời gian vận chuyển ngũ cốc xuất khẩu của Ukraine qua Ba Lan sang các nước thứ ba. Đây là đột phá đầu tiên kể từ khi căng thẳng ngoại giao giữa hai nước láng giềng bùng nổ vì Ba Lan áp đặt lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine, theo AFP.

AFP đưa tin hai nước nhất trí cho phép ngũ cốc của Ukraine quá cảnh Ba Lan trên đường đến các thị trường thế giới, đặc biệt là ở châu Phi và Trung Đông. Theo thỏa thuận mới vốn cũng có sự tham gia của Lithuania, một phần ngũ cốc xuất khẩu của Ukraine sẽ được vận chuyển xuyên qua Ba Lan mà không cần trải qua kiểm tra chất lượng tại biên giới giữa Ba Lan với Ukraine.

"Chúng tôi đã nhất trí về một vấn đề quan trọng... Từ ngày mai, ngũ cốc được vận chuyển (đến thị trường thế giới) qua đường Lithuania sẽ được kiểm tra tại các cảng của Lithuania chứ không phải ở biên giới Ba Lan - Ukraine", Bộ trưởng Nông nghiệp Ba Lan Robert Telus cho biết trong một cuộc họp báo hôm 3.10.

Điện Kremlin: Phương Tây sẽ tiếp tục chia rẽ, bất đồng vì viện trợ cho Ukraine

Thách thức đối với nỗ lực viện trợ của Mỹ cho Ukraine

Hãng tin AP hôm 2.10 đưa tin Lầu Năm Góc vừa gửi thư cho các nhà lãnh đạo quốc hội Mỹ với nội dung kêu gọi các nghị sĩ hãy nỗ lực nối lại viện trợ quân sự cho Ukraine.

Kiểm toán viên Lầu Năm Góc cập nhật rằng hiện còn chỉ khoảng 1,6 tỉ USD trong ngân sách 25,9 tỉ USD được quốc hội phê chuẩn trước đó cho việc thay thế vũ khí Mỹ gửi đến Ukraine. Bên cạnh đó, Mỹ cũng còn lại 5,4 tỉ USD để cung cấp thiết bị quân sự cho Ukraine từ kho vũ khí hiện có của Mỹ.

Quan chức này cũng cảnh báo rằng nếu các yêu cầu chi ngân sách không được đáp ứng, Lầu Năm Góc có thể buộc phải hạn chế việc cung cấp những dòng vũ khí mà theo nhận định của quân đội Mỹ là "then chốt và cấp bách cho Ukraine trong thời gian hiện tại, trong lúc Nga chuẩn bị triển khai chiến dịch tấn công mùa đông".

Lầu Năm Góc cảnh báo cạn tiền để thay thế sau khi chuyển vũ khí cho Ukraine

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador đã chỉ trích việc Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine, cho rằng Washington cần dành nhiều nguồn lực hơn để giúp đỡ các nước Mỹ Latin.

"Tôi chỉ đang xem tại sao bây giờ họ (Mỹ) lại không đồng ý viện trợ cho cuộc chiến ở Ukraine... Nhưng họ đã chi bao nhiêu tiền cho cuộc chiến ở Ukraine rồi? 30 đến 50 tỉ USD cho cuộc chiến. Đó là chuyện phi lý nhất mà bạn có thể làm. Và là hành động gây tổn hại", Reuters dẫn lời tổng thống Mexico phát biểu hôm 2.10.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.