Chiến sự tối 27.9: Nga lại đe dọa hạt nhân, nói NATO sẽ không dám đáp trả

27/09/2022 18:46 GMT+7

Cựu tổng thống Nga Dmitry Medvedev tiếp tục cảnh báo Ukraine và phương Tây về viễn cảnh Moscow sử dụng vũ khí hạt nhân.

Nga tăng cường đe dọa hạt nhân

Ông Dmitry Medvedev, người hiện là phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, ngày 27.9 đã chỉ ra tình huống có thể thúc đẩy Moscow tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân tại Ukraine.

"Hãy tưởng tượng rằng Nga buộc phải sử dụng vũ khí đáng sợ nhất chống lại chế độ Ukraine, những kẻ đã thực hiện hành động gây hấn quy mô lớn tạo ra nguy hiểm cho chính sự tồn tại của nhà nước chúng ta", ông Medvedev tuyên bố trong một bài đăng trên Telegram, theo Reuters.

Ông Medvedev (trái) và ông Putin

reuters

Phát biểu của ông Medvedev trích dẫn chính xác từ ngữ mô tả một trong những điều kiện mà Moscow có thể viện đến vũ khí hạt nhân: "gây hấn với Liên bang Nga bằng vũ khí thông thường trong bối cảnh chính sự tồn tại của nhà nước bị đe dọa".

Ông Medvedev cho biết Nga có quyền tự vệ bằng vũ khí hạt nhân nếu nước này bị đẩy đi quá giới hạn của mình và đây "chắc chắn không phải là trò bịp", lặp lại tuyên bố của Tổng thống Vladimir Putin trước đó. Ông cũng nói rằng liên minh quân sự NATO do Mỹ dẫn đầu sẽ không đáp trả Nga bằng cách trực tiếp tham chiến vì quá sợ hãi "ngày tận thế cùng vũ khí hạt nhân".

Xem nhanh: Ngày 217 chiến dịch, Nga huy động quân dự bị nhưng Ukraine nói không cần, chỉ muốn thêm vũ khí phương Tây

Mỹ đã tuyên bố nước này sẽ đáp trả dứt khoát nếu Nga sử dụng vũ khí hạt nhân trong bất cứ tình huống nào, cảnh báo Nga về "hậu quả thảm khốc" họ phải đối mặt.

Nga và Mỹ là hai cường quốc hạt nhân hàng đầu thế giới, nắm giữ khoảng 90% tổng số đầu đạn hạt nhân toàn cầu.

30.9 sẽ là ngày tuyên bố chính thức?

Tình báo quốc phòng Anh ngày 27.9 cho biết Tổng thống Putin dự kiến phát biểu trước lưỡng viện quốc hội vào ngày 30.9 và có thể nhân dịp này chính thức tuyên bố sáp nhập các vùng lãnh thổ mà Nga kiểm soát tại Ukraine.

"Các nhà lãnh đạo của Nga gần như chắc chắn hy vọng rằng bất kỳ thông báo gia nhập nào đều sẽ được coi là bằng chứng thể hiện tính đúng đắn của chiến dịch quân sự đặc biệt và giúp củng cố sự ủng hộ của những người yêu nước đối với cuộc xung đột", Bộ Quốc phòng Anh nói.

Ngoại trưởng Lavrov tuyên bố Moscow sẽ "bảo vệ toàn diện" các khu vực chọn gia nhập Nga

Cuộc trưng cầu dân ý về việc gia nhập Liên bang Nga tại 4 khu vực mà Nga đã giành quyền kiểm soát ở miền đông và nam Ukraine đã bắt đầu từ ngày 23.9 và dự kiến kết thúc trong ngày 27.9. Các khu vực này chiếm khoảng 15% lãnh thổ Ukraine, theo The Guardian.

Rò rỉ ở cả hai hệ thống Nord Stream

Giới chức các nước liên quan cũng như nhà vận hành hai hệ thống đường ống dẫn khí đốt từ Nga sang châu Âu ngày 26.9 đã cảnh báo về ít nhất 3 vụ rò rỉ ra biển Baltic.

Theo The Guardian, cơ quan hàng hải Thụy Điển cho biết họ đã phát đi cảnh báo về hai điểm rò rỉ trên đường ống Nord Stream 1, một ở vùng biển Thụy Điển và một ở vùng biển Đan Mạch.

Trước đó, giới chức Đan Mạch đã yêu cầu tàu thuyền tránh xa khu vực có bán kính 5 hải lý xung quanh đảo Bornholm sau khi phát hiện một điểm rò rỉ trên đường ống Nord Stream 2.

Đan Mạch cho biết "không có rủi ro an ninh nào liên quan đến vụ rò rỉ bên ngoài vùng cấm. Sự cố được cho là không gây hậu quả cho việc đảm bảo nguồn cung khí đốt của Đan Mạch".

Tình báo Mỹ từng cảnh báo Đức về nguy cơ đường ống Nord Stream bị tấn công

Xem thêm: Áp suất trong đường ống Nord Stream 2 giảm mạnh, rò rỉ khí đốt ra biển

Ukraine đối mặt mối đe dọa mới

Politico mới đây dẫn lời các quân nhân Ukraine cho biết UAV của Iran hiện là mối đe dọa lớn đối với lực lượng Kyiv. Sự xuất hiện của chúng trên chiến trường khiến việc phương Tây viện trợ vũ khí hiện đại càng trở nên cấp thiết hơn đối với Kyiv, giữa lúc lực lượng Ukraine cố gắng giành lại quyền kiểm soát càng nhiều lãnh thổ càng tốt trước khi mùa đông tới.

Trong tuần qua, Nga đã triển khai các UAV chiến đấu Shahed và Mohajer mua từ Iran, với số lượng nhiều hơn trên khắp Ukraine. Một số UAV đánh vào các vị trí chiến đấu, phá hủy xe tăng và xe bọc thép, trong khi một số khác khác tấn công cơ sở hạ tầng dân sự, bao gồm cả ở thành phố cảng Odessa.

Tổng thống Ukraine nói về khoản viện trợ của Mỹ

UAV tấn công của Iran dường như có thể là thứ vũ khí làm thay đổi cuộc chơi đối với người Nga, theo một số đánh giá.

Xem thêm: Mối đe dọa mới với Ukraine từ máy bay không người lái của Iran

Xem thêm diễn biến chiến sự Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.