Chiến sự tối 27.2: Ukraine cách chức chỉ huy cấp cao, Nga đe dọa hạt nhân

27/02/2023 18:35 GMT+7

Một quan chức cấp cao của Nga tiếp tục có những lời lẽ đe dọa về nguy cơ chiến tranh hạt nhân, trong khi tổng thống Ukraine cách chức một chỉ huy quân đội hàng đầu.

Ông Medvedev đe dọa phương Tây

Viết cho báo Izvestia ngày 27.2, ông Dmitry Medvedev, người hiện là phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga và là đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin, cho rằng việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine có nguy cơ dẫn đến "thảm họa hạt nhân toàn cầu", thậm chí "tận thế".

Xem nhanh: Chiến dịch ngày 368, Ukraine vạch mục tiêu phản công, "mắt thần" Nga bị tấn công tận Belarus

"Tất nhiên, người ta có thể tiếp tục bơm vũ khí vào chế độ tân phát xít ở Kyiv và ngăn chặn bất kỳ cơ hội nào để hồi sinh các cuộc đàm phán. Kẻ thù của chúng ta chính xác là đang làm như vậy, không muốn hiểu rằng mục tiêu của họ rõ ràng sẽ dẫn đến thất bại toàn tập. Ai nấy đều thua. Sụp đổ. Tận thế. Cuộc sống trước đây sẽ bị lãng quên trong nhiều thế kỷ, cho đến khi đống đổ nát ngừng phát ra bức xạ", ông Medvedev viết.

Bài viết này đã vấp phải chỉ trích từ giới chức phương Tây. Phát biểu bên lề hội nghị của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc tại Geneva (Thụy Sĩ), Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna cho rằng những lời lẽ của cựu tổng thống, thủ tướng Nga mang tính "kích động".

Chiến sự tối 27.2: Ukraine cách chức chỉ huy cấp cao, Nga đe dọa hạt nhân - Ảnh 1.

Cựu tổng thống, thủ tướng Nga Dmitry Medvedev

REUTERS

"Ông Medvedev, than ôi, từ lâu chúng tôi đã quen với những tuyên bố vô trách nhiệm, thái quá và hoàn toàn không phản ánh thực tế. Đây là những lời lẽ gây kích động mà chúng tôi vui vẻ không đếm xỉa tới", Reuters dẫn lời bà Colonna.

Nga nói cần nghiên cứu "kế hoạch hòa bình" của Trung Quốc

Điện Kremlin ngày 27.2 cho biết kế hoạch hòa bình của Trung Quốc ở Ukraine nên được phân tích kỹ lưỡng, có tính đến lợi ích của tất cả các bên.

“Chúng tôi đang rất chú ý đến kế hoạch của những người bạn Trung Quốc của chúng tôi... Tất nhiên, nội dung chi tiết cần được phân tích cẩn thận có tính đến lợi ích của tất cả các bên khác nhau. Đây là một quá trình rất dài và căng thẳng", Reuters dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với báo giới.

Tổng thống Putin nói vấn đề chính giữa Nga và Mỹ là gì?

Trung Quốc hôm 24.2 đã công bố lập trưởng 12 điểm về tình hình Ukraine, kêu gọi ngừng bắn toàn diện, đồng thời đưa ra những đề xuất nhằm chấm dứt xung đột. Phương Tây đã có những phản ứng khác nhau về kế hoạch hòa bình của Trung Quốc.

Bắc Kinh ngày 27.2 cho biết họ luôn duy trì liên lạc với tất cả các bên trong xung đột Nga - Ukraine, bao gồm cả Kyiv. "Cốt lõi là kêu gọi hòa bình, thúc đẩy đối thoại và thúc đẩy một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói trong một cuộc họp báo thường kỳ, theo Reuters.

Chỉ huy quân đội cấp cao của Ukraine bị cách chức

Chiến sự tối 27.2: Ukraine cách chức chỉ huy cấp cao, Nga đe dọa hạt nhân - Ảnh 4.

Tổng thống Zelensky (trái) trong một sự kiện tại Kyiv hôm 24.2

REUTERS

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 26.2 đã cách chức chỉ huy lực lượng hỗn hợp Ukraine đối với ông Eduard Moskalyov. Lực lượng mà ông Moskalyov chỉ huy đang tham gia vào các trận chiến ở vùng Donbass thuộc miền đông Ukraine, theo Reuters. Lý do cách chức chưa được làm rõ.

Tổng thống Ukraine bất ngờ cách chức tướng quân đội cao đang chỉ huy ở miền đông

Ông Zelensky đã đề cập đến ông Moskalyov trong phát biểu hằng ngày hôm 24.2 khi liệt kê các chỉ huy quân sự mà ông đã nói chuyện. Ông Moskalyov đảm nhận chức vụ nói trên từ tháng 3.2022, ngay sau khi Nga phát động "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine.

Lo ngại về xe tăng Đức

Ông Andre Wustner, chủ tịch Hiệp hội Lực lượng Vũ trang Liên bang Đức (DBwV), ngày 26.2 nói với tờ Bild am Sonntag rằng chỉ 30% số xe tăng Leopard của quân đội Đức đang ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu để cung cấp cho Ukraine. Ông cũng cho biết quân đội Đức sẽ phải đặt hàng thay thế 18 xe tăng Leopard 2 mà Berlin đã quyết định chuyển cho Ukraine.

Anh, Pháp, Đức đề xuất thỏa thuận phòng thủ giữa NATO và Ukraine

Berlin đã đồng ý gửi cho Kyiv các xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard sau khi đối mặt với sức ép từ liên minh phương Tây ủng hộ Ukraine. Đại sứ Nga tại Đức Sergey Nechayev ngày 26.2 nói rằng quyết định của Berlin về việc cung cấp xe tăng Leopard là "cực kỳ nguy hiểm" và "đưa xung đột leo thang lên một nấc mới", theo hãng tin TASS.

Ba loại vũ khí thay đổi thế trận

Tên lửa Javelin, hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) và máy bay không người lái Bayraktar TB2 đã giúp Ukraine thay đổi hướng đi của cuộc xung đột, theo CNN.

Mỹ cảnh báo Trung Quốc không gửi vũ khí sát thương cho Nga

Sức hấp dẫn của Javelin nằm ở tính dễ sử dụng và chi phí thấp, đặc biệt hiệu quả trong giai đoạn đầu của cuộc chiến, trong khi HIMARS được xem là vũ khí mang tính biểu tượng của các giai đoạn sau. Bayraktar TB2, loại máy bay không người lái do Thổ Nhĩ Kỳ thiết kế, đã trở thành một trong những phương tiện bay không người lái (UAV) nổi tiếng hàng đầu thế giới do được sử dụng trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.