Chiến sự tối 21.8: Ukraine dè chừng ở miền nam?

Khánh Như
Khánh Như
21/08/2023 18:57 GMT+7

Trong khi Trung Quốc lên tiếng về đồn đoán cho rằng nước này cung cấp vũ khí cho chiến dịch quân sự của Nga, Đan Mạch nói rằng Kyiv chỉ được phép sử dụng các tiêm kích F-16 bên trong lãnh thổ Ukraine.

Hãng thông tấn TASS ngày 21.8 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết Bắc Kinh mong muốn giải quyết xung đột ở Ukraine bằng biện pháp hòa bình. Qua đó, ông bác bỏ thông tin cho rằng Trung Quốc đang sản xuất vũ khí cho Nga.

"Trung Quốc có lập trường thận trọng và có trách nhiệm đối với các vấn đề liên quan xuất khẩu vũ khí", ông Uông nói khi được yêu cầu bình luận về thông tin Trung Quốc chuyển giao hàng hóa cho ngành công nghiệp quốc phòng Nga.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 543 có diễn biến gì nóng?

Đất Nga lại bị tấn công

Ông Vyacheslav Gladkov, Tỉnh trưởng Belgorod (Nga), ngày 21.8 cáo buộc các lực lượng vũ trang Ukraine đã bắn 44 quả đạn vào tỉnh này trong ngày 20.8, TASS đưa tin.

Theo ông Gladkov, các quả đạn đã được máy bay không người lái (UAV) của Ukraine thả xuống các khu tập trung dân cư ở khắp Belgorod. Tuy nhiên, may mắn là không có thương vong.

Chiến sự tối 21.8: Trung Quốc không viện trợ Nga; Ukraine dè chừng ở miền nam? - Ảnh 1.

Quân nhân Ukraine phóng tên lửa về phía quân đội Nga ở tỉnh Zaporizhzhia ngày 19.8

REUTERS

Trong khi đó, người đứng đầu tỉnh Kaluga (Nga), ông Vladislav Shapsha, cũng cho biết một UAV của Ukraine đã bị bắn hạ khi đang bay qua vùng trời ở tỉnh này. 

"Sáng nay, bất chấp điều kiện thời tiết khó khăn, một cuộc tấn công bằng UAV đã bị đẩy lùi trên lãnh thổ của quận Kirovsky", ông Shapsha viết trên kênh Telegram. Ông lưu ý rằng không có thương vong sau vụ tấn công.

Ukraine tái chiếm nhiều phần lãnh thổ?

Reuters ngày 21.8 dẫn lời Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar cho biết tình hình giao tranh ở tỉnh Kharkiv thuộc miền đông Ukraine đang "khó khăn". Dù vậy, các lực lượng của Kyiv vẫn đang đẩy lùi các cuộc tấn công của Moscow và đã tái kiểm soát một số lãnh thổ trong tuần qua.

Mỹ yêu cầu Ukraine bớt sợ rủi ro, dồn toàn lực để đạt bước tiến lớn?

Theo bà Malyar, các lực lượng Ukraine đang tiến về phía nam TP.Bakhmut (tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine), và đã giành lại được 3 km2 trong tuần qua. Tính từ đầu đợt phản công đến nay, phía Kyiv tuyên bố đã tái kiểm soát khoảng 43 km2 dọc theo sườn phía nam xung quanh Bakhmut.

Trong một bài đăng sau đó trên Telegram, Thứ trưởng Malyarcho hay quân đội Ukraine đã "thành công" ở phía đông nam làng Robotyne và phía nam Mala Tokmachka (tỉnh Zaporizhzhia) nhưng không đưa ra thông tin chi tiết.

Trong khi đó, TASS dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã tìm ra vị trí của một vị trí đóng quân của Ukraine ở TP.Lyman (tỉnh Donetsk) và tấn công cứ điểm này.

Chiến sự tối 21.8: Trung Quốc không viện trợ Nga; Ukraine dè chừng ở miền nam? - Ảnh 2.

Binh sĩ Ukraine chuẩn bị phóng tên lửa ở mặt trận Zaporizhzhia ngày 19.8

REUTERS

 Tại sao Ukraine không tiến nhanh ở miền nam?

Theo lời Thứ trưởng Quốc phòng Hanna Malyar, người dân Ukraine không nên kỳ vọng vào một bước tiến nhanh chóng của lực lượng phòng vệ nước này ở chiến trường miền Nam, hãng thông tấn Ukrinform đưa tin.

Washington Post: Ukraine không còn nhiều lựa chọn

Giải thích về việc này, bà Malyar nói trên sóng truyền hình quốc gia rằng quân đội Ukraine tiếp tục các tấn công theo hướng các thành phố Melitopol và Berdiansk (tỉnh Zaporizhzhia). Dù vậy, quân Nga ở khu vực này đang được củng cố và bảo vệ vững chắc bằng mìn và bê tông.

Phía Ukraine cho hay rằng Nga đang đưa thêm các lực lượng chuyên nghiệp, lính nhảy dù và dồn lực lớn vào khu vực miền nam, khiến giao tranh diễn ra ác liệt.

Dù vậy, Thứ trưởng Malyar thông báo rằng quân đội nước bà đã phá hủy thành công 18 xe tăng, 29 xe bọc thép chiến đấu, hệ thống pháo, súng cối và thậm chí một trực thăng của Nga ở mặt trận phía nam. Các thiết bị đặc biệt và hệ thống phòng không của Moscow cũng bị Ukraine tiêu hủy.

"Điều này có nghĩa là quân đối thủ ở hướng nam không thể tự bảo vệ mình hoàn toàn. Lực lượng vũ trang của chúng ta đang làm suy yếu họ để tiến lên", theo bà Malyar. Dù vậy, quan chức này lưu ý rằng lực lượng Nga vẫn rất mạnh và có lợi thế về không quân, vũ khí và nhân sự.

Trực thăng, tên lửa mới của Nga cản bước xe tăng-thiết giáp Ukraine

Ukraine chỉ được phép sử dụng F-16 bên trong lãnh thổ

Ngày 21.8, Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Jakob Ellemann-Jensen nhấn mạnh Kyiv chỉ có thể sử dụng các máy bay chiến đấu F-16 do Đan Mạch và Hà Lan cung cấp bên trong lãnh thổ Ukraine.

"Chúng tôi tặng vũ khí với điều kiện chúng được sử dụng để đánh đuổi đối thủ [của Ukraine] ra khỏi lãnh thổ nước này. Và không gì hơn thế", hãng thông tấn Ritzau dẫn lời ông Ellemann-Jensen nói.

"Đó là những điều kiện, cho dù đó là xe tăng, máy bay chiến đấu hay thứ gì khác", Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch nói thêm.

Copenhagen dự kiến cung cấp tổng cộng 19 tiêm kích F-16 cho Ukraine. Trong khi đó, Hà Lan có tổng cộng 42 chiếc F-16 nhưng vẫn chưa quyết định có gửi tất cả cho chính quyền Kyiv hay không.

Trong khi đó, Đại sứ Nga tại Copenhagen, ông Vladimir Barbinm, ngày 21.8 lên án việc Đan Mạch và Hà Lan quyết định viện trợ F-16 cho Ukraine, nói rằng động thái này sẽ làm leo thang xung đột.

Mỹ không có đủ tên lửa đạn đạo chiến thuật để viện trợ Ukraine


Trước đó vào ngày 20.8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói các máy bay chiến đấu sẽ giúp Ukraine tăng cường khả năng phòng không và hỗ trợ nước này trong cuộc phản công Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.