Chiến sự tối 2.12: Nga tấn công ở Ukraine, phản ứng tuyên bố mới của ông Biden

Văn Khoa
Văn Khoa
02/12/2022 19:06 GMT+7

Lực lượng Nga tiếp tục tấn công nhắm vào nhiều khu vực ở Ukraine, trong khi Điện Kremlin phản ứng về việc Tổng thống Mỹ Joe Biden nêu điều kiện đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin .

Tỉnh trưởng Yaroslav Yanushevych của tỉnh Kherson thuộc miền nam Ukraine hôm nay 2.12 khẳng định 3 người thiệt mạng và 7 người bị thương trong vụ pháo kích của Nga nhắm vào tỉnh này trong 24 giờ trước đó, theo Reuters.

Ông Yanushevych còn viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng lực lượng Nga đã bắn phá thành phố Kherson và các khu vực khác trong tỉnh Kherson 42 lần trong cùng thời gian.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga tại Ukraine ngày 281 có gì nóng?

Lực lượng Ukraine đã giành lại thành phố Kherson vào giữa tháng 11, nhưng kể từ đó hứng hỏa lực từ lực lượng Nga rút lui sang phía đối diện của sông Dnipro.

Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine hôm nay tuyên bố lực lượng nước này đã đẩy lùi bước tiến của lực lượng Nga ở gần 14 khu định cư ở hai tỉnh Donetsk và Luhansk, thuộc miền đông Ukraine, theo trang The Kyiv Independent.

Quân nhân Ukraine khai hỏa pháo tự hành về phía vị trí của lực lượng Nga ở tiền tuyến trong tỉnh Donetsk ngày 30.11.2022

Reuters

Cũng trong hôm nay, Bộ Quốc phòng Anh đánh giá tình trạng thiếu đạn dược của Nga đang hạn chế khả năng tiếp tục các hoạt động tấn công của lực lượng Nga ở Ukraine. Bộ Quốc phòng Anh còn cho rằng lực lượng Nga có khả năng đã di chuyển các điểm tiếp tế của họ xa hơn về phía nam và phía đông khi tình trạng rút lui của họ khỏi bờ tây sông Dnipro khiến các tuyến hậu cần ở miền nam Ukraine dễ bị lực lượng nước này tấn công hơn.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với những cáo buộc, tuyên bố trên từ phía Ukraine cũng như đánh giá mới từ Bộ Quốc phòng Anh.

Nga phủ nhận cáo buộc Moscow muốn đàm phán để "câu giờ" củng cố lực lượng

Trong khi đó, phát ngôn viên Ivan Filiponenko của Lực lượng Dân quân thuộc Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng hôm nay nói rằng lực lượng này đã khiến 75 thành viên thuộc quân đội Ukraine thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa hai bên hôm 1.12, theo Hãng tin TASS. Ông Filiponenko còn nói rằng lực lượng dân quân LPR đã phá hủy một xe tăng Ukraine, hai máy bay không người lái và ba xe bọc thép chở quân. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Kyiv.

Xem thêm: Chiến sự ngày 256: Ukraine phản công dồn dập, Nga lại thay tướng?

Quan chức Ukraine nói tổn thất khoảng 13.000 binh sĩ trong xung đột với Nga

Quan chức Ukraine ngày 1.12 cho biết nước này cho đến nay đã mất 10.000-13.000 binh sĩ trong cuộc xung đột với Nga.

Theo Reuters, Cố vấn tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak ngày 1.12 nói với một kênh truyền hình Ukraine rằng các lực lượng vũ trang của nước này cho đến nay đã mất khoảng 10.000-13.000 binh sĩ trong cuộc chiến chống Nga.

Quan chức Ukraine nói tổn thất khoảng 13.000 binh sĩ trong xung đột với Nga

"Chúng tôi có số liệu chính thức từ bộ tổng tham mưu. Chúng tôi có số liệu chính thức từ chỉ huy cao nhất và số binh sĩ thiệt mạng nằm trong khoảng 10.000-13.000 người", ông Podolyak phát biểu trên kênh Kanal 24.

Xem thêm: Quan chức Ukraine nói tổn thất khoảng 13.000 binh sĩ trong xung đột với Nga

Tổng thống Biden ra điều kiện nói chuyện với Tổng thống Putin

Tổng thống Joe Biden và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mới đây đã thể hiện một mặt trận thống nhất về Ukraine, và nhà lãnh đạo Mỹ đã nêu điều kiện đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Biden đã từ chối nói chuyện với Tổng thống Putin kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2, trong khi Tổng thống Macron vẫn duy trì các đường dây liên lạc với nhà lãnh đạo Nga, theo Reuters.

Tổng thống Biden nói sẵn sàng gặp Tổng thống Putin với điều kiện gì?

“Tôi sẵn sàng nói chuyện với ông Putin nếu trên thực tế có sự quan tâm đến việc ông ấy quyết định tìm cách chấm dứt cuộc chiến. Ông ấy vẫn chưa làm điều đó”, Ông Biden nói trong một cuộc họp báo với ông Macron tại Nhà Trắng ngày 1.12 (theo giờ Mỹ).

Xem thêm: Tổng thống Biden ra điều kiện nói chuyện với Tổng thống Putin

Nga bác bỏ điều kiện đối thoại của Tổng thống Biden

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay 2.12 đã bác bỏ điều kiện của Tổng thống Mỹ Joe Biden về cuộc đàm phán với Tổng thống Vladimir Putin, theo AFP. Ông Peskov còn khẳng định chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine vẫn tiếp diễn.

Ông Peskov đưa ra tuyên bố trên sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 1.12 nói rằng ông sẵn sàng nói chuyện với Tổng thống Putin nếu người đứng đầu Điện Kremlin đang tìm cách chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng nhà lãnh đạo Nga vẫn chưa cho thấy điều đó.

Ông Peskov khẳng định Tổng thống Putin sẵn sàng đàm phán về một giải pháp khả thi ở Ukraine nhưng việc Mỹ từ chối công nhận các vùng lãnh thổ thuộc Ukraine đã sáp nhập Nga đang cản trở việc tìm kiếm bất kỳ thỏa hiệp tiềm năng, theo Reuters.

Xem thêm: Ukraine nói gì sau khi Nga bác bỏ điều kiện tiên quyết nối lại đàm phán?

Mỹ phê chuẩn gói bán tên lửa mới trị giá 380 triệu USD cho Phần Lan

Chính phủ Mỹ ngày 1.12 đã thông báo về việc phê chuẩn gói bán tên lửa phòng không vác vai Stinger và các thiết bị khác cho Phần Lan, với tổng trị giá 380 triệu USD, theo AFP.

Mỹ có thương vụ 380 triệu USD bán tên lửa Stinger cho Phần Lan

Thông báo trên được đưa ra hơn 9 tháng sau Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, khiến Phần Lan và Thụy Điển xin gia nhập NATO, và theo sau một gói bán tên lửa trị giá 323 triệu USD cho Helsinki được công bố hôm 28.11.

Xem thêm: Mỹ phê chuẩn gói bán tên lửa mới trị giá 380 triệu USD cho Phần Lan

Phát ngôn mới của Giáo hoàng Francis khiến người Nga giận dữ?

Giáo hoàng Francis làm dấy lên cơn thịnh nộ ở Nga về cuộc phỏng vấn mới đây mà trong đó ông cho rằng các thành viên từ Chechnya và Buryatia trong lực lượng vũ trang Nga thể hiện sự “tàn ác nhất” ở Ukraine, theo The Guardian.

Cụ thể, trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Công giáo America được xuất bản hôm 28.11, Giáo hoàng Francis nói rằng những người lính từ Cộng hòa Buryatia, nơi Phật giáo là một tôn giáo chính, và Cộng hòa Chechnya với phần lớn dân số theo Hồi giáo là “những kẻ tàn ác nhất” khi chiến đấu ở Ukraine.

Phát ngôn mới của Giáo hoàng Francis chọc giận người Nga?

“Nói chung, những kẻ tàn ác nhất có lẽ là những người thuộc Nga nhưng không thuộc truyền thống Nga, chẳng hạn như người Chechnya, người Buryat…”, ông nói.

Xem thêm: Phát ngôn mới của Giáo hoàng Francis khiến người Nga giận dữ?

Xem thêm các diễn biến liên quan chiến sự Nga-Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.