Chiến sự tối 19.12: Ông Putin thăm đồng minh thân cận, Ukraine rung chuyển vì bị Nga tấn công

19/12/2022 18:44 GMT+7

Moscow đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái "kamikaze" nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng trong và xung quanh thủ đô Ukraine ngày 19.12, giữa lúc Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Belarus.

Kyiv bị tấn công lần thứ 3 trong một tuần

Lực lượng không quân Ukraine cho biết lực lượng phòng không của họ đã bắn hạ 30 máy bay không người lái trên bầu trời khu vực Kyiv ngày 19.12. Đây là cuộc không kích thứ ba của Nga nhằm vào thủ đô Ukraine trong 6 ngày và là cuộc tấn công mới nhất trong nỗ lực làm tê liệt lưới điện Ukraine từ tháng 10 vốn đã gây ra tình trạng mất điện diện rộng giữa thời tiết lạnh giá mùa đông, theo Reuters.

Một địa điểm bị tấn công ở Kyiv ngày 19.12

reuters

Cuộc tấn công làm rung chuyển các quận Solomianskyi và Shevchenkivskyi, khiến ít nhất 2 người bị thương, theo thông tin sơ bộ. Quận Solomianskyi ở phía tây Kyiv là một trung tâm giao thông sầm uất, nơi có nhà ga xe lửa và một trong hai sân bay hành khách của thành phố.

"Do cuộc tấn công nhằm vào thủ đô, các cơ sở hạ tầng quan trọng đã bị hư hại", ông Vitali Klitschko, thị trưởng Kyiv, cho biết trên Telegram.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 298 có diễn biến gì nónng?

Máy bay không người lái "kamikaze", hay UAV tự sát, là loại máy bay không người lái dùng một lần được sản xuất với giá rẻ, bay về phía mục tiêu trước khi lao xuống và phát nổ khi va chạm.

Ông Putin đến Belarus lần đầu sau hơn 3 năm

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bay đến Minsk ngày 19.12 để hội đàm với người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko. Đây là chuyến thăm Belarus đầu tiên của ông Putin sau 3 năm rưỡi, được Điện Kremlin mô tả là "chuyến thăm làm việc", theo hãng tin TASS.

Ông Putin và ông Lukashenko trong một cuộc gặp trước đây

reuters

Động thái của ông Putin khiến Kyiv lo ngại rằng Moscow có ý định gây áp lực buộc đồng minh của mình tham gia một cuộc tấn công mới vào Ukraine. Bộ Quốc phòng Belarus ngày 19.12 cho biết họ đã hoàn thành một loạt cuộc kiểm tra về mức độ sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang, vài giờ trước khi ông Putin đến Minsk.

Cùng ngày, hãng tin Interfax dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này ở Belarus sẽ tiến hành diễn tập chiến thuật.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tối 18.12 tuyên bố "việc bảo vệ biên giới của Ukraine với cả Nga và Belarus là ưu tiên không suy suyển", và Kyiv đang "chuẩn bị cho tất cả các kịch bản phòng thủ khả dụng".

Xem thêm: Tổng thống Putin đến Minsk, Nga - Belarus tập trận khiến Ukraine lo lắng

Ukraine nói Nga có thể tấn công trên bộ ngay giữa mùa đông

Ukraine đang chuẩn bị cho khả năng Nga sẽ leo thang xung đột bằng một cuộc tấn công giữa mùa đông trong lúc Moscow cố gắng xoay chuyển tình thế trên chiến trường, theo một cố vấn của Tổng thống Zelensky.

Mặc dù liên tục hứng chịu tổn thất trong 10 tháng chiến sự, quân đội Nga đang lên kế hoạch triển khai các cuộc tấn công trên bộ ồ ạt giống như chiến thuật mà Liên Xô đã sử dụng trong Thế chiến 2, cố vấn Mykhailo Podolyak nói với báo The New York Times ngày 18.12.

Quan chức Ukraine nói Nga định xua quân ồ ạt như Thế chiến 2 trong đợt tấn công mới

Ông Podolyak cho biết Nga đã tuyển quân và đang huấn luyện các binh sĩ có thể được triển khai trong các cuộc tấn công trên bộ quy mô lớn. Song ông cũng nhận định rằng kiểu tác chiến trên bộ mà Moscow dường như đang chuẩn bị sẽ không hiệu quả trước kho vũ khí hiện đại bao gồm vũ khí dẫn đường chính xác và máy bay không người lái giám sát của Ukraine.

Xem thêm:Nga xài 'chiêu' ở Thế chiến 2 để tổ chức đợt tấn công mới nhằm vào Ukraine?

Nga tuyên bố bắn hạ tên lửa HARM của Mỹ

Bộ Quốc phòng Nga sáng 19.12 cho biết các lực lượng của họ đã bắn hạ 4 tên lửa chống bức xạ HARM do Mỹ sản xuất ở khu vực Belgorod giáp Ukraine trong vòng 24 giờ qua, theo hãng tin TASS.

Một người chết và một số người bị thương do pháo kích của Ukraine tại khu vực này vào sáng 18.12, lãnh đạo khu vực nói với Reuters.

Cư dân tiền tuyến Bakhmut ra đường mua hàng bất chấp pháo kích

Trong khi đó, Kyiv tiếp tục vận động phương Tây chi viện quân sự. Tổng thống Zelensky ngày 19.12 kêu gọi các nhà lãnh đạo đang họp tại Latvia, bao gồm Thủ tướng Anh Rishi Sunak, cung cấp thêm nhiều loại vũ khí cho Ukraine.

Đây là cuộc họp của các nước trong Lực lượng Viễn chinh Hỗn hợp do Anh dẫn đầu, được thành lập để phản ứng nhanh chóng với các cuộc khủng hoảng ở Bắc Âu. Nhóm bao gồm Anh, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Iceland, Latvia, Litva, Hà Lan, Na Uy và Thụy Điển.

Xem thêm diễn biến xung đột Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.