Chiến sự tối 17.9: Ngoại trưởng Nga ra cáo buộc mới

17/09/2023 19:11 GMT+7

Phát biểu trên Đài Rossiya-1, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng việc phương Tây cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine sẽ không thay đổi chiều hướng đang diễn ra ở Ukraine.

Chiến sự đến tối 17.9: Ngoại trưởng Nga cáo buộc Mỹ kiểm soát chiến dịch ở Ukraine - Ảnh 1.

MGM-140 ATACMS khai hỏa trong cuộc diễn tập chung Hàn-Mỹ ngày 29.7.2017

BỘ QUỐC PHÒNG HÀN QUỐC

Khả năng Mỹ cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

"Dù (Mỹ) có nói thế nào đi chăng nữa, nước này là thế lực kiểm soát cuộc xung đột ở Ukraine, thông qua việc cung cấp vũ khí, đạn dược, thông tin tình báo, dữ liệu từ vệ tinh. Họ đang theo đuổi cuộc chiến chống lại người Nga", Ngoại trưởng Lavrov nhận xét về khả năng Mỹ cung cấp tên lửa tầm xa hơn cho Ukraine.

Ông Lavrov bổ sung rằng việc phương Tây cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine sẽ không thay đổi chiều hướng đang diễn ra ở Ukraine.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 570 có diễn biến gì nóng?

Cùng ngày, một nhóm các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Mỹ đã gửi thư hối thúc Tổng thống Mỹ Joe Biden hãy "lập tức" cung cấp loại tên lửa mà Ukraine cần đến cho chiến dịch phản công, theo báo The Hill.

"Chúng tôi thúc giục ông hãy gửi ngay Hệ thống Tên lửa Chiến thuật Lục quân (ATACMS) MGM-140 cho Ukraine", thư viết. "Bất kỳ sự trì hoãn nào cũng chỉ làm suy yếu thêm các lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ và kéo dài chiến sự", theo nhóm thượng nghị sĩ.

Theo nội dung phỏng vấn được truyền thông Funke (Đức) đăng tải ngày 17.9, Tổng thư ký Jens Stoltenberg của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cũng cho rằng các bên "phải chuẩn bị sẵn sàng trước cuộc xung đột kéo dài ở Ukraine".

Về khả năng Ukraine gia nhập NATO, ông Stoltenberg cho rằng đây là viễn cảnh sẽ diễn ra. Kyiv đã tiến gần đến NATO trong hội nghị thượng đỉnh của khối hồi tháng 7, AFP dẫn lời Tổng thư ký, và đó chỉ là chuyện sớm hay muộn.

Chiến sự đến tối 17.9: Ngoại trưởng Nga cáo buộc Mỹ kiểm soát chiến dịch ở Ukraine - Ảnh 2.

Xác xe tăng Ukraine gần Bakhmut

BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Nga bác tin Ukraine kiểm soát thêm làng gần Bakhmut

Về thông tin chiến sự, Nga bác bỏ tuyên bố của Ukraine đã đẩy lùi quân Nga khỏi làng tiền tuyến Andriivka, cách Bakhmut khoảng 14 km về hướng nam thuộc Donetsk.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine hôm 16.9 cho biết ngôi làng đã quay lại quyền kiểm soát của Ukraine.

Tuy nhiên, trong bản tin theo ngày, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng quân Ukraine tiếp tục triển khai các đợt tấn công trong nỗ lực vô ích để đánh bật quân Nga khỏi Andriivka và Klishchiivka, theo đó bác bỏ tin chiến thắng của Ukraine ở đây.

Tổng thống Zelensky nói giới lãnh đạo phương Tây sẽ gặp rắc rối gì nếu giảm viện trợ Ukraine?

Còn ở Odessa, Không quân Ukraine cho biết Nga đã triển khai đợt tấn công phối hợp giữa máy bay không người lái (UAV) và tên lửa, tập trung chủ yếu vào các phần phía nam của Odessa, theo Reuters.

Không quân Ukraine ghi nhận Nga phóng 6 UAV Shahed và 10 tên lửa hành trình. Phía Ukraine bắn hạ toàn bộ UAV trong khi đánh chặn được 6 tên lửa trước khi chúng lao đến mục tiêu. Một kho chứa nông sản đã trúng tên lửa.

Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo đã triển khai cuộc tấn công bằng tên lửa và phá hủy nhà máy sửa chữa xe bọc thép của Ukraine ở thành phố Kharkiv.

Chiến sự đến tối 17.9: Ngoại trưởng Nga cáo buộc Mỹ kiểm soát chiến dịch ở Ukraine - Ảnh 3.

Sân bay quốc tế Domodedovo ngừng hoạt động trong vụ tấn công bằng UAV vào rạng sáng 17.9

REUTERS

Nga chặn đợt tấn công Crimea, Moscow

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo phá hủy 2 UAV đang trên đường đến Moscow, trong khi ít nhất 6 UAV tham gia tấn công các mục tiêu trên bán đảo Crimea cũng bị chặn đứng.

"Lực lượng phòng không Nga đã vô hiệu hóa một vụ tấn công Moscow bằng UAV, cụ thể ở quận Istra, phía tây thủ đô", RT dẫn lời Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin xác nhận trên Telegram.

Một UAV khác bị đánh chặn bên trên quận Domodedovo vào rạng sáng 17.9. Theo thông tin sơ bộ, không xảy ra thương vong hoặc tổn thất trên mặt đất.

Chiến dịch phản công Ukraine do đâu chưa thành công?

Trong một biện pháp phòng ngừa, 3 phi trường chính của Moscow là Domodedovo, Sheremetyevo và Vnukovo tạm thời ngưng hoạt động vài giờ, trước khi được mở cửa trở lại.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết đã chặn đứng một vụ tấn công do Ukraine tiến hành ở Crimea, với 2 UAV bị bắn hạ ở phía tây bán đảo Crimea. Thêm 4 UAV khác bị phá hủy trên bầu trời biển Đen ở vùng phụ cận Crimea.

Trong lúc triển khai chiến dịch phản công ở Ukraine, Kyiv được cho là cũng đẩy mạnh các cuộc tấn công bằng UAV trên lãnh thổ Nga. Kyiv hiếm khi chính thức xác nhận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.