Chiến sự tối 17.8: Ukraine muốn phương Tây tiếp viện cho đến cuối cùng

17/08/2023 19:01 GMT+7

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba tuyên bố quân đội nước này sẽ giành lại toàn bộ các khu vực lãnh thổ Nga đang kiểm soát, nhưng cần sự ủng hộ tài chính, vũ khí của phương Tây cho đến cùng.

Chiến sự đến tối 17.8: Ukraine muốn phương Tây tiếp viện cho đến cuối cùng - Ảnh 1.

Nga tập trung tấn công nhằm vô hiệu hóa năng lực triển khai tên lửa tầm xa của Ukraine

BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Ukraine báo tin ở mặt trận đông nam

Hôm nay 17.8, quân đội Ukraine tuyên bố tiến triển ở mặt trận đông nam, một ngày sau khi thông báo đã giành Urozhaine, ngôi làng đóng vai trò là cứ điểm then chốt của quân Nga ở khu vực thuộc Donetsk.

Theo Reuters dẫn lời người phát ngôn Andriy Kovaliov của quân đội Ukraine, các đơn vị ở mặt trận này đã tiếp tục tiến quân về hướng nam của làng Urozhaine.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraaine ngày 539 có diễn biến gì nóng?

Urozhaine cũng là ngôi làng đầu tiên Kyiv giành lại quyền kiểm soát từ ngày 27.7, đánh dấu giai đoạn đầy thách thức mà Ukraine phải đối mặt trong lúc di chuyển qua tuyến phòng thủ được Nga cài mìn dày đặc và không nhận được sự yểm trợ mạnh mẽ từ không quân. Ngôi làng nằm cách thành phố Donetsk hiện do Nga kiểm soát khoảng 100 km về hướng tây.

Người phát ngôn Kovaliov cũng thông tin về cuộc giao tranh dữ dội tại Kharkiv ở đông bắc, và xung quanh một ngôi làng không xa thành phố Bakhmut.

"Đối phương đã triển khai đợt tấn công nhưng thất bại ở khu vực Senkivka thuộc Kharkiv và Bohdanivka ở Donetsk. Những nơi này đang diễn ra các trận đánh ác liệt", theo người phát ngôn.

"Ở hướng Bakhmut, lực lượng Ukraine tiếp tục chiến dịch phản công về hướng nam của thành phố", ông Kovaliov cho biết.

Trước thông tin trên, Bộ Quốc phòng Nga cho hay đã triển khai thành công cuộc tấn công ở Donetsk. TASS dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine tổn thất 4 xe bọc thép chở quân Stryker, đánh dấu lần đầu tiên Nga tuyên bố tấn công dòng xe bọc thép do Mỹ viện trợ cho Ukraine.

Nga đem chiến lợi phẩm vũ khí phương Tây thu được ở Ukraine ra trưng bày

Tờ Financial Times ngày 17.8 đưa tin chính quyền Kyiv đang chạy đua để di chuyển các hệ thống vũ khí và nhân sự lực lượng không quân trong bối cảnh Nga tăng cường các đợt tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự của Ukraine.

Theo tờ báo, mục đích của Moscow là phá hủy năng lực phóng tên lửa tầm xa được phương Tây viện trợ cho Ukraine, trong số đó có tên lửa Storm Shadow của Anh và phiên bản của Pháp là Scalp.

Chiến sự đến tối 17.8: Ukraine muốn phương Tây tiếp viện cho đến cuối cùng - Ảnh 2.

Ông Stian Jenssen, Chánh văn phòng của Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (trái)

AFP/GETTY

Quan chức NATO xin lỗi vì khuyên Ukraine 'nhượng lãnh thổ' cho Nga

Ông Stian Jenssen, Chánh văn phòng của Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg, chính thức xin lỗi và giải thích tại sao ông công khai nói rằng Ukraine có thể nhượng lãnh thổ cho Nga để đổi lấy cơ hội gia nhập khối quân sự và chấm dứt cuộc chiến.

Tại một sự kiện ở Na Uy hôm 15.8, ông Jenssen nói rằng trong khi bất kỳ hiệp ước hòa bình nào cũng cần được sự đồng ý của Ukraine, các thành viên NATO thảo luận những cách thức có thể chấm dứt cuộc chiến kéo dài 18 tháng qua giữa Nga và Ukraine.

"Tôi cho rằng một giải pháp có thể là Ukraine từ bỏ lãnh thổ và đổi lại là được NATO kết nạp", ông Jenssen phát biểu. Phát biểu này lập tức gây phản ứng giận dữ từ chính quyền Kyiv.

Ukraine phản ứng ra sao về ý tưởng nhượng bộ để được kết nạp vào NATO?

Một ngày sau, ông Jenssen trả lời phỏng vấn báo VG rằng: "Phát biểu trên của tôi là một phần của cuộc thảo luận lớn hơn về các kịch bản có thể xảy ra cho Ukraine, và lẽ ra tôi không nên nói thế. Đó là một sai lầm".

Thế nhưng, ông Jenssen lại không từ bỏ ý tưởng cho rằng việc đổi lãnh thổ để được NATO kết nạp cuối cùng có thể xuất hiện trên bàn đàm phán.

Về phần mình, Tổng thư ký Stoltenberg hôm nay 17.8 nói rằng tùy thuộc vào Ukraine quyết định thời điểm ngồi vào bàn đàm phán để dàn xếp chiến sự với Nga.

Chiến sự đến tối 17.8: Ukraine muốn phương Tây tiếp viện cho đến cuối cùng - Ảnh 3.

Nga tổ chức triển lãm các dòng vũ khí, khí tài tịch thu từ tay Ukraine ở ngoại ô Moscow hôm 16.8

CHỤP TỪ SPUTNIK

Kyiv tuyên bố rắn

Cũng trong ngày 17.8, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba khẳng định quân đội nước này sẽ giành lại toàn bộ lãnh thổ đang nằm vòng kiểm soát của Nga.

"Mục tiêu của chúng tôi là chiến thắng, thắng lợi theo hình thức giành lại toàn bộ lãnh thổ thuộc về biên giới của Ukraine vào năm 1991. Và chúng tôi không quan tâm phải mất bao nhiêu thời gian để đạt được mục tiêu đó", AFP dẫn lời ông Kuleba.

Kyiv đang triển khai chiến dịch phản công từ tháng 6, nhưng thừa nhận tình hình chiến sự đang khó khăn về phía quân đội Ukraine.

Quân đội Ukraine đánh giá thấp Nga nên chật vật trong phản công?

Tuy nhiên, các đồng minh phương Tây không gây áp lực buộc Ukraine phải giành chiến thắng càng sớm càng tốt, theo vị ngoại trưởng.

Dù vậy, ông cũng cho hay Ukraine sẽ tiếp tục cần nguồn cung cấp ổn định vũ khí và đạn dược cho đến khi quân đội nước này có thể lấy lại quyền kiểm soát các lãnh thổ từ tay Nga.

Vài ngày trước, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nhận định rằng các nguồn lực quân sự của Ukraine đang gần như cạn kiệt bất chấp việc phương Tây liên tục cung cấp vũ khí, khí tài cho Ukraine.

Ukraine cũng cho rằng sẽ nhận được tiêm kích F-16 trong năm nay, Reuters đưa tin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.