Chiến sự tối 16.4: Ukraine nói Bakhmut chứng kiến đổ máu 'chưa từng thấy'

16/04/2023 18:40 GMT+7

Cục diện ở thành phố Bakhmut thuộc miền đông Ukraine vẫn chưa rõ ràng khi Kyiv tuyên bố lực lượng của họ vẫn còn bám trụ tại đây bất chấp giao tranh ác liệt.

Giao tranh ác liệt "chưa từng thấy" ở Bakhmut

Ông Serhiy Cherevatyi, người phát ngôn bộ chỉ huy quân sự miền đông Ukraine, ngày 15.4 cho hay quân đội nước này và Nga đã giao tranh ác liệt ở thành phố Bakhmut thuộc tỉnh Donetsk, nhưng lực lượng của Kyiv vẫn tiếp tục bám trụ.

Chiến sự tối 16.4: Ukraine nói Bakhmut chứng kiến đổ máu 'chưa từng thấy' - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine trở về từ Bakhmut ngày 15.4

REUTERS

"Những trận đánh đẫm máu chưa từng thấy trong nhiều thập niên gần đây đang diễn ra ngay tại khu vực trung tâm thành phố... Những người lính của chúng ta đang làm mọi thứ trong những cuộc giao tranh khốc liệt và đẫm máu nhằm làm suy yếu khả năng chiến đấu [của kẻ thù] và làm suy sụp tinh thần của chúng. Ngày qua ngày, ở mọi ngóc ngách của thành phố này, lực lượng của chúng ta đã thành công trong chuyện đó", Reuters dẫn lời ông Cherevatyi nói với kênh truyền hình 1+1.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 416 có diễn biến gì nóng?

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố nhóm lính đánh thuê Wagner đã chiếm thêm hai khu vực khác ở Bakhmut, siết chặt vòng vây tại thành phố. Bakhmut là tâm điểm của trận chiến lâu dài và gây ra nhiều thương vong nhất cho đến nay trong xung đột.

Phe ly khai cáo buộc Kyiv tấn công nhà thờ

Lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, phe ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine, cáo buộc Kyiv tấn công một nhà thờ ở thành phố Donetsk vào rạng ráng 16.4, ngày lễ Phục Sinh theo lịch Chính thống giáo phương Đông.

Hãng tin TASS dẫn lời ông Denis Pushilin, quyền lãnh đạo DPR, ngày 16.4 cho biết cuộc tấn công với tổng cộng 20 quả rốc két đã khiến một dân thường thiệt mạng và 6 người khác bị thương.

Nhiều đồng minh của Ukraine ở EU hoài nghi về chiến dịch phản công

Ông Pushilin cũng cho biết ngọn lửa đã bùng phát khi một rốc két của Ukraine rơi trúng một trường mẫu giáo, trong khi một khu chợ, các cửa hàng và hiệu thuốc gần đó cũng bị hư hại.

Ukraine không lập tức bình luận về các cáo buộc trên.

Ba Lan và Hungary cấm nhập khẩu ngũ cốc Ukraine

Chính phủ Ba Lan và Hungary ngày 15.4 thông báo lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc và các sản phẩm khác của Ukraine, trong bối cảnh hàng hóa từ quốc gia chiến sự đã tràn ngập các nước láng giềng Đông Âu, khiến nông sản địa phương rớt giá nghiêm trọng, theo Reuters.

Kyiv đã bày tỏ sự tiếc nuối về quyết định của Warsaw, nói rằng "việc giải quyết các vấn đề khác nhau bằng các hành động quyết liệt một cách đơn phương sẽ không thúc đẩy một giải pháp tích cực cho tình hình".

Ba Lan và Hungary cấm nhập khẩu ngũ cốc Ukraine, Kyiv không vui

Sau khi Nga phong tỏa một phần biển Đen khiến Ukraine không thể xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng ở phía nam, một lượng lớn ngũ cốc của Ukraine, vốn rẻ hơn so với ngũ cốc sản xuất ở Liên minh châu Âu (EU), cuối cùng đã kẹt lại ở một số quốc gia Đông Âu do tắc nghẽn hậu cần. Tình hình đã khiến nông sản ở các nước này rớt giá, làm nông dân địa phương tức giận.

Nga và Ukraine trao đổi tù binh

Ukraine ngày 16.4 cho biết hai bên đã tiến hành đợt trao đổi tù binh mới nhất nhân "đại lễ Phục Sinh", Reuters đưa tin. Theo ông Andriy Yermak, chánh văn phòng tổng thống Ukraine, Kyiv đã nhận lại 130 công dân nước này. Số lượng người được trao trả cho Nga chưa lập tức rõ ràng.

Chiến sự tối 16.4: Ukraine nói Bakhmut chứng kiến đổ máu 'chưa từng thấy' - Ảnh 4.

Tù binh Ukraine trong đợt trao trả mới nhất (hình ảnh được công bố ngày 16.4)

REUTERS

Ông Yermak cho hay đợt trao đổi tù binh này đã diễn ra theo nhiều giai đoạn trong những ngày qua. Những người được trao trả cho Ukraine bao gồm quân nhân, lính biên phòng, thành viên lực lượng vệ binh quốc gia, thủy thủ và các cá nhân phi quân sự khác.

Nga có cách làm "mù" bom thông minh Mỹ ở Ukraine?

Trong một đoạn video về vụ việc được lực lượng Wagner công bố ngày 16.4, hơn 100 người đàn ông, một số đi khập khiễng và một số được đồng đội cõng trên cáng, đi theo hàng dọc trên một con đường lầy lội, trong khi một người đàn ông đứng trên xe tăng giương cờ trắng. Địa điểm diễn ra vụ trao đổi không được tiết lộ.

Đây là đợt trao đổi tù binh lớn thứ hai trong vòng một tuần qua. Hôm 10.4, Nga và Ukraine cho biết họ đã thực hiện một đợt trao đổi tù binh lớn với 106 người được trao trả cho Nga và 100 người được bàn giao cho Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.