Chiến sự tối 12.7: NATO cảnh báo nguy cơ lớn nhất đối với Ukraine

Khánh An
Khánh An
12/07/2023 18:57 GMT+7

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg kêu gọi các nước hỗ trợ Ukraine, khi cảnh báo về khả năng Nga giành chiến thắng tại Ukraine trên mặt trận quân sự.

Chiến sự tối 12.7: NATO cảnh báo nguy cơ lớn nhất đối với Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc họp báo tại Vilnius ngày 12.7

AFP

Hãng Reuters ngày 12.7 dẫn lời Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng nguy cơ lớn nhất đối với Ukraine là một chiến thắng quân sự của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Phát biểu tại cuộc họp báo tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở thủ đô Vilnius của Lithuania bên cạnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông nói rằng "Ukraine có quyền chọn lựa con đường của mình. Không phải Moscow quyết định".

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 503 có diễn biến gì nóng?

Theo ông Stoltenberg, trong khi việc đàm phán về tương lai Ukraine gia nhập NATO đang tiếp diễn, nhiệm vụ khẩn cấp nhất của các đồng minh phương Tây lúc này là hỗ trợ Ukraine.

"Tất nhiên những sự đảm bảo, tài liệu, họp hành là quan trọng nhưng nhiệm vụ cấp bách nhất hiện nay là đảm bảo đủ vũ khí cho Tổng thống Ukraine Zelensky và lực lượng vũ trang của ông", ông nhấn mạnh.

Về phần mình, Tổng thống Zelensky cho biết kết quả của cuộc họp thượng đỉnh NATO là tốt đẹp, nhưng sẽ lý tưởng nếu có lời mời Kyiv gia nhập liên minh. Trước đó, NATO ra tuyên bố chung nói tương lai của Ukraine là ở trong NATO nhưng không đưa ra mốc thời gian cụ thể về việc kết nạp.

Nhà lãnh đạo ghi nhận việc NATO không buộc Ukraine tuân thủ Kế hoạch Hành động thành viên, đồng thời cho biết ông nhận được những tin tích cực về các gói hỗ trợ khi đến dự hội nghị ở Vilnius.

Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine cần vũ khí tầm xa và ông sẽ nêu vấn đề này khi gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden.

"Tương lai của Ukraine là ở trong NATO"

Thông điệp của G7

Trong nỗ lực trấn an nhà lãnh đạo Ukraine, các nước G7 dự kiến sẽ đưa ra thông báo về cách giúp nước này thắng lợi trong chiến sự và răn đe bất cứ hành động tương tự nào của Nga trong tương lai.

Thông báo của G7 sẽ cung cấp một khuôn khổ, theo đó các quốc gia sẽ đồng ý các thỏa thuận song phương với Kyiv về chi tiết các loại vũ khí mà họ sẽ cung cấp. G7 gồm Anh, Canada, Đức, Mỹ, Nhật Bản, Pháp và Ý.

"Tuyên bố đa phương này sẽ gửi một tín hiệu quan trọng tới Nga rằng thời gian không đứng về phía họ", Cố vấn Nhà Trắng về các vấn đề châu Âu Amanda Sloat cho biết.

"Tuyên bố chung, dự kiến sẽ được tất cả các thành viên của G7 ký, sẽ đưa ra cách các đồng minh sẽ hỗ trợ Ukraine trong những năm tới để chấm dứt chiến tranh, ngăn chặn và đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào trong tương lai", theo thông cáo của chính phủ Anh.

Tổng thống Biden trước đó đề xuất một mô hình cho Ukraine tương tự như cách Washington đã cam kết viện trợ quân sự cho Israel 3,8 tỉ USD mỗi năm trong hơn một thập niên.

Pháp sẽ gửi tên lửa tầm xa cho Ukraine

Hôm 11.7, Đức cho biết sẽ cung cấp thêm xe tăng, hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot và xe bọc thép trị giá 700 triệu euro (772 triệu USD) cho Ukraine.

Ngoài ra, Pháp cho biết họ đang gửi tên lửa tầm xa và liên minh gồm 11 quốc gia tuyên bố sẽ bắt đầu huấn luyện phi công Ukraine sử dụng máy bay chiến đấu F-16 từ tháng tới.

Phản ứng về những thông tin trên, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng những đảm bảo an ninh phương Tây đưa ra cho Ukraine sẽ hủy hoại an ninh Nga và "khiến châu Âu càng nguy hiểm hơn trong nhiều năm".

"Bằng cách đảm bảo an ninh cho Ukraine, họ đang phá hoại an ninh của Liên bang Nga", Reuters dẫn lời ông phát biểu.

Nga nói chiến sự khó kết thúc

Hãng AFP ngày 12.7 dẫn lời ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng chiến sự tại Ukraine sẽ không chấm dứt cho đến khi phương Tây ngừng nỗ lực đánh bại Moscow.

Trả lời tờ Kompas trước cuộc gặp với ngoại trưởng các nước ASEAN tại Jakarta (Indonesia), ông chỉ trích Mỹ và các đồng minh về việc hỗ trợ Ukraine.

Cựu Tổng thống Nga nói viện trợ của NATO cho Ukraine khiến Thế chiến 3 đến gần

"Nó sẽ tiếp tục cho đến khi phương Tây từ bỏ kế hoạch duy trì sự thống trị và nỗi ám ảnh về việc gây thất bại chiến lược cho Nga dưới bàn tay của con rối của họ là Kyiv", ông phát biểu.

"Không có dấu hiệu thay đổi quan điểm của họ và chúng ta đang chứng kiến cách Mỹ và đồng minh liên tục bơm vũ khí vào Ukraine và thúc đẩy (Tổng thống Zelensky) tiếp tục chiến đấu", theo nhà ngoại giao Nga.

Washington chưa đưa ra bình luận về phát biểu của ông Lavrov.

Tổng thống Putin sẽ thăm Trung Quốc

Điện Kremlin ngày 12.7 đưa tin chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Nga Vladimir Putin đang nằm trong lịch trình, đồng thời cho rằng đây là thời điểm tốt đẹp để xây dựng thêm mối quan hệ vốn đã vững mạnh giữa 2 nước.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết ngày cụ thể của chuyến công du sẽ được thông báo sau.

"Bây giờ là thời điểm hoàn toàn thích hợp để duy trì động lực cao trong việc phát triển quan hệ song phương Nga-Trung... Ngày chính xác sẽ được thống nhất và các bạn sẽ được thông báo. Đối thoại vẫn tiếp tục ở nhiều cấp độ khác nhau", ông Peskov nói với các phóng viên trong cuộc họp báo.

Nga cảnh báo Mỹ về viện trợ đạn chùm cho Ukraine

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Moscow hồi tháng 3 và 2 bên đạt được nhiều thỏa thuận về kinh tế và những lĩnh vực khác. Ông Peskov cho biết trong chuyến đi dự kiến của ông Putin tới Bắc Kinh, hai nhà lãnh đạo sẽ tập trung vào hợp tác kinh tế và thương mại song phương cũng như các vấn đề toàn cầu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.