Chiến sự tối 12.5: Nga tấn công 9 tỉnh Ukraine, Mỹ hé lộ hoạt động của Ukraine?

Văn Khoa
Văn Khoa
12/05/2023 18:26 GMT+7

Một quan chức quân sự Mỹ tiết lộ rằng lực lượng Ukraine đã bắt đầu "định hình" các hoạt động trước một cuộc phản công chống lại Nga.

Trang The Kyiv Independent chiều nay 12.5 đưa tin trong 24 giờ trước đó, các cuộc tấn công của Nga đã bị ghi nhận trong 9 tỉnh ở Ukraine, gồm Sumy, Chernihiv, Kharkiv, Kherson, Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Luhansk và Donetsk.

Theo chính quyền địa phương, các cuộc tấn công đã khiến hai dân thường thiệt mạng và 22 người bị thương.

Xem nhanh: Chiến dịch Nga ngày 442, nhiễu thông tin phản kích Bakhmut; Ukraine nhận tên lửa tầm xa

Các lực lượng Nga đã sử dụng súng cối, xe tăng, pháo binh, hệ thống rốc két phóng loạt, súng phóng lựu, hệ thống tên lửa phòng không, máy bay không người lái và máy bay chiến thuật để tấn công 161 khu định cư, theo trung tâm truyền thông của Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 12.5.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga. Moscow từng phủ nhận chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine nhắm vào dân thường.

Xem thêm: Ukraine hứng chịu đợt tấn công khốc liệt nhất kể từ đầu tháng 3

Ukraine tuyên bố giành lại một số khu vực ở Bakhmut

Ukraine hôm nay 12.5 nói rằng lực lượng nước này đã giành lại một số phần lãnh thổ xung quanh thành phố Bakhmut ở tỉnh Donetsk thuộc miền đông, vốn là tâm điểm của cuộc giao tranh với lực lượng Nga trong nhiều tháng, theo AFP.

Quân đội Nga rút quân ra khỏi khu vực phía bắc Bakhmut

"Kẻ thù đã chịu tổn thất lớn về nhân lực. Lực lượng phòng thủ của chúng tôi đã tiến được hai km gần Bakhmut. Chúng tôi đã không mất một vị trí nào ở Bakhmut trong tuần này", Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Ganna Malyar nói trong một tuyên bố trên mạng xã hội.

Bà Malyar đưa ra tuyên bố trên sau khi một sĩ quan quân đội Ukraine tuần này nói rằng lực lượng Nga đã rút khỏi một số khu vực gần Bakhmut sau các cuộc phản công hạn chế của lực lượng Kyiv.

Chiến sự tối 12.5: Nga tấn công 9 tỉnh Ukraine, Mỹ hé lộ hoạt động của Ukraine? - Ảnh 1.

Quân nhân Ukraine lái xe tăng trên đường tới Bakhmut ngày 12.5

Reuters

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tối 11.5 phủ nhận Ukraine đã tạo ra bất kỳ bước đột phá nào trong Bakhmut, nói rằng các báo cáo về tổn thất lãnh thổ xung quanh thành phố này "không phù hợp với thực tế", theo AFP.

Xem thêm: Ukraine phản công tại Bakhmut, Nga thừa nhận gặp khó

Nga bác tin hệ thống phòng thủ bị phá vỡ

Bộ Quốc phòng Nga ngày 11.5 đã bác bỏ thông tin cho rằng phòng tuyến của quân đội nước này đã bị phá vỡ ở một số điểm nóng tại Ukraine.

"Những tuyên bố trên một số kênh Telegram cho rằng hệ thống phòng thủ đã bị phá vỡ tại một số điểm khác nhau của tuyến giao tranh là không đúng sự thật", Hãng tin TASS sáng nay 12.5 dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga. Bộ này khẳng định tình hình trong khu vực chiến dịch quân sự của Nga nhìn chung đã được kiểm soát.

Mỹ cam kết chuyển đủ vũ khí để Ukraine phản công

Xem thêm: Nga bác tin hệ thống phòng thủ bị phá vỡ, phương Tây gửi 575 xe tăng cho Ukraine

Ukraine bắt đầu "định hình" các hoạt động trước khi phản công

CNN hôm nay 12.5 dẫn lời một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ và một quan chức cấp cao của phương Tây tiết lộ các lực lượng Ukraine đã bắt đầu "định hình" các hoạt động trước một cuộc phản công chống lại lực lượng Nga.

Việc định hình liên quan đến việc tấn công các mục tiêu như kho vũ khí, trung tâm chỉ huy, hệ thống thiết giáp và pháo binh để chuẩn bị chiến trường cho các lực lượng tiến công. Đó là một chiến thuật tiêu chuẩn được thực hiện trước các chiến dịch kết hợp lớn.

Khi phát động một cuộc phản công vào cuối mùa hè năm ngoái ở các vùng phía nam và đông bắc, quân đội Ukraine đã tiến hành các cuộc không kích để định hình chiến trường. Theo quan chức quân sự cấp cao của Mỹ, các hoạt động định hình này có thể tiếp tục trong nhiều ngày trước khi Ukraine tiến hành bất kỳ cuộc phản công nào theo kế hoạch.

Anh viện trợ tên lửa tầm xa Storm Shadow cho Ukraine

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay đất nước của ông vẫn cần "thêm một chút thời gian" trước khi phát động cuộc phản công, nhằm cho phép thêm một số khí tài quân sự do phương Tây viện trợ đến Ukraine.

Xem thêm: Tướng Đức nói yếu tố gì đang làm chậm kế hoạch phản công của Ukraine?

Kỳ vọng từ phương Tây có thể phá vỡ kế hoạch phản công của Ukraine?

Sự ủng hộ của phương Tây có thể là "con dao hai lưỡi" đối với nỗ lực phản công sắp tới của Ukraine trước lực lượng Nga.

Theo báo Business Insider, ý tưởng cho rằng cuộc phản công được lên kế hoạch của Ukraine rất quan trọng đối với chiến thắng cuối cùng của nước này đang ngày càng trở nên phổ biến trong giới lãnh đạo phương Tây.

Nga nêu lý do gì khiến chiến dịch ở Ukraine tiến triển chậm?

Điều này đồng nghĩa áp lực lên Kyiv ngày càng tăng. Theo các chuyên gia, các kỳ vọng về những gì Ukraine có thể — và nên — đạt được trong cuộc phản công có thể phá hỏng kế hoạch của Kyiv.

Xem thêm: 'Con dao 2 lưỡi' trong nỗ lực phản công của Ukraine

Hạm đội Biển Đen của Nga tăng cường khả năng phòng thủ

Chỉ huy Hạm đội Biển Đen của Nga, Phó đô đốc Viktor Sokolov, ngày 12.5 cho hay hệ thống phòng thủ của hạm đội đang được thắt chặt, theo Reuters dẫn lại thông tin từ báo quân sự Krasnaya Zvezda. Trong cuộc phỏng vấn, ông Sokolov cho biết thêm Hạm đội Biển Đen sẽ nhận 4 tàu mới vào năm 2023.

Ông Sokolov đưa ra tuyên bố trên sau một loạt các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhắm vào căn cứ của Hạm đội Biển Đen, cảng Sevastopol ở bán đảo Crimea. Sevastopol đã nhiều lần bị tấn công bằng UAV kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2.2022.

Ukraine có xu hướng tránh nhận trách nhiệm trực tiếp về các cuộc tấn công nhắm vào bán đảo Crimea.

Trung Quốc cử đặc phái viên đến 5 nước châu Âu để giải quyết xung đột Ukraine

Xem thêm: Vì sao phương Tây chưa lạc quan về khả năng Ukraine kiểm soát lại Crimea?

Đặc phái viên Trung Quốc sẽ đến 5 nước châu Âu để giải quyết xung đột Ukraine

Mạng truyền hình CGTN hôm nay 12.5 đưa tin ông Lý Huy, đặc phái viên Trung Quốc về các vấn đề Á - Âu, sẽ bắt đầu chuyến công tác tới Ukraine, Ba Lan, Pháp, Đức và Nga từ ngày 15.5 để thảo luận về giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Theo tờ South China Morning Post, ông Lý sẽ là quan chức cấp cao nhất của chính phủ Trung Quốc đặt chân đến Ukraine kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự tại đây vào tháng 2.2022.

Xem thêm: Trung Quốc cử đặc phái viên đến 5 nước châu Âu để giải quyết xung đột Ukraine

Vùng ly khai Moldova muốn Nga tăng quân số lực lượng ‘gìn giữ hòa bình’

Điện Kremlin nói không biết sứ mệnh hòa bình của Vatican về Ukraine

Điện Kremlin hôm nay 12.5 nói rằng Moscow không biết về một sứ mệnh hòa bình của Vatican liên quan Ukraine sau khi các nguồn tin ngoại giao tiết lộ rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến sẽ gặp Giáo hoàng Francis tại Vatican vào ngày 13.5, theo Reuters.

Trước đó, nói với báo chí trên chuyến bay từ Hungary về Vatican ngày 30.4, Giáo hoàng Francis cho hay Tòa thánh đang tham gia sứ mệnh hòa bình nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm nay nói rằng Moscow không có thông tin về sáng kiến trên, nhưng những thông tin đó có thể được chia sẻ với họ trong tương lai.

Xem thêm: Vatican tham gia sứ mệnh hòa bình bí mật cho Ukraine

Ukraine lộ điểm yếu, phương Tây gấp rút giúp khắc phục?

Mỹ đồng ý bán trực thăng Chinook cho Đức

Lầu Năm Góc ngày 11.5 thông báo Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt gói bán trực thăng vận tải hạng nặng CH-47F Chinook và các thiết bị liên quan cho Đức với giá lên tới 8,5 tỉ USD.

Thương vụ tiềm năng nói trên giữa Mỹ và Đức bao gồm 140 động cơ, hệ thống cảnh báo tên lửa, hệ thống định vị và một số thiết bị khác, theo Reuters dẫn thông báo từ Lầu Năm Góc.

Xem thêm: Mỹ phê duyệt gói bán trực thăng trị giá 8,5 tỉ USD cho Đức

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.