Chiến sự ở Ukraine sẽ thay đổi vào mùa đông?

25/10/2022 14:01 GMT+7

Mùa đông đang đến ở Ukraine và thời tiết khắc nghiệt trong thời gian sắp tới sẽ gây ra nhiều khó khăn cho lực lượng của cả hai bên.

Các quân nhân Ukraine với vũ khí do Mỹ cung cấp trong cuộc tập trận tại Trung tâm An ninh Gìn giữ Hòa bình Quốc tế gần Yavoriv thuộc tỉnh Lviv, Ukraine hồi tháng 2

reuters

Mùa đông đang đến gần trên các thảo nguyên của Ukraine. Khi nhiệt độ giảm xuống kéo theo những cơn mưa lạnh lẽo, các con đường và cánh đồng sẽ đầy bùn lầy. Sau đó là khoảng thời gian tuyết rơi, khiến mặt đất đóng băng và cứng lại nhưng thời tiết sẽ khiến việc chiến đấu trở nên khó khăn hơn.

Theo The Wall Street Journal, quân đội của cả Nga Ukraine đang phải chống chọi với thời tiết khắc nghiệt và những ngày mùa đông ngắn hơn. Điều này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần của binh sĩ, làm giảm hiệu quả của vũ khí và các cảm biến thu thập thông tin tình báo, đồng thời, các khó khăn hậu cần sẽ tăng lên gấp nhiều lần.

“Chiến tranh trên bộ nói chung là rất khó khăn. Chiến tranh vào mùa đông là thách thức gấp đôi. Để thực hiện một cuộc tấn công lớn, thời tiết -15 độ C sẽ là một thách thức cho cả hai bên”, ông Mykola Bieliesko Bielieskov, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc gia ở Kyiv, cho biết.

Chiến sự ở Ukraine sẽ thay đổi ra sao vào mùa đông?

Hậu phương của Ukraine sẽ là nơi đầu tiên chịu tác động của mùa đông. Nga đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công vào các nhà máy sản xuất điện và sưởi ấm của Ukraine trong nỗ lực nhằm hạ gục ý chí chiến đấu của người dân nước này. Nga cũng đã cắt nguồn cung cấp năng lượng cho châu Âu với hy vọng rằng cái lạnh và sự khó chịu của cử tri những nơi đó sẽ khiến các chính phủ giảm sự hỗ trợ cho Ukraine.

Sự ủng hộ từ phương Tây

The Wall Street Journal dẫn lời ông Ben Barry, chuyên gia về tác chiến trên bộ tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở London (Anh), cho biết thời tiết xấu sẽ ảnh hưởng đến cả hai bên và có khả năng làm chậm nhịp độ giao tranh.

Ukraine đã kêu gọi các nước phương Tây hỗ trợ vật tư cho mùa đông. Lầu Năm Góc ngày 21.10 cho biết quân đội Mỹ đã cung cấp hàng chục ngàn thiết bị chống rét và hàng ngàn thiết bị tương tự cũng đang được Canada, Bulgaria và các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) khác gửi cho Ukraine. Áp phích treo ở Kyiv và các thành phố khác của Ukraine kêu gọi người dân quyên góp tiền để “giữ ấm cho các lực lượng vũ trang”.

Bệnh viện phụ sản Kyiv sẵn sàng đối phó mất điện giữa mùa đông

“Chúng tôi đã tập trung vào quần áo mùa đông, thiết bị, máy phát điện, lều và tất cả những thứ cực kỳ quan trọng để lực lượng Ukraine hoạt động trong suốt mùa đông”, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết sau cuộc họp của các Bộ trưởng Quốc phòng để thảo luận về sự hỗ trợ cho Ukraine trong tháng này.

Một quân nhân Ukraine cầm vũ khí chống tăng hạng nhẹ thế hệ tiếp theo (NLAW) do Anh cung cấp trong cuộc tập trận tại Trung tâm An ninh Gìn giữ Hòa bình Quốc tế của Ukraine gần Yavoriv, ​​ngày 28.1

reuters

Nga cũng đang gửi lực lượng tiếp viện ra chiến trường, hầu hết là nam giới nhập ngũ trong đợt huy động một phần vào cuối tháng 9. Các video do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy Tổng thống Vladimir Putin đi xung quanh các trại huấn luyện xem sĩ quan giới thiệu trang bị mùa đông cho các tân binh.

Các quan chức phương Tây cho biết Ukraine có thể sẽ được trang bị tốt hơn so với Nga nhờ sự hỗ trợ từ phương Tây và binh sĩ Ukraine cũng có nhiều động lực hơn. Tuy nhiên, các bước tiến của Ukraine có thể bị chậm lại do mùa đông. Trong khi đó, các nhà phân tích phương Tây cho rằng Nga có công việc dễ dàng hơn khi chỉ phải bảo vệ những khu vực đã giành được quyền kiểm soát.

Ukraine chịu sức ép phải giành thêm chiến thắng tại miền nam trước mùa đông

Tiến công khó khăn

The Wall Street Journal cũng dẫn lời chỉ huy một đơn vị Ukraine ở miền đông nước này cho biết mùa đông sẽ khiến các binh sĩ khó ẩn náu hơn nhiều.

Trận chiến ở miền đông Ukraine gần như là cuộc đọ sức của các lực lượng pháo binh. Quân đội Ukraine sẽ khai hỏa, sau đó nhanh chóng di chuyển đến một địa điểm khác vì biết rằng nhiều khả năng Nga sẽ tấn công vào vị trí mà các quả đạn vừa được bắn ra. Khi tuyết rơi, các máy bay không người lái của Nga có thể nhìn thấy rõ dấu vết di chuyển của các phương tiện Ukraine trên tuyết, và qua đó xác định vị trí mà lực lượng Ukraine di chuyển đến. Nếu binh sĩ Ukraine đốt lửa để sưởi ấm, cùng với việc cây đã rụng hết lá, Nga sẽ dễ phát hiện ra họ hơn.

“Chúng tôi không thể chiến đấu bằng cùng chiến thuật đã dùng trong mùa xuân và mùa hè. Việc ẩn náu sẽ khó hơn nhiều. Các chiến lược và phương pháp mới sẽ được đưa ra và chúng tôi sẽ chiến đấu trong tình hình mới", học giả Bielieskov cho biết.

Binh sĩ Ukraine trong cuộc tập trận ở Kherson hồi đầu tháng 2

reuters

Khoảng thời gian khắc nghiệt nhất sẽ là vào tháng 11 và đầu tháng 12 - thời điểm mà người Nga gọi là “rasputitsa”. Khi đó, những con đường sẽ trở nên vô cùng lầy lội. Mặt đường sẽ cứng lại và dễ di chuyển hơn khi trời lạnh dần cho đến lần rasputitsa tiếp theo. Lúc này, mùa đông sẽ nhường chỗ cho mùa xuân.

“Bên nào chuẩn bị tốt hơn và có thể tận dụng tình hình sẽ có thể tiến công” ông Bielieskov nói thêm.

Theo những câu chuyện dân gian của Nga, “Tướng quân Mùa đông” và đồng đội của ông ta là “Tướng quân Bùn” sẽ đến để giúp đỡ Nga như trong các cuộc chiến để xua lực lượng của Napoléon và Hitler khỏi Moscow vào những thế kỷ trước.

Tuy nhiên, lần này, thay vì phòng thủ, Nga là bên đang tiến công. Khi Liên Xô tiến đánh Phần Lan vào mùa đông năm 1939-1940, lực lượng Phần Lan được trang bị chống rét tốt hơn và quen thuộc với địa hình hơn. Các ước tính vào lúc đó cho thấy Liên Xô chịu tổn thất nhiều gấp 10 lần Phần Lan, mặc dù cuối cùng Phần Lan phải lùi bước.

Huy động trang bị chống rét

Ông Yury Bereza, chỉ huy tiểu đoàn Dnipro-1 của Vệ binh Quốc gia Ukraine, cho biết 1.500 binh sĩ dưới quyền chỉ huy của ông đều được trang bị những đôi ủng và chăn ấm dự phòng khi bước vào mùa đông. “Mùa đông tới trước hết có nghĩa là ủng và tất sẽ bị ướt. Chúng tôi phải chuẩn bị cho điều đó", ông Bereza cho biết.

Chỉ huy này cũng nói trong mạng lưới chiến hào mà lực lượng của ông đã đào ở ngoại ô Slovyansk thuộc tỉnh Donetsk ở miền đông Ukraine, họ có trữ lượng lớn gỗ và bếp dã chiến.

Ông Bereza, người đã tham gia chiến đấu chống Nga từ năm 2014, cũng chỉ ra sự khác biệt giữa mùa đông ở miền đông Ukraine và miền nam nước này. Ở miền đông, nhiệt độ có thể giảm xuống -20 độ C trong khi mùa đông ở miền nàm có xu hướng ôn hòa hơn.

Chỉ huy Bereza cho biết cả hai bên sẽ gặp khó khăn khi nhiệt độ giảm và mặt đất đóng băng, nhưng ông tin rằng Nga sẽ phải chịu nhiều thiệt hại hơn. “Chỉ trong quảng cáo, thiết bị của Nga mới hoạt động ở -20 độ C. Thiết bị của chúng tôi hoạt động tốt hơn. Tuy vậy, mọi thứ đều chậm lại. Chúng tôi cần thêm nhiên liệu và dầu để đảm bảo thiết bị không bị hỏng”, ông Bereza nói.

Quân nhân Ukraine đi dọc giao thông hào ở Donetsk vào tháng 2.2021

reuters

Các blogger ủng hộ Điện Kremlin đã phát động các chiến dịch gây quỹ trong cộng đồng để mua quần áo ấm cho lực lượng Nga được huy động sang Ukraine.

“Các chàng trai của chúng ta đáng lẽ phải có những thứ này và nên hiểu rằng Tổ quốc đang đứng sau họ”, blogger Nga Yury Podolyaka cho biết trong một video đăng ngày 29.9. Hai tuần sau, ông Podolyaka cho biết đã kêu gọi được 400 triệu ruble (6,5 triệu USD).

“Hóa ra các kho vật tư của chúng tôi không có món đồ nào”, ông Podolyaka nói.

Một blogger quân sự có biệt danh Kotenok Z và thường ủng hộ Điện Kremlin cho biết các hoạt động quân sự của Nga sẽ sớm bị thời tiết cản trở đáng kể.

“Chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ bước vào thời kỳ rasputitsa, băng giá và chuyển tiếp từ thời kỳ kháng chiến mùa thu sang mùa đông. Điều này nghĩa là tiền tuyến ở hầu hết các nơi sẽ ổn định, và trận chiến sẽ tiếp tục trong các chiến hào”, ông Kotenok Z nói trong tháng này.

“Chúng ta đang bước vào thời kỳ suy giảm hoạt động. Mùa đông đang tới. Ngày ngắn hơn, có mưa và mây mù”, hãng tin Komsomolskaya Pravda ngày 14.10 dẫn lời ông Aleksandr Khodakovsky, chỉ huy lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine, cho biết

Ông Khodakovsky nói Ukraine cũng hiểu điều này và có vẻ như đang cố gắng tiến công ở nhiều nơi “trong những ngày khô ráo và ấm áp cuối cùng này".

Chiến sự Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.