Chiến sự ngày thứ 9: Nga gây sức ép nhiều nơi, kiểm soát nhà máy hạt nhân

Khánh An
Khánh An
05/03/2022 05:00 GMT+7

Nga giành quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia và gây sức ép tại nhiều thành phố trong ngày thứ tư của chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Khu vực nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia với tia sáng được phía Ukraine cho là hỏa lực của Nga

afp

Đài CNN ngày 4.3 dẫn lời một quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay các lực lượng Nga vẫn cách trung tâm thành phố Kyiv khoảng 25 km, trong khi cách trung tâm Chernihiv và Kharkiv khoảng 10 km.

Tại làng Markhalivka thuộc vùng Kyiv, cách vùng ngoại ô thủ đô khoảng 10 km, cảnh sát Ukraine cáo buộc quân đội Nga không kích khiến 7 người thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em. Phía Nga chưa đưa ra bình luận liên quan.

Tại Kharkiv và Chernihiv, việc cách trung tâm thành phố 10 km “tương đương việc thực sự đang ở ngoại ô thành phố”, theo quan chức ẩn danh trên.

Nga “thành công hơn” ở miền nam

Tại miền nam Ukraine, Mỹ không tranh cãi thông tin cho rằng lực lượng Nga thành công hơn khi kiểm soát thành phố Kherson, nhưng chưa có cách nào xác minh độc lập. Ở hướng tây bắc Kherson, giao tranh vẫn tiếp diễn gần thành phố Mykolaiv. Có thông tin Nga đã tiến vào trung tâm thành phố, trước khi bị phía Ukraine đẩy lùi. (đọc tiếp…)

Xem nhanh: Diễn tiến ngày thứ 9 của chiến sự Nga-Ukraine

Cũng tại miền nam Ukraine, Nga vẫn chưa kiểm soát được thành phố Mariupol nhưng giao tranh vẫn tiếp diễn. Theo tờ The Guardian, giới chức thành phố này cho biết thành phố không còn nước, gas sưởi ấm hay điện, trong khi thực phẩm cũng đang cạn dần sau khi bị phía Nga tấn công trong 5 ngày qua.

Nga kiểm soát nhà máy điện hạt nhân

Một sự việc đáng chú ý trong ngày 4.3 là Nga giành quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Trước đó, Ukraine cáo buộc Nga tấn công nhà máy, gây ra một vụ cháy tại tòa nhà tập huấn gần đó. (đọc tiếp…)

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga tố cáo Ukraine đã tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia để đổ lỗi cho Moscow. (đọc tiếp…)

Nga cảnh báo quân tình nguyện nước ngoài tham chiến tại Ukraine

Nga đe dọa quân tình nguyện nước ngoài muốn tham chiến

Theo The Washington Post, phát ngôn viên Igor Konashenkov của Bộ Quốc phòng Nga ngày 4.3 tuyên bố sẽ không xem binh sĩ nước ngoài chiến đấu cho Ukraine là chiến sĩ hợp pháp và không xem họ là tù binh chiến tranh nếu họ bị bắt trên chiến trường. Nga cũng khuyến cáo những người muốn tham gia "đoàn quân tình nguyện" suy nghĩ kỹ. (đọc tiếp...)

Ukraine - Nga trước vòng đàm phán thứ 3

Hãng Tass ngày 4.3 dẫn lời cố vấn văn phòng tổng thống Ukraine Mikhail Podolyak cho biết Kyiv hy vọng sẽ tham gia vòng đàm phán thứ 3 với Nga vào ngày 5.3 hoặc 6.3. Phái đoàn Nga và Ukraine đã thực hiện vòng đàm phán thứ hai vào ngày 3.3 tại Belarus. Dù chưa đạt được kết quả cuối cùng mà hai bên mong muốn, Nga - Ukraine đã đồng ý thiết lập hành lang nhân đạo để sơ tán dân thường khỏi vùng đụng độ. (đọc tiếp...)

Xem thêm diễn biến tình hình Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.