Chiến sự ngày 68: Rộ tin tổng tham mưu Nga ra tiền tuyến, Ukraine tính phản công

03/05/2022 06:01 GMT+7

Tổng tham mưu quân đội Nga Valery Gerasimov được cho là đã thân chinh đến vùng tiền tuyến ở Ukraine trong động thái gợi ý sự thiếu tin tưởng của Moscow đối với chỉ huy chiến dịch quân sự tại đây.

Ukraine nói bắn chìm 2 tàu Nga

Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố các drone (máy bay không người lái) Bayraktar do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất đã bắn chìm 2 xuồng tuần tra lớp Raptor của Nga vào rạng sáng 2.5 gần đảo Rắn. Ukraine còn công bố đoạn video trắng đen quay cảnh vụ nổ của một thuyền quân sự nhỏ. Xuồng cao tốc Raptor có thể chở theo tổ lái 3 người và 20 người nữa. Xuồng này thường trang bị súng máy và thực hiện nhiệm vụ do thám, đổ bộ. Nga chưa bình luận về thông tin này. Mặt khác, Ukraine thông báo có thể kéo dài thời hạn tổng động viên sau ngày 24.5, 3 tháng từ khi chiến sự bùng phát.

Tháp pháo xe tăng Nga ở làng Skybyn, đông bắc Kyiv

AFP

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố tiêu diệt 160 quân nhân Ukraine, phá hủy 38 cơ sở quân sự bằng tên lửa chính xác cao. Nga còn nói đã bắn hạ 10 máy bay không người lái và 2 tên lửa chiến thuật Tochka-U tại miền đông Ukraine. Ukraine chưa bình luận về thông tin.

Xem nhanh: Ngày 68 chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine có những diễn biến quan trọng gì?

Ukraine dự tính phản công

Theo phía Ukraine, Nga đang đẩy mạnh cuộc tiến công về hướng Sloviansk, thị trấn chiến lược ở tỉnh Donetsk. Tại tỉnh Kharkiv, lực lượng Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát nhiều vùng ở phía bắc và phía đông thành phố Kharkiv, gây khó khăn hơn cho Nga trong việc tấn công thành phố bằng tên lửa và pháo binh. Moscow chưa bình luận gì.

Hơn 100 dân thường đã được sơ tán khỏi nhà máy thép Azovstal ở Mariupol trong ngày 1.5 dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc. Đến tối cùng ngày, nhà máy lại hứng chịu các đợt tấn công, theo CNN dẫn lời binh sĩ Ukraine tại đây. Phía Nga chưa bình luận về thông tin này. Trong ngày 2.5, một đoàn xe dự kiến tiếp tục đưa người dân mắc kẹt rời khỏi Mariupol.

Tại Kherson ở miền nam, một cây cầu có tầm quan trọng chiến lược nằm trên tuyến đường bộ và đường sắt duy nhất kết nối góc phía nam của vùng Odessa với phần còn lại của Ukraine đã bị tấn công lần thứ ba. Giới chức địa phương cho hay cây cầu đã bị lực lượng Nga tấn công hai lần trước khi trúng rốc két hôm 2.5.

Với vũ khí phương Tây, Ukraine có thể phản công Nga trong tháng 6?

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Anh đánh giá có thể một phần tư số tiểu đoàn của Nga tại Ukraine giờ đây đã bị "vô hiệu". "Một số đơn vị tinh nhuệ nhất của Nga, bao gồm Lực lượng Dù VDV, đã bị tiêu hao ở mức cao nhất. Có thể sẽ mất nhiều năm Nga mới có thể tái thiết các lực lượng này", báo cáo cho hay.

Ukraine có thể phản công Nga trong giai đoạn từ cuối tháng 5 đến giữa tháng 6 nhờ vào vũ khí mà Mỹ và các nước châu Âu cung cấp, theo ông Oleksiy Arestovich, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Phát biểu của ông Arestovich trong cuộc phỏng vấn với báo Nikkei Asia là chỉ dấu cho thấy tốc độ chiến sự có thể được đẩy nhanh.

Xem thêm: Cố vấn Tổng thống Zelensky: Ukraine có thể phản công Nga từ cuối tháng 5

Ukraine có thể phản công Nga từ cuối tháng 5?

Tổng tham mưu Nga ra tiền tuyến tại Ukraine

Đại tướng Valery Gerasimov đã đến các vị trí tiền tuyến ở miền đông Ukraine cuối tuần qua trong nỗ lực "thay đổi phương hướng" các cuộc tiến công của Nga ở đây, theo các quan chức Ukraine và Mỹ.

Khi lực lượng Ukraine tổ chức tấn công nhằm vào Trường số 12 tại thành phố Izium hiện do Nga kiểm soát, một địa điểm mà ông Gerasimov tới thăm vào tối 30.4, vị tướng được cho là đã quay trở về Nga.

Dù vậy, khoảng 200 binh sĩ và ít nhất một trong số các chỉ huy tại căn cứ của Nga ở Izium - đã thiệt mạng trong vụ tấn công này, theo quan chức Ukraine đề nghị giấu tên.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga đích thân đến miền đông Ukraine"

Những tuyên bố này chưa thể được kiểm chứng độc lập và Nga chưa bình luận. Theo Viện Nghiên cứu chiến tranh (Mỹ), các cuộc tấn công của Nga từ Izium có thể sẽ bị trì hoãn tạm thời sau vụ tấn công vào sở chỉ huy nói trên.

Xem thêm: Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga ra tiền tuyến ở miền đông Ukraine?

Theo thống kê mới nhất của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn, ít nhất 5,5 triệu người đã rời khỏi Ukraine từ khi chiến dịch quân sự của Nga bắt đầu vào cuối tháng 2.

Văn phòng cao ủy Liên Hiệp Quốc về nhân quyền cho biết số dân thường thiệt mạng tại Ukraine từ cuối tháng 2 đã vượt mốc 3.000 người, cụ thể là 3.153 người. Con số thực tế được cho là còn cao hơn.

Nga không muốn thay đổi chế độ Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói Moscow không yêu cầu Tổng thống Ukraine phải đầu hàng để đổi lấy việc thiết lập hòa bình.

Cũng trong cuộc phỏng vấn này, Ngoại trưởng Lavrov nói rằng Moscow sẽ không chấm dứt chiến dịch quân sự tại Ukraine vào ngày 9.5, nhân dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng Phát xít, như nhiều đồn đoán.

Xem thêm: Chiến sự đến trưa 2.5: miền đông Ukraine đang nóng, Nga bác tin cột mốc 9.5

Nga nói không yêu cầu tổng thống Ukraine đầu hàng

Israel nổi giận vì phát biểu của ngoại trưởng Nga

Israel đã chỉ trích Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vì phát biểu "Hitler cũng mang dòng máu Do Thái", đồng thời cho biết sẽ triệu tập đại sứ Nga và yêu cầu Moscow xin lỗi.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Rete 4 của Ý hôm 1.5, ông Lavrov đã được hỏi tại sao Nga có thể tuyên bố rằng họ cần "phi hạt nhân hóa" Ukraine trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là người Do Thái.

"Ông Zelensky là người Do Thái thì sao? Thực tế đó không phủ định các yếu tố chủ nghĩa phát xít ở Ukraine", ông Lavrov nói. "Hitler cũng có nguồn gốc Do Thái, nên điều đó chẳng có nghĩa lý gì".

Xem thêm: Israel nổi giận vì phát biểu 'Hitler có gốc Do Thái' của Ngoại trưởng Nga

Mỹ thách thức giới hạn của Tổng thống Putin?

Châu Âu tính đường “thoát Nga” về năng lượng

Bộ trưởng năng lượng các nước EU ngày 2.5 có cuộc họp khẩn để bàn về cách phản ứng sau khi cáo buộc Nga “tống tiền” khi cắt nguồn cung khí đốt cho Ba Lan và Bulgaria.

Các bộ trưởng cũng đang bàn về lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ từ Nga dần dần trong nỗ lực nhằm cắt “bầu sữa” cho chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine và thiết lập quyền tự chủ năng lượng cho châu Âu.

Ba Lan là nước ủng hộ lệnh cấm quyết liệt trong khi Hungary và một số nước phụ thuộc lớn vào năng lượng Nga phản đối hoặc thận trọng hơn. Đức ngỏ ý ủng hộ EU nhưng nói cần thời gian để tìm nguồn thay thế. Theo một số nguồn, EU có thể miễn trừ Slovakia và Hungary khỏi lệnh cấm vận vì các nước này phụ thuộc nhiều vào dầu khí Nga.

Trong khi châu Âu tìm đường giảm lệ thuộc Nga, Trung Quốc đang gia tăng nhập khẩu khí tự nhiên của Moscow từ đầu năm nay.

Xem thêm: Trung Quốc tăng mạnh nhập khẩu khí đốt Nga, EU chuẩn bị cấm dầu mỏ Moscow

Các nước mở sứ quán tại Kyiv trở lại

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto thông báo đại sứ quán của nước này đã được dời lại Kyiv từ Lviv.

Một số nước phương Tây như Hà Lan, Đan Mạch đã làm điều tương tự sau khi Kyiv không còn là chiến trường chính mà là miền đông và miền nam Ukraine. Thụy Điển dự kiến tái mở cửa sứ quán tại Kyiv vào ngày 4.5. Tham tán Kristina Kvien của Mỹ hy vọng nước này có thể dời đại sứ quán từ Lviv về Kyiv vào cuối tháng 5 nếu điều kiện cho phép.

Mặt khác, Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden sẽ đến thăm quân nhân và nhân viên sứ quán Mỹ, người tị nạn Ukraine, nhân viên viện trợ nhân đạo tại hai nước Romania và Slovakia từ ngày 5-9.5.

Người dân Chernihiv dọn dẹp gạch vụn, bắt tay xây lại nhà cửa

NATO tập trận rầm rộ gần Nga

Quân đội Ba Lan thông báo có 18.000 binh sĩ từ hơn 20 nước đang tham gia cuộc tập trận Defender Europe 2022 (Người bảo vệ châu Âu) và Swift Response 2022 (Phản ứng nhanh). Hai cuộc tập trận diễn ra từ ngày 1-27.5 tại Ba Lan và 8 nước khác.

AP đưa tin đây là các cuộc tập trận thường kỳ mang tính chất phòng thủ, nhằm cải thiện an ninh tại sườn phía đông của NATO. Cuộc tập trận năm nay diễn ra giữa thời điểm chiến sự căng thẳng giữa Nga và Ukraine. “Các cuộc tập trận không nhắm vào bất kỳ nước nào và không liên quan đến tình hình địa chính trị hiện tại trong khu vực”, quân đội Ba Lan thông báo.

Xem thêm: NATO đang tập trận rầm rộ dọc sườn đông

Xem thêm tình hình chiến sự Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.