Chiến sự ngày 561: Ukraine khẳng định tiếp tục có tiến triển, phía Nga nói khác

Khánh An
Khánh An
08/09/2023 05:26 GMT+7

Ukraine cho biết các binh sĩ nước này tiếp tục tiến lên ở miền nam giữa giao tranh dữ dội, trong khi phía Nga nói đối phương tổn thất lớn.

Chiến sự ngày 561: Ukraine khẳng định tiếp tục tiến triển giữa chiến đấu khốc liệt - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine tại làng Robotyne ở tỉnh Zaporizhzhia

REUTERS

Đài CNN ngày 7.9 dẫn các nguồn tin từ tiền tuyến ở miền nam Ukraine cho thấy lực lượng nước này tiếp tục có bước tiến trong bối cảnh pháo binh, súng cối và tên lửa liên tục tấn công từ cả 2 phía.

Những đoạn phim được định vị địa lý cho thấy một vùng đất hoang với nhiều hố đạn pháo, chiến hào bị bỏ hoang và các thiết bị quân sự bị phá hủy ở khu vực giữa Robotyne, Verbove và Novoprokopivka, 3 ngôi làng then chốt giúp Ukraine tiến gần hơn đến Tokmak, một trung tâm phòng thủ quan trọng của Nga.

Xem nhanh: Chiến dịch ngày 560, Ukraine tiếp tục gây sức ép; Mỹ cấp đạn uranium nghèo

Tại làng Robotyne, lực lượng Ukraine đã giành kiểm soát với cái giá rất cao, nhưng mở đường cho lực lượng tiến về hướng Tomak, theo một binh sĩ có bí danh là Bruce, chỉ huy đơn vị trinh sát lữ đoàn 47.

Theo binh sĩ này, khi đó tuyến đường đến biển Azov sẽ mở ra, khiến các binh sĩ Nga tại Kherson và Zaporizhzhia bị chia cắt.

Trong khi đó, quan chức Yevgeniy Balitsky do Nga bổ nhiệm tại khu vực nước này kiểm soát ở Zaporizhzhia lại khẳng định lực lượng Nga "gây tổn thất hỏa lực lớn" đối với phía Ukraine, bao gồm tổn thất binh sĩ và thiết bị. Một blogger quân sự Nga cũng cho rằng một số cuộc tấn công của Ukraine đã bị đẩy lùi.

Hãng TASS ngày 7.9 đưa tin lực lượng phòng không Nga đã chặn 11 quả rốc két từ hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) của Ukraine và bắn hạ 41 máy bay không người lái của đối phương trong vòng 24 giờ trước đó.

Phía Ukraine chưa bình luận về thông tin trên của Nga.

Áp lực đột phá nhanh khiến Ukraine chịu tổn thất nặng trong phản công

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine nhận nhiệm vụ

Trang tin The Kyiv Independent ngày 7.9 đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lần đầu giới thiệu tân Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov, đồng thời giao nhiệm vụ cho quan chức này.

Những ưu tiên chính mà tổng thống giao cho tân bộ trưởng quốc phòng bao gồm tăng cường vai trò trung tâm của bộ trong lĩnh vực quốc phòng, đặt binh lính lên giá trị hàng đầu, mở rộng quan hệ đối tác quốc tế, đối phó tham nhũng, cụ thể là thông qua số hóa và cải tổ quân đội theo tiêu chuẩn NATO.

"Lính Ukraine là ưu tiên hàng đầu của lực lượng phòng vệ. Cần có một triết lý giá trị mới đối với binh lính Ukraine: con người không phải là đồ tiêu dùng", Tổng thống Zelensky phát biểu.

Nhà lãnh đạo lưu ý rằng các thủ tục quan liêu chiếm quá nhiều thời gian và sức lực của binh sĩ phải được đơn giản hóa hoặc loại bỏ. Những nỗ lực này cũng nên bao gồm việc số hóa bộ máy hành chính.

Nghị sĩ Ukraine đề xuất truy tố, dẫn độ người ra nước ngoài trốn quân dịch

Ngoài ra, ông chỉ đạo quân đội cần tận dụng kinh nghiệm để cải thiện đào tạo binh sĩ về kỹ năng y tế và hỗ trợ tác chiến.

Nỗ lực khôi phục hành lang ngũ cốc

Theo TASS ngày 7.9, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho hay chính phủ nước này sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine.

"Chúng tôi theo dõi chặt chẽ các sự kiện đang diễn ra giữa Nga và Ukraine, những sự kiện đe dọa nghiêm trọng đến an ninh khu vực của chúng tôi và toàn thế giới. Chúng tôi khẳng định sẵn sàng đóng vai trò tích cực và hỗ trợ trong việc đảm bảo lệnh ngừng bắn và nền hòa bình ổn định, cũng như hỗ trợ toàn diện trong việc giảm bớt khủng hoảng nhân đạo", theo Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ.

Cơ quan này nhắc lại rằng Thổ Nhĩ Kỳ duy trì liên hệ với Nga, Ukraine và Liên Hiệp Quốc nhằm khôi phục thỏa thuận ngũ cốc biển Đen, vốn đã hết hạn hôm 17.7.

Mỹ ghi nhận bước tiến phản công, công bố thêm viện trợ gồm đạn uranium nghèo

"Chúng tôi hy vọng rằng sau cuộc gặp giữa Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Sochi vào ngày 4.9 sẽ có những bước đi tích cực để tiếp tục sáng kiến này, góp phần to lớn vào việc ổn định giá lương thực toàn cầu và chứng minh rằng mọi cuộc khủng hoảng đều có thể được giải quyết bằng thiện chí và đối thoại", Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ chia sẻ.

Trong một diễn biến khác, trang The Kyiv Independent đưa tin Ukraine đã chính thức đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ khôi phục hành lang xuất khẩu ngũ cốc mà không có sự tham gia của Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.