Chiến sự ngày 541: Mỹ ước tính thương vong, bi quan về cuộc phản công của Ukraine

19/08/2023 04:38 GMT+7

Thủ đô Moscow của Nga lại bị tấn công bằng máy bay không người lái trong khi có những đánh giá bi quan từ phía Mỹ về khả năng thành công của Ukraine trong cuộc phản công đang diễn ra tại miền nam.

Moscow lại bị tấn công

Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) đã xảy ra tại Moscow vào rạng sáng 18.8. Bộ Quốc phòng Nga thông báo bắn hạ chiếc UAV của Ukraine nhưng mảnh vỡ rơi xuống gây hư hại một phần một tòa nhà và không có thương vong. Vụ việc buộc nhà chức trách Nga tạm hoãn lưu thông tại 4 sân bay lớn ở Moscow trong ngày, theo CNN.

Chiến sự ngày 541: Mỹ ước tính thương vong, bi quan về cuộc phản công của Ukraine - Ảnh 1.

Tòa nhà bị hư hại sau vụ UAV bị bắn rơi tại Moscow ngày 18.8

AFP

Cùng ngày, Nga thông báo tàu chiến nước này phá hủy một xuồng không người lái được cho là nhắm đến căn cứ của Hạm đội biển Đen Nga tại Sevastopol ở bán đảo Crimea vào khuya 17.8. Trong khi đó, một đám cháy lớn xảy ra tại cơ sở chứa dầu nhiên liệu của Nga tại thành phố Novorossiysk (vùng Krasnodar Krai) trong ngày 18.8.

Xem nhanh: Chiến dịch ngày 540, Ukraine rộng cửa nhận F-16; Nga 'truy sát' năng lực tấn công tầm xa

Theo tờ The Guardian, đây là một trong số những cảng lớn nhất tại biển Đen và là nơi xuất khẩu dầu chủ chốt của Nga, cách Crimea 172 km. Hiện chưa rõ vụ cháy có phải do Ukraine tấn công hay không. Trong khi đó, các quan chức Nga cho biết Ukraine đã nã hơn 80 quả đạn pháo về phía tỉnh Belgorod của Nga trong ngày.

Ukraine chưa bình luận về những cáo buộc trên. Tuy nhiên, trong vài tuần qua, Moscow và các cơ sở trên lãnh thổ tại Nga cũng như Crimea liên tục bị tấn công.

Mỹ ước tính thương vong

Chiến sự ngày 541: Mỹ ước tính thương vong, bi quan về cuộc phản công của Ukraine - Ảnh 2.

Xe bọc thép chở quân của Ukraine tại Kupiansk, tỉnh Kharkiv ngày 17.8

AFP

Báo The New York Times ngày 18.8 dẫn lời các quan chức Mỹ ước tính gần 500.000 binh sĩ của Nga và Ukraine đã thiệt mạng hoặc bị thương từ khi xung đột bùng phát vào tháng 2.2022.

Các quan chức nói rằng thương vong của quân đội Nga là gần 300.000 người, trong đó khoảng 120.000 binh sĩ thiệt mạng và 170.000-180.000 người bị thương. Phía Ukraine có gần 70.000 binh sĩ thiệt mạng và 100.000-120.000 người bị thương.

Mỹ bi quan về cuộc phản công của Ukraine

Số lượng binh sĩ Ukraine được cho là khoảng 500.000 người trong khi phía Nga nhiều gần gấp 3 lần, với 1,33 triệu quân.

Con số thương vong đã tăng nhanh từ khi Ukraine tiến hành cuộc phản công trong năm nay, theo các quan chức Mỹ. Ukraine và Nga chưa lập tức bình luận về những con số nói trên.

Đánh giá của Mỹ về cuộc phản công

Quân đội Ukraine ngày 17.8 tuyên bố đạt bước tiến mới trong cuộc phản công tại mặt trận đông nam, giành lại một ngôi làng đầu tiên từ ngày 27.7. Diễn biến cho thấy thách thức mà Ukraine đối mặt khi phải tấn công hệ thống phòng tuyến dày đặc mìn của Nga mà không có không quân hỗ trợ.

Chiến sự ngày 541: Mỹ ước tính thương vong, bi quan về cuộc phản công của Ukraine - Ảnh 3.

Vị trí của Nga tại Kuzmyne, tỉnh Luhansk bị tấn công trong video được công bố ngày 17.8

REUTERS

Tờ The Washington Post dẫn một nguồn tin cho biết cộng đồng tình báo Mỹ đã đưa ra đánh giá rằng Ukraine khó có thể tiến đến thành phố Melitopol thuộc tỉnh Zaporizhzhia ở miền nam do các bãi mìn dày đặc. Đó là trung tâm kết nối giao thông quan trọng giúp luân chuyển lực lượng Nga từ Crimea sang các vùng khác ở miền nam Ukraine.

Ukraine tung lữ đoàn tinh nhuệ vào cuộc phản công: Nửa mừng nửa lo?

Tình báo Mỹ cho rằng một thất bại như trên đồng nghĩa Ukraine sẽ không đạt được một trong những mục tiêu chính của cuộc phản công: cắt đứt hành lang trên bộ của Nga đến Crimea.

Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa của Mỹ Andy Harris cũng đánh giá rằng xung đột của Ukraine và Nga đã rơi vào thế bế tắc và không rõ Kyiv có thể chiến thắng hay không. Theo tờ Politico, ông Harris nói với người ủng hộ trong một cuộc gặp hồi đầu tuần rằng đã đến lúc giảm viện trợ trực tiếp cho Ukraine sau khi cuộc phản công không đạt được mục tiêu.

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến tại Mỹ tỏ ra e ngại về sự hiệu quả của các cuộc tấn công của Ukraine nhắm vào Crimea thời gian gần đây.

Một số chuyên gia quân sự và quan chức Mỹ cho rằng các cuộc tấn công đó làm phân tán lực lượng Nga nhưng lại gây lãng phí tài nguyên quý giá, khiến Ukraine bị dàn trải nguồn lực quá mỏng giữa nhiều trục tấn công.

"Nó khiến người Nga chao đảo một chút nhưng không mang tính quyết định. Có lẽ tốt hơn cho mọi người là họ [Ukraine] chỉ nên tập trung vào cuộc phản công", một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ nói với CNN.

Mỹ chấp thuận gửi F-16 đến Ukraine từ Đan Mạch và Hà Lan

Mỹ ủng hộ chuyển F-16 cho Ukraine

Mỹ cam kết xúc tiến quy trình phê chuẩn cho các nước cung cấp tiêm kích F-16 cho Ukraine sau khi việc huấn luyện phi công hoàn tất.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã gửi thư tới những người đồng cấp ở Đan Mạch và Hà Lan để đảm bảo với họ rằng việc chuyển giao các tiêm kích sẽ nhận được "sự hỗ trợ đầy đủ" của chính quyền Tổng thống Joe Biden và việc phê chuẩn sẽ diễn ra nhanh chóng sau khi quá trình huấn luyện phi công hoàn tất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.