Chiến sự ngày 496: Moscow bị tập kích UAV, Ukraine hứng vụ tấn công nghiêm trọng

05/07/2023 05:22 GMT+7

Nga gọi cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhắm vào Moscow là hành động "khủng bố" trước khi tỉnh Kharkiv của Ukraine hứng chịu một cuộc tấn công khiến hàng chục người bị thương.

Kharkiv, Moscow bị tấn công

Tỉnh trưởng Oleh Synehubov của tỉnh Kharkiv ngày 4.7 cho biết một vụ tấn công của Nga trong ngày tại thị trấn nhỏ Pervomaiskyi đã khiến nhiều người bị thương, trong đó có cả trẻ em.

Ông Synehubov viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng một tên lửa Iskander đã rơi xuống ngay tòa chung cư vào lúc 13 giờ 35 (giờ địa phương) khiến một số ô tô bốc cháy, cửa sổ của nhiều tòa nhà bị hư hại.

Xem nhanh: Ngày 495 chiến dịch, Nga nói diệt 16 xe tăng Leopard; Ukraine có thể nhận tên lửa ATACMS, bom chùm?

CNN dẫn thông báo của Văn phòng Tổng công tố Ukraine cho biết có 38 người bị thương, gồm 12 trẻ em và bé nhỏ nhất mới 3 tháng tuổi. Ông Synehubov sau đó cập nhật số người bị thương là 43.

Theo Bộ Nội vụ Ukraine, các nhân viên cứu hộ đang có mặt tại hiện trường. Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak tố cáo Nga đã bắn một loại đạn "có sức nổ lớn". Vị quan chức công bố các hình ảnh cho thấy nhiều xe hơi bị phá hủy, một số bị lật nghiêng ngửa.

Hiện trường vụ tấn công tại Pervomaiskyi ngày 4.7

REUTERS

Nga chưa bình luận gì về cáo buộc nhưng trước nay nhấn mạnh chỉ tấn công mục tiêu quân sự tại Ukraine. Hãng TASS ngày 4.7 dẫn lời người phát ngôn Igor Konashenkov của Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng nước này đã phá hủy một kho đạn của Ukraine tại Kharkiv trong ngày qua.

Ở thành phố Kupiansk cũng tại tỉnh Kharkiv, Ukraine tổn thất 30 binh sĩ và một khẩu pháo M777 do Mỹ sản xuất, 3 phương tiện cơ giới, các khẩu pháo tự hành Giatsint-S và Akatsiya, một lựu pháo D-20. Lực lượng Nga đánh trúng vị trí quân lực và khí tài Ukraine tại các khu định cư Berestovoye và Timkovka trong 24 giờ qua, theo ông Konashenkov.

Ukraine chuyển trọng tâm phản công

Vụ pháo kích tại Pervomaiskyi xảy ra không lâu sau khi giới chức Nga cáo buộc Ukraine thực hiện "cuộc tấn công khủng bố" bằng máy bay không người lái (UAV) nhắm vào vùng Moscow. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã ngăn chặn toàn bộ 5 UAV do Ukraine phóng đến. Vụ tấn công không gây thiệt hại gì nhưng khiến một số chuyến bay tại sân bay Vnukovo ở Moscow bị ảnh hưởng. Ukraine không bình luận gì về cáo buộc của Nga.

Chiến sự ngày 496: Moscow bị tập kích UAV, Ukraine hứng vụ tấn công nghiêm trọng - Ảnh 2.

Hình ảnh được cho là từ vụ tấn công Moscow ngày 4.7

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH RT

Ukraine đạt thành quả chiến trường

Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Oleksiy Danilov ngày 4.7 cho biết trong những ngày chiến đấu gần đây, Ukraine đã đạt thành quả trong việc tiêu diệt các nguồn lực của lực lượng Nga, theo Reuters. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Danilov nói rằng Ukraine hành động "bình tĩnh" và "khôn ngoan" trong cuộc phản công.

"Ở giai đoạn chiến sự tích cực này, lực lượng phòng thủ Ukraine đang hoàn thành nhiệm vụ số một: tiêu diệt tối đa nhân lực, trang thiết bị, kho nhiên liệu, phương tiện quân sự, sở chỉ huy, lực lượng pháo binh và phòng không của quân đội Nga. Vài ngày qua đã đặc biệt hiệu quả", ông Danilov tuyên bố và nói rằng nhiệm vụ tiêu hao nguồn lực đối phương giờ cũng quan trọng như việc giành lại lãnh thổ.

Tướng Ukraine nói phản công ‘vẫn theo kế hoạch’ dù tổn thất gia tăng

"(Đối phương) bị phá hủy càng nhiều có nghĩa là càng nhiều lãnh thổ được giải phóng. Cái trước càng hiệu quả thì cái sau cũng vậy", ông Danilov nói. Nga chưa bình luận về tuyên bố của ông Danilov.

Nga ký hợp đồng với 185.000 tân binh

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, hiện là Phó chủ tịch Hội đồng An ninh liên bang, ngày 4.7 cho biết 185.000 tân binh đã gia nhập quân đội Nga với tư cách lính hợp đồng chuyên nghiệp kể từ đầu năm.

Trong một video được đăng trên Telegram, ông Medvedev nói rằng gần 10.000 tân binh đã gia nhập vào tuần trước, sau khi cuộc nổi loạn của Wagner bị dập tắt và các chiến binh của tổ chức lính đánh thuê này được cho lựa chọn đăng ký vào Bộ Quốc phòng, về nhà hoặc sang Belarus.

Mỹ mời kỹ sư nghỉ hưu quay lại để chế tạo tên lửa Stinger cho Ukraine

Trước thông tin của ông Medvedev, nghị sĩ Andrey Kartapolov, Lãnh đạo Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia (Hạ viện Nga), ngày 3.7 nói rằng việc lực lượng quân sự tư nhân Wagner rút khỏi vùng chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine không gây nguy cơ gì cho năng lực chiến đấu của Nga và quân đội có đủ khả năng thay thế.

Bên cạnh đó, ông Kartapolov khẳng định Nga không cần thực hiện một cuộc huy động binh sĩ mới trong tương lai gần.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.