Chiến sự ngày 460: Nga xác nhận tập kích sân bay, Ukraine tuyên bố trả đũa

Khánh An
Khánh An
30/05/2023 04:44 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã tập kích làm vô hiệu 5 máy bay quân sự ở phía tây Ukraine, sau khi liên tiếp không kích nhiều khu vực.

Chiến sự ngày 460: Nga xác nhận tập kích sân bay, Ukraine tuyên bố trả đũa - Ảnh 1.

Cảnh sát Ukraine thu thập những mảnh vỡ tên lửa Nga tại Kyiv vào ngày 29.5

AFP

Hãng TASS ngày 29.5 đưa tin Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã tập kích sân bay của Ukraine và "phá hủy mọi mục tiêu" bằng vũ khí tầm xa chính xác phóng từ máy bay.

"Kết quả là các chốt chỉ huy, radar cũng như thiết bị hàng không, cơ sở lưu trữ vũ khí và đạn dược của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã bị tấn công", theo thông tin cập nhật hằng ngày của phía Nga.

Nga tung lượng UAV lớn tấn công thủ đô Ukraine

Trước đó, cơ quan quân sự vùng Khmelnitskiy phía tây Ukraine thừa nhận thiệt hại tại một mục tiêu quân sự, với 5 máy bay bị vô hiệu hóa và đường băng đang được phục hồi tại vùng này, nhưng chưa nêu địa điểm cụ thể.

Người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine hứa sẽ trả đũa "rất sớm" sau làn sóng tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái mới nhất của Nga nhằm vào Kyiv và các địa điểm khác.

"Tất cả những người ở Nga vẫn tin hoặc có thể mơ rằng họ có thể khiến Ukraine khiếp sợ, tôi muốn làm các người thất vọng… Tất cả những người đã cố gắng làm chúng tôi sợ hãi, mơ ước rằng nó sẽ có tác dụng nào đó, sẽ hối hận rất sớm. Sự đáp trả của chúng tôi sẽ không chậm trễ. Mọi người sẽ thấy sớm thôi", Tổng cục trưởng Tình báo quốc phòng Ukraine Kyrylo Budanov tuyên bố.

Không quân Ukraine sáng 29.5 thông báo lực lượng phòng không đã bắn rơi 30 UAV và 37 tên lửa hành trình Kh-101/Kh-555, theo trang The Kyiv Independent. Trong khi đó, người phát ngôn không quân Yuri Ihnat lại nói Nga có thể đã sử dụng tên lửa Iskander và S-300, S-400 cho cuộc tấn công.

Ngoại trưởng Nga Lavrov cảnh báo phương Tây chớ 'đùa với lửa' trong xung đột Ukraine

AFP dẫn lời Tổng tư lệnh Valery Zaluzhny cho biết Nga đã phóng 11 tên lửa Iskander trong cuộc tấn công vào lúc 11 giờ ngày 29.5 và toàn bộ đều bị Ukraine ngăn chặn.

Nga chưa bình luận về thông tin trên.

"Sức nóng" Bakhmut giảm đáng kể

Thứ trưởng quốc phòng Ukraine Hanna Maliar ngày 29.5 cho hay tình hình ít thay đổi tại các cứ điểm quanh thành phố Bakhmut ở Donetsk, trong khi cường độ tấn công của phía Nga giảm đáng kể sau khi binh sĩ Nga thay thế lực lượng lính đánh thuê Wagner.

"Cường độ tấn công của đối phương đã giảm đi đáng kể vì họ đang thay thế quân từ Wagner bằng các đơn vị chính quy và cố gắng ổn định việc phòng thủ ở khu vực này", bà nhận định.

Bên cạnh đó, quan chức này cho biết thêm rằng các binh sĩ Ukraine đang gây khó khăn cho đối phương, dù phía Nga vẫn tiếp tục dội pháo. Hiện các đơn vị Ukraine đang kiểm soát những cứ điểm ngay ở phía nam và phía tây thành phố.

F-16 sẽ khó thay đổi cục diện xung đột Ukraine?

"Về phía nam Bakhmut, đối phương đang tìm cách củng cố lực lượng và xây dựng các đơn vị quân đội", theo thứ trưởng Maliar.

Viện Nghiên cứu chiến tranh (Mỹ) cho rằng tiếp tục có bằng chứng thể hiện rằng các đơn vị Nga đang chuyển đến Bakhmut từ các khu vực tiền tuyến khác ở Donetsk, bao gồm Avdiivka.

Ukraine đề xuất vùng phi quân sự hậu chiến

Hãng Reuters ngày 29.5 đưa tin trợ lý Mykhailo Podolyak của Tổng thống Ukraine nói rằng cần lập vùng phi quân sự sâu khoảng 100-120 km bên trong lãnh thổ Nga dọc biên giới Ukraine trong việc dàn xếp hậu chiến sự.

Theo ông, đây sẽ là vùng đệm cần thiết để bảo vệ những khu vực ở Ukraine không bị Nga tập kích. "Chủ đề chính của dàn xếp sau chiến tranh là thiết lập các biện pháp bảo vệ để tránh tái diễn hành động tương tự trong tương lai", ông cho biết.

Pháo tự hành mới của Nga sẽ sớm được biên chế trong quân đội

Ông đưa ra nhận định của mình sau khi một quan chức vùng Belgorod của Nga, giáp với Ukraine, kêu gọi sáp nhập vùng Kharkiv của Ukraine để ngăn chặn các cuộc pháo kích xuyên biên giới của Ukraine.

Tỉnh trưởng tỉnh Belgorod Vyacheslav Gladkov ngày 29.5 cáo buộc lực lượng Kyiv nã pháo vào nhiều khu định cư ở biên giới. Ông Gladkov nói 2 cơ sở công nghiệp tại thị trấn Shebekino đã hứng chịu đạn pháo, với 4 nhân viên bị thương và nhiều khu vực bị mất điện.

Ukraine chưa bình luận gì về những thông tin trên. Trước đó, Nga tố cáo Ukraine đứng sau cuộc đột kích nhắm vào một số ngôi làng ở Belgorod gần đây nhưng Kyiv nói đó là hành động của các nhóm du kích người Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.