Chiến sự ngày 378: Lãnh đạo NATO dự đoán Ukraine sắp mất Bakhmut

09/03/2023 04:44 GMT+7

Người đứng đầu liên minh quân sự phương Tây nói Nga có thể kiểm soát Bakhmut trong những ngày tới, dù việc này sẽ không phải là bước ngoặt trong chiến sự ở Ukraine.

Nga kiểm soát phía đông Bakhmut, Ukraine sắp thất thủ?

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 8.3 cho biết Bakhmut, thành phố nhỏ ở miền đông Ukraine, có thể rơi vào tay Nga trong những ngày tới. "Những gì chúng ta thấy là Nga đang tung thêm quân, lực lượng của họ đông hơn và những gì Nga thiếu về chất lượng thì họ cố gắng bù đắp bằng số lượng", ông nói với báo giới bên lề cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng EU ở Stockholm, Thụy Điển.

Xem nhanh: Ngày 377, Nga, Ukraine nêu lý do giành giật Bakhmut; không quân Nga còn lợi thế gì?

“Họ đã chịu tổn thất lớn, nhưng đồng thời, chúng ta không thể loại trừ khả năng Bakhmut cuối cùng sẽ thất thủ trong những ngày tới", người đứng đầu liên minh quân sự phương Tây cho biết, theo báo The Guardian.

Tuy nhiên, ông Stoltenberg khẳng định việc Nga giành được Bakhmut "không chắc chắn sẽ tạo ra bất kỳ bước ngoặt nào trong cuộc chiến". "Điều đó chỉ nhấn mạnh rằng chúng ta không nên đánh giá thấp Nga. Chúng ta phải tiếp tục cung cấp hỗ trợ cho Ukraine", ông nói.

Chiến sự ngày 378: Lãnh đạo NATO dự đoán Ukraine sắp thất thủ ở Bakhmut - Ảnh 1.

Một binh sĩ Ukraine trong chiến hào ở Bakhmut ngày 8.3

REUTERS

Trước đó trong ngày, ông Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo tổ chức bán quân sự Wagner cung cấp lính đánh thuê cho Nga, tuyên bố các đơn vị của Wagner đã kiểm soát hoàn toàn phần phía đông của thành phố Bakhmut, theo hãng tin TASS. Wagner là lực lượng dẫn dắt các cuộc tấn công của Nga tại đây trong nhiều tháng qua.

Trong khi giới chức Mỹ nói Bakhmut không có vai trò quan trọng về mặt chiến lược hay tác chiến, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây cảnh báo rằng nếu Nga chiếm được nơi này, họ sẽ có "con đường thông thoáng" để giành lấy các đô thị then chốt khác ở miền đông Ukraine.

Nhóm Wagner tuyên bố kiểm soát đông Bakhmut, NATO nói Ukraine có thể phải rút lui

"Chúng tôi hiểu rằng sau Bakhmut, họ (Nga) có thể tiến xa hơn. Họ có thể đến Kramatorsk, họ có thể đến Sloviansk, đó sẽ là con đường thông thoáng cho người Nga đi tới các đô thị khác ở Ukraine,theo hướng Donetsk", ông Zelensky nói trong một cuộc phỏng vấn với CNN từ Kyiv hôm 7.3.

Ukraine, LHQ kêu gọi gia hạn thỏa thuận ngũ cốc

Tổng thống Zelensky và Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres ngày 8.3 kêu gọi gia hạn thỏa thuận với Moscow cho phép Kyiv xuất khẩu ngũ cốc thông qua các cảng biển Đen.

Chiến sự ngày 378: Lãnh đạo NATO dự đoán Ukraine sắp thất thủ ở Bakhmut - Ảnh 3.

Ông Zelensky và ông Guterres tại Kyiv ngày 8.3

REUTERS

Sau cuộc hội đàm giữa hai người ở Kyiv, ông Zelensky nói Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen là cần thiết cho thế giới và ông Guterres nhấn mạnh tầm quan trọng của thỏa thuận đối với an ninh lương thực và giá lương thực toàn cầu, theo hãng tin Reuters.

Thỏa thuận kéo dài 120 ngày, ra đời hồi tháng 7.2022 với LHQ và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian và được gia hạn vào tháng 11 cùng năm. Thỏa thuận sẽ tiếp tục được gia hạn vào ngày 18.3 nếu không có bên nào phản đối. Nga từng nhiều lần tuyên bố rằng trên thực tế, họ không được hưởng lợi từ thỏa thuận.

Tổng thống Ukraine nói vì sao vẫn phải dồn quân cố thủ Bakhmut?

Tổng thống Nga nói về các mối đe dọa

Tại một lễ trao giải thưởng nhà nước cho phụ nữ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ ở Điện Kremlin hôm 8.3, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói đất nước đang đối mặt với các mối đe dọa trực tiếp về an ninh và chủ quyền.

"Giờ đây khi Nga đang đối mặt với các mối đe dọa trực tiếp đến an ninh và chủ quyền của mình, chúng ta thấy nhiều tấm gương về sự can đảm và quyết tâm, dũng cảm và sẵn sàng đứng lên bảo vệ sự thật, bảo vệ người dân và chính tương lai của đất nước chúng ta", ông Putin nói trong buổi lễ, theo hãng tin TASS.

Tiết lộ mới về vụ tấn công Nord Stream

Theo tường thuật của báo The New York Times (NYT) ngày 7.3, thông tin tình báo mới của Mỹ cho thấy khả năng một nhóm ủng hộ Ukraine đã tấn công các đường ống khí đốt Nord Stream 2 hồi tháng 9 năm ngoái.

Phát hiện chiếc thuyền nghi liên quan vụ nổ phá hoại đường ống Nord Stream

 Tuy nhiên, giới chức Mỹ nói họ không có bằng chứng chứng minh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hoặc cấp dưới của ông liên quan đến vụ việc, hay nhóm tấn công thực hiện theo chỉ đạo của bất cứ quan chức nào tại Kyiv.

Sau khi bài báo của NYT xuất hiện, ông Mykhailo Podolyak, cố vấn cấp cao của Tổng thống Zelensky, một lần nữa phủ nhận vai trò của Ukraine, nói chính quyền ở Kyiv "không liên quan gì đến sự cố ở biển Baltic", cũng không có thông tin về "các nhóm phá hoại" thân Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius ngày 8.3 cảnh báo các bên không nên đưa ra những cáo buộc vội vàng.

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cùng ngày cho rằng thông tin của truyền thông phương Tây là nỗ lực phối hợp nhằm "đánh lạc hướng chú ý", theo hãng tin RIA. "Làm sao mà các quan chức Mỹ có thể phỏng đoán bất cứ điều gì khi họ không điều tra?", ông nói, đồng thời kêu gọi điều tra minh bạch với sự tham gia của tất cả các bên.

Bộ trưởng Shoigu nói lý do gì khiến Nga phải dồn sức kiểm soát Bakhmut?


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.