Chiến sự ngày 337: Nga tấn công tên lửa sau khi Ukraine có xe tăng

27/01/2023 04:30 GMT+7

Nga thực hiện đợt tấn công mới nhắm vào nhiều vùng tại Ukraine sau khi phương Tây đồng loạt cam kết chuyển xe tăng cho Kyiv.

Ukraine hứng tên lửa

Phát ngôn viên Oleksandr Khorunzhyi của Cơ quan Tình trạng khẩn cấp Ukraine ngày 26.1 thông báo đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) cùng ngày của Nga đã khiến 11 người thiệt mạng, 11 người bị thương.

Thị trấn Hlevakha ở ngoại ô Kyiv sau vụ tấn công ngày 26.1

Reuters

Tên lửa hành trình của Nga bị Ukraine bắn rơi tại tỉnh Kyiv ngày 26.1

Reuters

Đợt tấn công trải rộng trên 11 tỉnh, gây thiệt hại 35 tòa nhà. Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny thông báo lực lượng phòng không đã bắn rơi 47 trong tổng số 55 tên lửa của Nga phóng đến. Trong đêm 25 rạng sáng 26.1, quân đội Ukraine cho biết đã bắn hạ 24 máy bay không người lái (UAV) do Nga điều đến, trong đó 15 chiếc bị tiêu diệt quanh thủ đô Kyiv.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo tiếp tục cuộc tấn công tại các tỉnh Donetsk và Zaporizhzhia, gây tổn thất lớn cho Ukraine tại các khu vực này, theo TASS.

Nga phóng tên lửa trả đũa Ukraine

Xem thêm: Còi báo động vang lên khắp nơi, Ukraine nói bắn hạ tên lửa Nga

Anh, Đức gửi xe tăng trước cuối tháng 3

Quan chức cấp cao phụ trách mua sắm vũ khí tại Bộ Quốc phòng Anh Alex Chalk ngày 26.1 phát biểu trước quốc hội rằng London dự tính chuyển xe tăng cho Ukraine vào cuối tháng 3, theo Reuters. Anh đã cam kết chuyển 14 xe tăng Challenger 2 và pháo cho Ukraine. Ông Chalk nói rằng trong thời gian từ nay đến đó, Anh sẽ huấn luyện lực lượng Ukraine cách vận hành và bảo dưỡng xe tăng.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nói sẽ chuyển xe tăng Leopard 2 cho Ukraine trước cuối tháng 3. Đức đồng ý sẽ chuyển 14 chiếc Leopard 2 A6 cho Ukraine và bật đèn xanh cho các nước khác sở hữu loại tăng này sang nhượng lại cho Kyiv. Mỹ cam kết gửi 31 xe tăng M1A1 Abrams cho Ukraine.

Phương Tây biến Ukraine thành bãi thử vũ khí

Giới chức Nga ngày 26.1 gọi hành động của phương Tây đồng nghĩa với sự can dự trực tiếp vào xung đột nhưng cho rằng số xe tăng đó sẽ không thay đổi cục diện chiến trường.

Ukraine nhắm chiến đấu cơ sau xe tăng

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảm ơn phương Tây đã đồng ý cung cấp xe tăng nhưng đã đề nghị Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hỗ trợ thêm tên lửa tầm xa và máy bay chiến đấu.

Ông Yuriy Sak, cố vấn bộ trưởng quốc phòng Ukraine, ngày 26.1 nói với CNBC rằng Ukraine hy vọng sẽ nhận được tiêm kích F-16. “Họ từng không muốn cho chúng tôi pháo hạng nặng, hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS), xe tăng. Nhưng rồi họ cũng đã cho chúng tôi. Ngoại trừ vũ khí hạt nhân, không có gì mà chúng tôi sẽ không nhận được”, ông Sak tự tin, nhấn mạnh rằng nếu có được chiến đấu cơ của phương Tây, Ukraine sẽ giành lợi thế to lớn trên chiến trường.

Tổng thống Zelensky nói Tổng thống Putin "chẳng là ai cả", 'không có hứng thú' nói chuyện

Nga, Ukraine từ chối đối thoại

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc phỏng vấn với đài Sky News phát sóng ngày 26.1 nói rằng ông không quan tâm đến việc gặp gỡ Tổng thống Nga Vladimir Putin để đối thoại hòa bình.

Đáp lại tuyên bố của ông Zelensky, phát ngôn viên Peskov của Điện Kremlin nói rằng tổng thống Ukraine không còn là người đối thoại cùng Tổng thống Putin từ lâu, theo TASS.

Xem thêm: Nga, Ukraine bác bỏ khả năng đối thoại

Mỹ coi Wagner là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia

Chính quyền Mỹ ngày 26.1 chính thức xếp công ty quân sự tư nhân Wagner Group của Nga vào danh sách tổ chức tội phạm xuyên quốc gia vì giúp đỡ chiến dịch quân sự của Moscow tại Ukraine. Theo Reuters, tài sản của Wagner tại Mỹ sẽ bị đóng băng và người Mỹ bị cấm liên hệ, giao dịch với tổ chức này.

Quân nhân Nga bên cạnh hệ thống phòng không Pantsir ở Luhansk ngày 25.1

Reuters

Ngoài ra, Mỹ còn cấm vận một số cá nhân, tổ chức liên quan Wagner và những người liên quan ngành công nghiệp quốc phòng Nga.

Tháng trước, Nhà Trắng cáo buộc Wagner vận chuyển một lô vũ khí từ CHDCND Triều Tiên sang để giúp lực lượng Nga chiến đấu tại Ukraine.

Có gì trong nghĩa trang lính Wagner thiệt mạng ởi Ukraine?

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia của Nhà Trắng John Kirby cho biết Wagner hiện có khoảng 50.000 nhân sự đã triển khai tại Ukraine, trong đó 10.000 người là lính hợp đồng và 40.000 là tù nhân được chiêu mộ từ các nhà tù.

Tổng thống Ukraine xuất hiện trên truyền hình Nga

Đài RT đưa tin các chương trình truyền hình tại vùng Belgorod của Nga giáp Ukraine và tại bán đảo Crimea ngày 25.1 bất ngờ bị gián đoạn trong khoảng 1 phút. Chèn vào đó là đoạn video phát biểu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Vụ việc bị cho là do tin tặc gây ra.

Tông tham mưu trưởng Gerasimov nói quân đội Nga cải tổ để đối phó đe dọa mới từ NATO

Xem thêm: Tổng thống Ukraine bất ngờ lên sóng truyền hình Nga

Xem thêm diễn biến chiến sự tại Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.