Chiến sự ngày 309: Nga lại tấn công, Belarus bắn hạ S-300 từ Ukraine?

Văn Khoa
Văn Khoa
30/12/2022 04:19 GMT+7

Lực lượng Nga bị tố tiến hành cuộc tấn công lớn nhắm vào nhiều khu vực ở Ukraine trong ngày 29.12, trong khi một quan chức Nga nói một UAV đã bị bắn hạ gần căn cứ không quân ở Nga.

Quân đội Ukraine ngày 29.12 tuyên bố đã bắn hạ 54 trong tổng số 69 tên lửa do Nga phóng nhắm vào nhiều khu vực ở nước này trong cuộc tấn công bắt đầu lúc 7 giờ sáng cùng ngày (giờ địa phương), theo Reuters. Giới chức Ukraine trước đó nói hơn 120 tên lửa đã được phóng nhắm vào Ukraine trong cuộc tấn công mới.

Xem nhanh: Chiến dịch Nga ngày 308, Ukraine nói đã giúp phương Tây 'lấy lại phong độ', mịt mờ khả năng hòa đàm

Quân đội Ukraine còn nói rằng Nga đã phóng tên lửa hành trình từ máy bay và tàu chiến, và tên lửa S-300 nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng ở những khu vực miền đông, miền trung, miền tây và miền nam Ukraine. Cuộc tấn công diễn ra sau một cuộc tấn công trong đêm của máy bay không người lái cảm tử, theo quân đội Ukraine.

Vào sáng 29.12, còi báo động không kích vang khắp Ukraine, và ở thủ đô Kyiv, còi báo động vang lên suốt 5 tiếng đồng hồ. Chính quyền thủ đô Kyiv cho hay hai ngôi nhà ở quận Darnytskyi đã bị hư hại do các mảnh vỡ tên lửa rơi trúng. Theo Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko, 16 tên lửa đã bị bắn hạ và 3 người bị thương trong cuộc tấn công mới.

Các nhân viên cứu hộ dọn dẹp mảnh vỡ của một số ngôi nhà bị phá hủy trong một cuộc tấn công bằng tên lửa ở thủ đô Kyiv ngày 29.12

AFP

Thị trưởng Andriy Sadovyi của thành phố Lviv thì viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng các tên lửa đã làm hư hại một đơn vị cơ sở hạ tầng năng lượng và 90% thành phố của ông, gần biên giới Ba Lan, không có điện.

Nga lại cấp tập nã tên lửa vào các thành phố lớn của Ukraine

Ngoài ra, Tỉnh trưởng Maksym Marchenko của tỉnh Odessa nói rằng các mảnh vỡ của một quả tên lửa đã rơi trúng một tòa nhà dân cư, nhưng không có báo cáo về thương vong.

Đến tối 29.12 chưa có thông tin về phản ứng của Nga về cáo buộc trên. Moscow đã nhiều lần bác bỏ việc nhắm mục tiêu vào dân thường ở Ukraine.

Xem thêm: Ông Zelensky: Nga đang dùng tên lửa và UAV tấn công khắp lãnh thổ Ukraine

Belarus nói bắn hạ tên lửa S-300 từ Ukraine

Bộ Quốc phòng Belarus ngày 29.12 khẳng định lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ một tên lửa được phóng từ lãnh thổ Ukraine, đánh dấu đây là vụ việc đầu tiên như thế do Minsk nêu ra kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2, theo AFP.

Bộ Quốc phòng Belarus cho biết thêm tên lửa trên đã bị bắn hạ vào khoảng 10 giờ sáng 29.12 (giờ địa phương), với các mảnh vỡ tên lửa được phát hiện tại một ngôi làng ở vùng Brest phía tây giáp biên giới Ukraine và Ba Lan.

"Đã xác định sơ bộ rằng các mảnh vỡ thuộc về một tên lửa dẫn đường phòng không S-300 được phóng từ lãnh thổ Ukraine”, Bộ Quốc phòng Belarus cho hay trong một tuyên bố. Đến tối 29.12 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine.

Minsk phản đối sau khi tên lửa S-300 Ukraine bay vào Belarus

Xem thêm: Tên lửa S-300 của Ukraine rơi xuống lãnh thổ Belarus?

Nga tuyên bố tấn công 4 sở chỉ huy của Ukraine

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 29.12 nói rằng các lực lượng tên lửa và pháo binh Nga đã tấn công 4 sở chỉ huy của Ukraine ở các tỉnh Kherson, Kharkiv và Dnepropetrovsk trong 24 giờ trước đó, theo Hãng tin TASS.

Ông Konashenkov còn tuyên bố pháo binh và máy bay chiến đấu của Nga đã làm thiệt mạng hơn 70 quân nhân Ukraine tại khu vực Krasny Liman thuộc tỉnh Donetsk trong cùng thời gian nói trên. Cũng theo ông Konashenkov, quân đội Nga đã giành được những địa điểm thuận lợi mới trong cuộc tấn công ở tỉnh Donetsk.

Hòa đàm cho xung đột Ukraine khó xảy ra trong tương lai gần?

Xem thêm: Một khách sạn ở Donetsk bị tấn công lúc cựu Phó thủ tướng Nga tổ chức sinh nhật

‘UAV bị bắn hạ’ gần căn cứ chứa máy bay ném bom chiến lược ở Nga

Tỉnh trưởng Roman Busargin của tỉnh Saratov thuộc Nga nói rằng lực lượng phòng không hôm nay 29.12 đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) gần căn cứ không quân Engels, nơi có những máy bay ném bom chiến lược tầm xa của Nga.

“Các hệ thống phòng không đã bắn hạ một máy bay không người lái ở khu vực Engels”, Tỉnh trưởng Busargin đã viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram, theo Reuters. Ông còn viết rằng các mảnh vỡ của chiếc UAV bị bắn đã rơi xuống làm hư hỏng tài sản dân sự nhưng không có người bị thương.

Xem thêm: ‘UAV bị bắn hạ’ gần căn cứ chứa máy bay ném bom chiến lược ở Nga

Bệnh viện phụ sản Kherson rung chuyển sau khi Nga pháo kích

Nga đưa vào biên chế 3 tàu hải quân mới

Tổng thống Vladimir Putin ngày 29.12 đã giám sát việc đưa vào biên chế một số tàu chiến mới và một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, theo AFP. Trong số tàu chiến mới này có một khinh hạm, một tàu quét thủy lôi và một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, mang tên Generalissimus Suvorov, có khả năng phóng tên lửa đạn đạo.

Một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân khác, Emperor Alexander III, cũng đã được hạ thủy cùng ngày và sẽ được đưa vào hoạt động sau các cuộc thử nghiệm.

"Chúng tôi sẽ tăng tốc độ và khối lượng công trình đóng các loại tàu khác nhau, trang bị cho các tàu những vũ khí hiện đại nhất. Nói chung, tất cả mọi thứ nhằm đảm bảo an ninh của Nga một cách đáng tin cậy, bảo vệ lợi ích quốc gia của chúng tôi trong đại dương thế giới”. Tổng thống Putin nhấn mạnh trong bài phát biểu được truyền hình.

Mỹ tìm cách ngăn Iran gửi UAV cho Nga

Xem thêm: Nga hạ thủy tàu ngầm mới có khả năng phóng tên lửa hành trình Kalibr

Tổng thống Zelensky nói Ukraine 'giúp phương Tây tìm lại chính mình'

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố nước này là "lãnh đạo toàn cầu" và ca ngợi người dân Ukraine vì đã giúp phương Tây "tìm lại chính mình".

Trong diễn văn thường niên tại quốc hội Ukraine hôm 28.12, Tổng thống Zelensky nói tinh thần đoàn kết đã giúp Ukraine làm được "những điều mà hầu như không ai trên thế giới tin được".

Tổng thống Zelensky nói Ukraine 'giúp phương Tây tìm lại chính mình'

Xem thêm: Tổng thống Zelensky nói Ukraine 'giúp phương Tây tìm lại chính mình'

Xem thêm các diễn biến liên quan chiến sự Nga-Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.