Chiến sự ngày 251: Nga đánh chặn 200 rốc két HIMARS, Mỹ cung cấp NASAMS cho Ukraine

Văn Khoa
Văn Khoa
02/11/2022 05:30 GMT+7

Không quân Ukraine tuyên bố đã bắn hạ hơn 300 máy bay không người lái (UAV) cảm tử Shahed-136 do Iran sản xuất, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu khẳng định lực lượng Nga đang làm suy giảm tiềm lực quân sự của Ukraine.

Tỉnh trưởng Dmytro Lunin của tỉnh Poltava thuộc miền trung Ukraine ngày 1.11 nói rằng 3 máy bay không người lái (UAV) của Nga đã bị bắn hạ trong những giờ đầu cùng ngày. Ông Lunin còn nói rằng vài UAV vẫn đang bay trên bầu trời Poltava và ông đã kêu gọi cư dân ở lại các nơi trú ẩn, theo trang The Kyiv Independent.

Một binh sĩ Ukraine sử dụng UAV Atlas Pro

Chụp màn hình The Kyiv Independent

Cũng trong ngày 1.11, Không quân Ukraine tuyên bố đã bắn hạ hơn 300 UAV cảm tử Shahed-136 do Iran sản xuất khi Nga bắt đầu sử dụng loại UAV này, theo trang The Kyiv Independent. Trong số UAV đó có 6 chiếc bị bắn hạ trong những giờ đầu của ngày 1.11, theo phát ngôn viên Không quân Ukraine Yurii Ihnat. Nga có thể đã đặt hàng tới 2.400 UAV từ Iran, theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Đến tối 1.11 chưa có thông tin về phản ứng của Nga.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 250 có diễn biến gi nóng?

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu ngày 1.11 tuyên bố Lực lượng vũ trang Nga đang làm suy giảm tiềm lực quân sự của Ukraine một cách hiệu quả, tấn công cơ sở hạ tầng quan trọng, theo Hãng tin TASS.

Ông Shoigu còn nói rằng quân đội Nga đã đánh chặn hơn 200 quả rốc két thuộc Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) trong 10 ngày qua khi đẩy lùi các cuộc không kích của Ukraine.

Cũng trong ngày 1.11, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenko tuyên bố máy bay chiến đấu, tên lửa và binh sĩ Nga đã tấn công 8 chốt chỉ huy quân sự Ukraine trong 24 giờ ở nhiều khu vực thuộc miền đông và nam Ukraine, theo Hãng tin TASS.

Đến tối 1.11 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine.

Xem thêm: Chiến sự ngày 239: Ukraine bắn hạ 14 UAV, Nga ra cảnh báo mới với NATO

Tổng thống Putin xác nhận trả đũa Ukraine sau vụ Hạm đội biển Đen bị tấn công

Theo Reuters, Tổng thống Nga Vladimir Putin trong họp báo ngày 31.10 cho biết Moscow nhắm vào cơ sở hạ tầng của Ukraine và quyết định ngưng tham gia vào thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc để đáp lại việc Hạm đội biển Đen bị Ukraine tấn công.

"Đó không phải là tất cả những gì chúng tôi có thể làm", ông Putin nói và cho biết Nga có thể thực hiện nhiều hành động hơn nữa.

Bất ngờ với thứ chứa trong "túi sinh tòn" người dân Kyiv đặt trong thang máy

Trong ngày 31.10, Nga đã dội tên lửa khắp Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng của nước này đã tấn công các mục tiêu hạ tầng quân sự và năng lượng của Ukraine với độ chính xác cao.

Xem thêm: Tổng thống Putin xác nhận trả đũa Ukraine sau vụ Hạm đội biển Đen bị tấn công

Tổng thống Biden từng mất bình tĩnh khi Tổng thống Zelensky muốn thêm viện trợ cho Ukraine?

Cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong tháng 6 được cho là diễn ra một cách khác biệt so với những cuộc điện đàm trước đó kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Tổng thống Biden từng "nổi đóa" khi Tổng thống Zelensky muốn thêm viện trợ cho Ukraine

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2, Tổng thống Biden và Tổng thống Zelensky thường nói chuyện qua điện thoại mỗi khi Washington thông báo gói viện trợ quân sự mới cho Kyiv. Tuy nhiên, một cuộc điện đàm trong ngày 15.6 giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra một cách khác biệt so với những cuộc điện đàm trước đó, theo 4 người biết rõ về cuộc điện đàm tiết lộ với Đài NBC News mới đây.

Theo các nguồn tin, khi Tổng thống Biden vừa nói với Tổng thống Zelensky rằng ông đã bật đèn xanh cho gói viện trợ quân sự mới trị giá 1 tỉ USD cho Kyiv, ông Zelensky bắt đầu liệt kê tất cả sự hỗ trợ bổ sung mà ông cần. Khi đó, Tổng thống Biden đã mất bình tĩnh, theo 4 người nói trên.

Xem thêm: Báo Mỹ: Tổng thống Biden từng mất bình tĩnh khi Tổng thống Zelensky muốn thêm viện trợ cho Ukraine

Mỹ sẽ cung cấp 8 hệ thống NASAMS cho Ukraine

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 31.10 thông báo sẽ cung cấp cho Ukraine 8 Hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến quốc gia (NASAMS) và đạn dược kèm theo. Trong đó có 2 hệ thống NASAMS sẽ được giao cho Ukraine “trong tương lai gần”, theo The Kyiv Independent.

Trước đó, Tổng giám đốc Greg Hayes của Tập đoàn quốc phòng Mỹ Raytheon Technologies ngày 25.10 cho hay 2 hệ thống NASAMS mà chính phủ Mỹ đã đặt hàng cho Kyiv đã được bàn giao và đang được lắp đặt ở Ukraine, theo Đài CNBC.

Người dân thành phố Nova Kakhovka: Khi pháo kích trở thành chuyện thường ngày

Ông Hayes khẳng định NASAMS là một hệ thống phòng không tầm ngắn, có thể đánh chặn mọi thứ trên bầu trời từ UAV, tên lửa đạn đạo đến chiến đấu cơ.

Xem thêm: Mỹ cung cấp thêm đạn pháo, tên lửa uy lực cho Ukraine

Nga "không cn" sc lnh đ chm dt đng viên

Điện Kremlin ngày 1.11 cho biết Nga không cần phải ban hành một sắc lệnh để chấm dứt việc động viên quân đội, một ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin nói ông sẽ tham khảo ý kiến ​​của các luật sư về vấn đề này, theo Reuters.

"Bộ phận pháp lý của văn phòng tổng thống đã đi đến kết luận... động viên một phần đã hoàn thành. Bộ Quốc phòng đã gửi điện đến các văn phòng nhập ngũ để chấm dứt việc gửi thông báo tuyển quân", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói.

Tiệm cắt tóc Nga cũng khổ vì lệnh động viên quân đội

Tuần trước, ông Putin cho biết Nga đã huy động được 300.000 quân dự bị trong vòng hơn một tháng và hoàn thành kế hoạch "động viên một phần" để bổ sung cho lực lượng chiến đấu ở Ukraine.

Xem thêm: Chứng khoán Nga giảm mạnh sau khi Tổng thống Putin phát lệnh động viên quân sự

Na Uy nâng báo động quân đội

Na Uy đã nâng mức độ sẵn sàng của quân đội, cảnh báo rằng Nga có thể đang “sử dụng các biện pháp khác" trong cuộc xung đột với Ukraine.

Động thái trên được Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store công bố hôm 31.10. Cụ thể, ông Store đã ra lệnh cho các lực lượng vũ trang chuyển từ mức độ sẵn sàng 0, được gọi là “tình trạng bình thường”, sang mức độ sẵn sàng 1, Đài RT dẫn lại thông tin từ báo EuroWeekly News.

"Chúng tôi đang ở trong tình trạng nghiêm trọng nhất về chính sách an ninh trong nhiều thập niên qua”, Thủ tướng Store nói với giới truyền thông. Ông lập luận rằng do lực lượng Nga đang “gặp phải sự kháng cự lớn” trên thực địa ở Ukraine, nên Moscow có thể sẽ “sử dụng các biện pháp khác” trong chiến dịch quân sự của họ.

Nga tố hải quân Anh tham gia phá đường ống Nord Stream, tấn công Hạm đội biển Đen

Xem thêm: Na Uy nâng báo động quân đội, cảnh báo về hoạt động của Nga ở Ukraine

Xem thêm diễn biến xung đột Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.