Chiến sự ngày 242: Nga cảnh báo 'bom bẩn' và leo thang không kiểm soát ở Ukraine

24/10/2022 05:30 GMT+7

Trong cuộc điện đàm ngày 23.10 lần lượt với những người đồng cấp Anh, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cảnh báo tình trạng Ukraine đang xấu đi nhanh chóng và có xu hướng leo thang không kiểm soát.

(trái) Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin gọi điện lần 2 trong 3 ngày

điện kremlin/Bộ quốc phòng Mỹ

Nga tất bật điện đàm quân sự

TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp Sebastien Lecornu, ông Shoigu cảnh báo tình hình Ukraine đang xấu đi nhanh chóng và có xu hướng leo thang không kiểm soát.

Sau đó trong ngày, ông Shoigu trao đổi qua điện thoại với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar và ông Ben Wallace của Anh.

Mỹ, Ukraine nói gì sau cáo buộc của Nga về khủng bố bằng 'bom bẩn'

Trong cả ba cuộc gọi, ông Shoigu bày tỏ quan ngại về “những hành động khiêu khích có thể xảy ra, chẳng hạn như Ukraine có thể sử dụng bom bẩn”. Bom bẩn là loại sử dụng chất nổ thông thường nhưng nhồi thêm vật liệu phóng xạ.

Thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga không cung cấp thêm thông tin chi tiết về nội dung các cuộc điện đàm.

Bộ trưởng Pháp Lecornu xác nhận đã trao đổi về tình hình Ukraine với ông Shoigu, bổ sung rằng Paris một lần nữa muốn giải pháp hòa bình về vấn đề Ukraine và từ chối bị lôi kéo vào bất kỳ cuộc leo thang xung đột nào tại đây.

Cũng trong ngày 23.10, ông Shoigu điện đàm với người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin. Đây là cuộc gọi thứ hai trong vòng 3 ngày của quan chức quốc phòng song phương. Trong cuộc gọi ngày 21.10, hai ông Shoigu và Austin đã thảo luận về Ukraine, Reuters đưa tin.

Xem nhanh: Ngày 241 chiến dịch quân sự, Nga tập kích mạnh khắp Ukraine, tiếp tục chuẩn bị rút khỏi Kherson

Nga rút quân ở Kherson, dựng phòng tuyến tại Luhansk

Đài CNN dẫn lời bà Natalia Humeniuk, phát ngôn viên quân đội Ukraine, cho biết quân đội Nga đang rút các đơn vị khỏi những vị trí bên bờ sông Dnipro ở tỉnh miền nam Kherson.

“Họ đang di chuyển các đơn vị tinh nhuệ và các sĩ quan khỏi bờ tây, chỉ để lại lực lượng vừa động viên và lính đánh thuê”, theo bà Humeniuk. Phía Nga đang tìm cách gia cố binh lực ở bờ đông của con sông.

Trong khi đó, người phát ngôn nói rằng phía Ukraine tiếp tục đà tiến ở khu vực này.

Bệnh viện phụ sản Kyiv sẵn sàng đối phó mất điện giữa mùa đông

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Anh công bố thông tin tình báo cho thấy Nga đang xây dựng những phòng tuyến mới ở vùng Luhansk, nhiều khả năng nhằm chặn đứng bất kỳ cuộc phản công chớp nhoáng nào của quân Ukraine. Còn ông Yevgeny Prigozhin, dẫn đầu tổ chức bán quân sự Wagner Group, cũng tuyên bố đang xây dựng tuyến phòng thủ tại Luhansk.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy một đoạn công trình phòng thủ chống tăng và hệ thống hào ở đông nam thành phố Kreminna ở Luhansk.

Nga sơ tán người dân ở Kherson

afp/getty

Ukraine xử lý hầu hết tên lửa và drone Nga?

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói quân đội nước này đã bắn hạ hầu hết tên lửa hành trình và drone của Nga. Ông Zelensky cũng cho hay phạm vi của các cuộc tấn công dạng này rất rộng, từ Volyn ở phía tây bắc, Odessa, Mykolaiv và Zaporizhzhia ở miền nam, Rivne ở phía tây, Kirovohrad và Dnipropetrovsk ở miền trung. Đây là những khu vực mà ông cho hay đã vào tầm ngắm của Nga trong các đợt tấn công bằng tên lửa và drone vào ngày 22.10.

Nga tiếp tục tấn công tên lửa vào Ukraine, hàng ngàn người sơ tán khỏi Kherson

“Không quân Ukraine cũng chứng tỏ năng lực tốt. Tất nhiên chúng ta chưa có đủ năng lực bắn hạ 100% số tên lửa và drone tấn công của Nga. Tuy nhiên, chúng ta đã bắn hạ hầu hết các tên lửa hành trình và drone. Chỉ trong nửa ngày hôm 22.10, các đơn vị Ukraine bắn hạ 20 tên lửa Kalibr và Kh-101, cũng như hơn 10 máy bay không người lái cảm tử Shahed của Iran”, nhà lãnh đạo cho biết. Nga chưa bình luận về thông tin này.

Khu vực Nga gần Ukraine hoàn tất “lá chắn kép”

Trong một diễn biến liên quan, tỉnh trưởng Roman Starovoit của vùng Kursk (Nga) gần biên giới với Ukraine cho hay lá chắn kép đã được dựng lên tại địa bàn của ông nhằm đối phó nguy cơ tấn công từ bên kia biên giới.

Mạng xã hội lan truyền những hình ảnh cho thấy một loạt các boong ke phòng thủ đã được đăng tải trên tài khoản của ông Starovoit. Tỉnh trưởng của Nga cho biết sẽ xây thêm một hàng rào phòng thủ thứ ba vào ngày 5.11.

“Chúng tôi sẵn sàng đẩy lùi bất kỳ hành động nào muốn xâm phạm lãnh thổ Nga”, ông tuyên bố.

Người dân Nga vùng biên giới hào hứng tham gia huấn luyện quân sự

Ở tỉnh Belgorod kế bên, cũng giáp biên giới Ukraine, lãnh đạo tại đây cũng cho biết đã bắt đầu cho xây dựng các cấu trúc phòng thủ tại một số khu vực.

Belgorod xây lá chắn phòng thủ sau khi một thị trấn của tỉnh này trúng đòn tấn công từ Ukraine, khiến 2 người thiệt mạng và khoảng 15.000 người mất điện trong vài giờ, theo TASS dẫn giới chức địa phương.

Vị trí Su-30 lao xuống nhà dân ở vùng Siberia

chụp từ pravda

Tiêm kích Nga lại rơi

Một tiêm kích Nga đâm xuống nhà dân ở thành phố Irkutsk của Siberia thuộc Nga, khiến hai phi công trên máy bay thiệt mạng, đánh dấu lần thứ hai trong vòng một tuần xảy ra vụ rơi máy bay chiến đấu do Hãng Sukhoi sản xuất.

Trên Telegram, ông Igor Kobzev, Tỉnh trưởng tỉnh Irkutsk, cho biết chiếc máy bay chiến đấu đã đâm xuống một ngôi nhà hai tầng trong thành phố cùng tên ngày 23.10. Ông cũng đăng kèm video clip cho thấy các lính cứu hỏa đang xử lý vụ hỏa hoạn trên mặt đất, TASS đưa tin.

Tỉnh trưởng Kobzev cho hay may mắn không có ai khác bị thương.

Tiêm kích Nga đâm vào nhà dân ở Siberia, 2 phi công thiệt mạng

Sau đó, giới chức Siberia cho biết chiếc tiêm kích gặp nạn là Su-30 của Hãng Sukhoi. Máy bay này đang thực hiện một chuyến bay thử nghiệm thì xảy ra sự cố chưa xác định.

Xem thêm: Tiêm kích Nga đâm xuống nhà dân ở Siberia, 2 phi công thiệt mạng

Xem thêm tình hình chiến sự:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.