Chiến sự ngày 24: Nga tăng sức ép, dùng vũ khí bội siêu thanh ở Ukraine

Khánh An
Khánh An
20/03/2022 05:30 GMT+7

Nga tiếp tục gia tăng sức ép tại nhiều thành phố ở Ukraine và xác nhận sử dụng vũ khí bội siêu thanh phá hủy kho vũ khí của Ukraine.

Các binh sĩ Ukraine cạnh một số thi thể binh sĩ bên một trường quân sự bị trúng rốc két tại thành phố Mykolaiv ở miền nam Ukraine vào ngày 19.3

afp

Theo Reuters dẫn thông tin từ Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (UNCHR) ngày 19.3, ít nhất 846 dân thường thiệt mạng tại Ukraine kể từ chiến sự nổ ra vào ngày 24.2. Nga chưa bình luận về thông tin này nhưng nhiều lần khẳng định chiến dịch không nhằm vào mục tiêu dân sự.

Nga xác nhận dùng tên lửa bội siêu thanh

Bộ Quốc phòng Nga ngày 19.3 cho biết tên lửa siêu thanh Kinzhal của nước này đã phá hủy một kho chứa tên lửa và đạn máy bay lớn dưới lòng đất ở khu vực Ivano-Frankivs ở phía tây Ukraine.

Nga sử dụng vũ khí bội siêu thanh ở Ukraine?

Hãng thông tấn Interfax dẫn thông báo của cơ quan này cho biết thêm rằng tên lửa Nga cũng phá hủy các trung tâm trinh sát và vô tuyến quân sự của Ukraine gần cảng Odessa.

Trong khi đó, giới chức Mỹ xác nhận rằng Nga đã phóng tên lửa bội siêu thanh từ tuần trước. Đài CNN dẫn lời giới thạo tin cho rằng các cuộc phóng dường như để thử vũ khí và gửi thông điệp đến phương Tây về năng lực của Nga.

Xem thêm: Nga nói đã dùng vũ khí bội siêu thanh ở Ukraine

Tình hình căng thẳng tại nhiều thành phố

Phó thị trưởng Anatoliy Kurtiev của thành phố Zaporizhzhia ở đông nam Ukraine cho biết quân đội Ukraine đã áp đặt lệnh giới nghiêm kéo dài 38 giờ tại đây. Lệnh giới nghiêm sẽ bắt đầu từ 16 giờ ngày 19.3 (giờ địa phương) và kết thúc vào sáng 21.3.

Thành phố Zaporizhzhia đã trở thành một điểm trung chuyển quan trọng cho khoảng 35.000 người chạy khỏi thành phố Mariupol, nơi đang bị lực lượng Nga bao vây ở phía đông nam.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine tiếp tục đến ngày thứ 24

Cũng trong ngày 19.3, Reuters đưa tin còi báo động không kích đã vang lên vào sáng sớm ngày 19.3 ở các vùng Kyiv, Chernihiv và Zhytomyr của Ukraine.

Nga đã cho biết nước này đang "siết chặt vòng vây" xung quanh cảng trọng yếu Mariupol của Ukraine. Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 18.3 thừa nhận nước này đã "tạm thời" mất quyền tiếp cận biển Azov, nơi kết nối với biển Đen.

Tổng thống Ukraine kêu gọi đàm phán hòa bình

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 19.3 đã kêu gọi đàm phán hòa bình toàn diện với Moscow. "Tôi muốn mọi người lắng nghe tôi, đặc biệt là những người ở Moscow. Đã đến lúc phải gặp nhau, đã đến lúc nói chuyện", ông Zelensky nói trong một video công bố sáng sớm 19.3.

Ông cũng cảnh báo rằng Nga sẽ cần nhiều thế hệ để phục hồi sau những mất mát nước này phải gánh chịu trong xung đột.

Ukraine xác nhận Nga tạm thời 'khoá' đường ra biển Azov

Xem thêm: Tổng thống Ukraine kêu gọi Nga đàm phán hòa bình toàn diện

Tổng thống Belarus nói về sức khỏe của Tổng thống Nga

Hãng Reuters ngày 19.3 dẫn lời Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho hay Tổng thống Nga Vladimir Putin khỏe mạnh và “có hình thể tốt hơn bao giờ hết”, khi nhận định về đồng minh của mình.

“Ông ấy và tôi không chỉ gặp nhau với tư cách lãnh đạo nước mà còn là bạn bè. Tôi tuyệt đối biết mọi chi tiết về ông ấy ở mức tối đa có thể”, theo ông Lukashenko.

Xem thêm: Tổng thống Belarus nói gì về sức khỏe của Tổng thống Nga?

Xem thêm về tình hình Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.