Chiến sự ngày 175: Ukraine khẳng định chưa mất HIMARS do Mỹ cung cấp

Khánh An
Khánh An
18/08/2022 05:30 GMT+7

Bộ Quốc phòng Ukraine khẳng định chưa mất bất cứ hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) nào, trái với thông tin từ phía Nga.

Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) M142 của Ukraine khai hỏa tại một địa điểm chưa xác định

reuters

Tờ The Guardian ngày 17.8 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov khẳng định rằng quân đội nước này chưa mất bất cứ hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) nào do Mỹ cung cấp.

Kể từ khi bùng nổ chiến sự, Ukraine đã nhận ít nhất 20 hệ thống này do Mỹ sản xuất và đã sử dụng để tấn công các kho đạn, sở chỉ huy và phòng không của Nga.

Trả lời báo giới, ông Reznikov cho biết Ukraine chưa từng mất HIMARS. Thông tin này sau đó được đăng lại trên trang Twitter của Bộ quốc phòng Ukraine. Trước đó, Nga nhiều lần cho biết đã phá hủy nhiều hệ thống này của Ukraine.

Chuyên gia Mỹ nhận định Ukraine có thể hết đạn cho HIMARS trong vài tháng tới

Cũng trong ngày 17.8, tỉnh trưởng Donetsk Pavlo Kyrylenko cho biết đã xảy ra thương vong sau khi pháo binh Nga bắn trúng một số thị trấn và làng mạc.

Đây là khu vực bị dội pháo dồn dập trong những tuần gần đây, trong bối cảnh Nga tìm cách mở rộng phạm vi kiểm soát Donbass. Phía Nga luôn bác bỏ các cáo buộc lực lượng nước này tấn công vào khu vực dân cư trên lãnh thổ Ukraine. Ukraine cũng cho biết Odessa tiếp tục trúng pháo kích Nga.

Về phần mình, chính quyền “Cộng hòa Nhân dân Donetsk” tự xưng tố cáo lực lượng Ukraine tiếp tục bắn phá các mục tiêu ở Donetsk, theo Sputnik News.

Chiến lược mới của Ukraine

Bộ Quốc phòng Anh nhận định rằng lãnh đạo quân đội Nga nhiều khả năng sẽ “gia tăng quan ngại” về tình hình an ninh ở bán đảo Crimea sau một loạt các vụ nổ tại khu vực này trong vài ngày qua.

Thông báo trên Twitter, Bộ Quốc phòng Anh cho biết cả giới chức Nga lẫn Ukraine đều thừa nhận đã xảy ra vụ nổ kho đạn gần khu vực Dzhankoi ở phía bắc Crimea hôm 16.8. Cơ sở hạ tầng đường sắt và trạm biến áp cũng bị hư hại. Sau đó, truyền thông Nga cập nhật thêm đã có khói bùng lên gần căn cứ không quân Gvardeyskoye.

Chuyên gia quân sự Mỹ: Ukraine có thể sắp phải dè sẻn đạn dược

Trong khi vẫn chưa rõ nguyên nhân các vụ nổ cũng như mức độ tổn hại tại đây, giới tư lệnh Nga nhiều khả năng sẽ “gia tăng quan ngại” về an ninh của bán đảo đã sáp nhập vào Nga năm 2014.

Trả lời phỏng vấn tờ The Guardian, ông Mykhailo Podolyak, cố vấn Tổng thống Zelensky, dự báo sẽ có thêm những vụ tấn công tương tự tại Crimea trong “2 hoặc 3 tháng tới”. Ông Podolyak cho hay Ukraine đang triển khai chiến dịch phản công nhằm tạo nên “sự hỗn loạn trong nội bộ lực lượng Nga”, bằng cách tấn công các tuyến cung cấp hậu cần nằm sâu bên trong lãnh thổ do Nga kiểm soát.

NATO muốn thị sát nhà máy hạt nhân

Theo AFP dẫn lời Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, nhiệm vụ khẩn cấp của cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hiệp quốc là thị sát nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia của Ukraine hiện do Nga kiểm soát.

Theo ông, việc Nga kiểm soát nhà máy “gây đe dọa nghiêm trọng đến an toàn và an ninh của cơ sở này và gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn hoặc sự cố hạt nhân”, ông phát biểu.

“Cần khẩn cấp cho phép thị sát bởi Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế và đảm bảo việc rút lui toàn bộ lực lượng Nga”, ông kêu gọi.

Chuyên gia hạt nhân cảnh báo thảm họa cỡ Fukushima có thể xảy ra ở nhà máy hạt nhân Ukraine

Zaporizhzhia là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu và là điểm nóng gây lo ngại thảm họa hạt nhân trong chiến sự ở Ukraine. Nga và Ukraine nhiều lần tố cáo đối phương dội pháo vào nhà máy.

Dự kiến Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres sẽ hội đàm tại Lviv với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan về nhiều vấn đề, trong đó có nhà máy hạt nhân trên.

Theo CNN, ông Guterres đã đến Lviv vào ngày 17.8 và dự kiến sẽ đến Odessa vào ngày 19.8 để thảo luận về thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc, sau chặng dừng ở Lviv.

Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Giáo dục Ukraine Serhiy Shkarlet cho biết khoảng 41 trường học ở nước này sẽ mở cửa trở lại vào tháng 9. Các trường sẽ có nơi trú ẩn và phải mời phụ huynh đến để giúp họ yên tâm về sự an toàn ở trường, theo CNN.

Nga thay tư lệnh Hạm đội biển Đen

Hãng Reuters ngày 17.8 dẫn các nguồn tin cho biết Hạm đội biển Đen của Nga vừa có tư lệnh mới là phó đô đốc Viktor Sokolov.

Chuyên gia Mỹ nhận định Ukraine có thể hết đạn cho HIMARS trong vài tháng.

Hạm đội này đóng tại bán đảo Crimea do Nga sáp nhập vào năm 2014. Việc bổ nhiệm được tiến hành sau những vụ nổ tại các căn cứ Nga ở Crimea vào tuần trước và hôm 16.8.

Trước đó, giới thạo tin cho hay Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cho đô đốc Igor Osipov thôi chức tư lệnh Hạm đội biển Đen vào ngày 12.8.

Xem thêm: Nga bổ nhiệm tư lệnh mới cho Hạm đội biển Đen sau diễn biến ở Crimea

Kinh tế Nga gặp khó

Kinh tế Nga được cho sẽ suy thoái hơn dự kiến, trong khi lạm phát sẽ không cao như dự báo cách đây 3 tháng, Reuters dẫn thông tin từ Bộ Kinh tế Nga.

Còn theo AP, hình ảnh vệ tinh do Planet Labs PBC cung cấp cho thấy chuyến hàng ngũ cốc đầu tiên rời Ukraine theo thỏa thuận do Liên Hiệp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian, đã đến Syria.

Đến hơn 60% lựu pháo Pzh-2000 Đức cung cấp cho Ukraine đã hư hỏng, nguyên nhân là gì?

Trong một diễn biến liên quan, từ ngày 1.9, Phần Lan sẽ chỉ cho phép 500 đơn hẹn xin thị thực mỗi ngày đối với công dân Nga. Và trong số này, chỉ có 100 thị thực dành cho mục đích du lịch, theo Đài CNN.

Xem thêm diễn biến chiến sự Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.