Chiến sự ngày 158: Ukraine tố Nga cố ý sát hại triệu phú nông sản

Khánh An
Khánh An
01/08/2022 05:15 GMT+7

Ukraine cáo buộc Nga phóng tên lửa khiến một doanh nhân nổi tiếng lĩnh vực nông sản Ukraine và vợ thiệt mạng.

Một căn nhà bị trúng hỏa lực tại Mykolaiv vào ngày 31.7

reuters

Hãng Reuters ngày 31.7 dẫn lời ông Vitayliy Kim, tỉnh trưởng Mykolaiv (Ukraine), cho biết Nga tấn công thành phố Mykolaiv trong đêm 30.7 và rạng sáng 31.7 khiến một doanh nhân nổi tiếng về sản xuất và xuất khẩu nông sản thiệt mạng.

Theo đó, doanh nhân Oleksiy Vadatursky (74 tuổi) sáng lập và sở hữu công ty Nibulon và vợ bị thiệt mạng tại nhà. Nibulon chuyên sản xuất và xuất khẩu lúa mì, đại mạch và ngô và có xưởng đóng tàu và đội tàu riêng.

Xem nhanh: Chiến sự Nga-Ukraine ngày thứ 158

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng cái chết của ông Vadatursky là “sự mất mát lớn lao cho toàn thể Ukraine”, đồng thời cho biết doanh nhân này đang tham gia xây dựng thị trường ngũ cốc hiện đại liên quan mạng lưới vận chuyển ngũ cốc.

Theo thị trưởng thành phố Mykolaiv Oleksandr Senkevych, 12 tên lửa của Nga đã phóng trúng nhiều nhà cửa và cơ sở giáo dục, khiến 3 người bị thương. Theo ông, đây có lẽ là đợt tấn công dữ dội nhất nhằm vào thành phố trong 5 tháng qua.

Doanh nhân Oleksiy Vadatursky

ảnh chụp màn hình bol news

Đài BBC dẫn lời cố vấn Mykhailo Podolyak của Tổng thống Ukraine cho rằng phía Nga cố ý sát hại ông Vadatursky, vì một trong những tên lửa phóng vào phòng ngủ của doanh nhân này. Ông Vadartursky là người giàu thứ 24 Ukraine với khối tài sản trị giá 430 triệu USD, theo tạp chí Forbes.

Nga chưa phản ứng về thông tin trên, trong khi cáo buộc Ukraine pháo kích 2 mỏ than tại Donetsk khiến hơn 70 thợ mỏ bị mắc kẹt dưới hầm.

“Hai mỏ Skochinsky và Abakumov của Công ty năng lượng than Donetsk bị mất điện”, theo Bộ Than thuộc “Cộng hòa Nhân dân Donetsk” tự xưng. Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Nga tố Ukraine tấn công Hạm đội Biển Đen ở Crimea

Theo The Guardian, ông Mikhail Razvozhayev, lãnh đạo thành phố Sevastopol ở Crimea và là nơi Hạm đội Biển Đen của Hải quân Nga đang đóng trú, viết trên Telegram rằng Ukraine đã dùng máy bay không người lái tấn công trụ sở của hạm đội Biển Đen vào sáng sớm 31.7. Vụ tấn công khiến 6 người bị thương và các sự kiện kỷ niệm Ngày Hải quân của Nga ở Crimea bị hủy.

“Tất cả các lễ kỷ niệm đã bị hủy bỏ vì lý do an ninh, hãy giữ bình tĩnh và ở nhà nếu có thể”, ông Razvozhayev viết trên Telegram. Ngày Hải quân là một ngày lễ hằng năm của Nga, trong đó các hạm đội tổ chức cuộc thao diễn hải quân và tôn vinh các thủy thủ.

UAV Ukraine tấn công trụ sở Hạm đội biển Đen, 6 người bị thương

Sau đó, phát ngôn viên Sergiy Bratchuk của quân khu Odessa thuộc Ukraine đã bác bỏ cáo buộc trên.

“Việc giải phóng Crimea sẽ được thực hiện theo cách khác và hiệu quả hơn nhiều", ông Bratchuk viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram.

Xem thêm: Quan chức Nga tố Ukraine dùng UAV tấn công Hạm đội Biển Đen ở Crimea

Tổng thống Putin phê duyệt học thuyết hải quân mới

Theo RT, trước khi cuộc duyệt binh đánh dấu Ngày Hải quân tại thành phố St.Petersburg bắt đầu, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phê duyệt bản sửa đổi học thuyết hải quân có tính đến “sự thay đổi tình hình địa chính trị và quân sự - chiến lược trên thế giới”. Chi tiết của học thuyết sửa đổi này không được công bố.

Trong lễ kỷ niệm Ngày Hải quân tại thành phố St.Petersburg, Tổng thống Putin cũng tuyên bố hải quân Nga sẽ nhận được tên lửa hành trình bội siêu thanh Zircon trong vòng vài tháng tới và khu vực triển khai loại vũ khí này sẽ phụ thuộc vào lợi ích của Nga.

Nga xem Mỹ và NATO là "mối đe dọa" chính trong học thuyết hải quân mới

Xem thêm: Ukraine bác cáo buộc tấn công Hạm đội Biển Đen, ông Putin duyệt học thuyết hải quân mới

Ukraine sơ tán Donetsk

Theo Reuters, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 30.7 đã ra lệnh bắt buộc sơ tán người dân ở tỉnh Donetsk thuộc miền đông Ukraine, nơi đang diễn ra cuộc giao tranh ác liệt với Nga.

“Càng có nhiều người rời khỏi khu vực Donetsk thì sẽ càng ít người thiệt mạng dưới tay lực lượng Nga”, tổng thống Ukraine nói, đồng thời cho biết thêm rằng những cư dân rời đi sẽ được bồi thường.

Tổng thống Zelensky cũng cho biết hàng trăm ngàn người vẫn đang sống trong khu vực giao tranh diễn ra ác liệt.

Nga đẩy mạnh chiến dịch ở Donetsk, người dân Ukraine tất tả sơ tán

Cùng ngày, tờ The Kyiv Independent dẫn lời Phó thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk cho biết việc sơ tán cần phải diễn ra trước khi mùa đông bắt đầu vì nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên trong khu vực đã bị phá hủy.

Xem thêm: Tổng thống Ukraine ra lệnh bắt buộc sơ tán ở Donetsk

Nga sẽ dùng UAV Iran thế nào?

Hồi giữa tháng 7, Nhà Trắng công bố thông tin cho rằng Nga sẽ sớm nhận được hàng trăm UAV vũ trang từ Iran. Mặc dù Nga và Iran đã bác bỏ thông tin nhưng giới phân tích ngay lập tức đặt ra câu hỏi nếu là thật, liệu Moscow sẽ sử dụng số UAV này như thế nào trong cuộc xung đột tại Ukraine?

Forbes dẫn lời nhà nghiên cứu Samuel Bendett tại Trung tâm Phân tích hải quân (Mỹ) suy đoán rằng phần nhiều trong số những UAV này có thể là vũ khí cảm tử.

“Một trong những bài học lớn nhất của Nga từ cuộc xung đột Nagorno-Karabakh giữa Armenia và Azerbaijan năm 2020 là việc sử dụng nhiều vũ khí cảm tử chính là chìa khóa cho thành công quân sự. Vì vậy nếu Iran cung cấp hàng trăm UAV cho Nga, nhiều khả năng vũ khí cảm tử là một phần của thỏa thuận”, ông Bendett viết trên Twitter.

Iran có thể đã giới thiệu những mẫu UAV tấn công nào cho Nga?

Xem thêm: Nga sẽ sử dụng UAV Iran như thế nào tại Ukraine?


Xem thêm diễn biến chiến sự Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.