Chiến sự ngày 123: Nga không kích Kyiv 'cảnh cáo' trước thềm hội nghị G7, NATO?

27/06/2022 06:15 GMT+7

Hôm 26.6, Nga cho biết cuộc không kích Kyiv vào rạng sáng cùng ngày là nhằm vô hiệu hóa một xưởng vũ khí ở thủ đô Ukraine chứ không phải khu vực dân cư như báo đài Ukraine và phương Tây đưa tin.

Khói bốc lên từ nơi gần khu trung tâm Kyiv hôm 26.6

reuters

Như vậy, phía Nga đã bác bỏ những thông tin “giả” được phương Tây lan truyền rằng lực lượng này tấn công khu dân cư ở Kyiv. Bên cạnh đó, Nga tăng cường các đợt không kích trên khắp lãnh thổ Ukraine trong lúc các hội nghị G7 và NATO liên tiếp diễn ra.

Thông tin trái chiều về vụ không kích Kyiv

Nhà máy vũ khí Artyom “là mục tiêu, vì đây là cơ sở hạ tầng quân sự”, TASS dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga, thêm rằng đây cũng là mục tiêu của đợt không kích của Nga vào tháng 4.

Xem nhanh: Ngày 123 chiến dịch Nga, tổng thống Ukraine thề lấy lại lãnh thổ, bộ trưởng quốc phòng Nga đi thị sát

“Thông tin cho rằng lực lượng Nga tấn công các mục tiêu dân sự ở Kyiv là tin thất thiệt”, Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh.

Trong khi tên lửa Nga trúng xưởng của nhà máy Artyom, tòa nhà dân cư gần đó mới trúng tên lửa phòng không của Ukraine, theo Nga.

Trước đó, Thị trưởng Kyiv Vitaly Klitchko nói rằng các vụ tấn công của Nga gần khu trung tâm thủ đô vào rạng sáng 26.6 đã khiến 1 người thiệt mạng, 6 người bị thương, bao gồm một bé gái 7 tuổi.

Gần thành phố Cherkasy ở miền trung Ukraine, các tên lửa Nga đã phá hủy cây cầu chiến lược bắc qua sông Dnipro, giúp nối liền các vùng miền tây với khu vực miền đông đang xảy ra giao tranh, Đài CNN dẫn lời giới chức Ukraine.

Cây cầu chiến lược trúng không kích từ Nga

twitter

Cherkasy hầu như thoát được cảnh bị ném bom và không kích kể từ khi Nga đưa quân vào Ukraine. Đến cuối tuần này, Nga đẩy mạnh hoạt động tấn công bằng tên lửa trên khắp lãnh thổ Ukraine.

“Phía Nga đang tìm cách hạn chế việc chuyển lực lượng dự bị và vũ khí phương Tây đến miền đông”, theo Reuters dẫn lời ông Oleksiy Arestovych, Cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, khi phân tích việc Nga muốn phá hủy cây cầu qua sông Dnipro.

NATO dự đoán ra sao về kết cục của xung đột Nga-Ukraine?

Belarus và chuyến công du của ông Putin

Nga đang gia tăng sự hiện diện quân sự ở Belarus. Theo Cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine, Nga muốn tăng cường số máy bay chiến thuật ở Belarus, và lấy lý do là cần phối hợp tuần tra không phận với đồng minh trong các cuộc diễn tập quân sự. “Nga đã lên kế hoạch cho 10 máy bay đến phi trường Baranovichi (vùng Brest, Belarus)”, trang Kyiv Independent dẫn thông tin từ Cục Tình báo.

Trong ngày 26.6, Hãng thông tấn RIA-Novosti đăng clip ghi lại chuyến thị sát tiền tuyến của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. Chưa rõ ông Shoigu đến đâu, nhưng một số báo đài Nga đưa tin ông đã đến Donbass.

Cùng ngày, Đài truyền hình quốc gia Rossiya 1 cũng thông tin về chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng thống Nga Vladimir Putin kể từ khi Nga đưa quân vào Ukraine.

Dự kiến, Tổng thống Putin sẽ đến hai quốc gia từng là thuộc nhóm nước cộng hòa của Liên bang Xô viết. Tajikistan và Turkmenistan nằm trong 5 nước Trung Á mà Nga tiếp tục duy trì ảnh hưởng sau khi Liên Xô tan rã.

Xem thêm: Tổng thống Putin công du nước ngoài đầu tiên kể từ chiến sự Ukraine

Lãnh đạo nhóm G7 họp tại Đức từ ngày 26.6

Văn phòng báo chí điện CHIGI

Ukraine muốn phương Tây tăng hỗ trợ

Trong lúc hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra ở Đức và kế tiếp là hội nghị thượng đỉnh NATO ở Tây Ban Nha, Ukraine kêu gọi phương Tây siết chặt các lệnh cấm vận chống Nga và tăng cường sự hỗ trợ hải quân. Ông Andriy Yermak, Chánh văn phòng của Tổng thống Zelensky, cho rằng G7 nên thông qua các biện pháp cấm khí đốt Nga và hỗ trợ hải quân cho Ukraine ở Biển Đen.

Thủ tướng Anh lo Ukraine bị phương Tây gây sức ép phải đàm phán với Nga

Khai mạc hội nghị G7, Mỹ, Canada, Nhật Bản và Anh (bốn thành viên G7) quyết định không nhập khẩu vàng của Nga. Lệnh cấm vận được áp dụng với vàng mới khai thác hoặc vàng tinh chế. Pháp cũng ủng hộ quyết định này, theo Reuters.

Xem thêm: 4 nước G7 cấm nhập khẩu vàng từ Nga

Trước đó, nhờ sự tiếp sức của vũ khí phương Tây, quân đội Ukraine ngày 25.6 tuyên bố đã phá hủy 6 hệ thống rốc két phóng loạt của Nga cùng với nhiều xe quân sự và thiết bị khác ở vùng Donbass thuộc miền đông Ukraine, theo trang tin The Kyiv Independent.

Quân đội Ukraine còn tuyên bố đã đẩy lùi tất cả các cuộc tấn công của lực lượng Nga gần các khu vực Mazanivka, Pokrovske và Marinka trong tỉnh Donetsk thuộc Donbass. Donetsk cùng với tỉnh Luhansk tạo thành Donbass. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của quân đội Nga đối với tuyên bố trên của quân đội Ukraine.

Ukraine quyết bỏ văn chương Nga khỏi chương trình học vì “quá khó”

Xem thêm diễn biến chiến sự:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.