Chiến sự ngày 109: Ukraine cầm cự ở Severodonetsk, mở đường xuất khẩu ngũ cốc

13/06/2022 05:00 GMT+7

Quan chức Ukraine nói Nga có thể cô lập Severodonetsk trong vài ngày tới giữa lúc giao tranh vẫn diễn ra ác liệt và Nga có lợi thế về quân số cũng như hỏa lực pháo binh.

Chiến sự Ukraine ngày 109 còn gây chú ý với thông tin về cuộc tấn công của Nga vào miền tây Ukraine, vốn ít xảy ra gần đây, cũng như việc Kyiv mở được con đường xuất khẩu ngũ cốc thông qua Ba Lan và Romania.

Nga có thể bao vây toàn bộ Severodonetsk trong vài ngày tới

Ông Serhiy Haidai, tỉnh trưởng tỉnh Luhansk, ngày 12.6 nói Nga có thể cô lập Severodonetsk trong vài ngày tới. Hiện tại, quân đội Ukraine đang kiểm soát khu vực công nghiệp và nhà máy hóa chất Azot trong khi lực lượng Nga kiểm soát khu vực dân cư của thành phố.

Xem nhanh: Ngày 109 chiến dịch quân sự Nga, Mỹ dự báo Ukraine có thể mất thêm thành phố

"Tình hình ở Severodonetsk vô cùng khó khăn", ông Haidai cho biết trên Telegram. "Nga đang làm mọi cách để cô lập Severodonetsk. Hai hoặc ba ngày tới sẽ rất quan trọng". Ông nói lực lượng Nga đã phá hủy hai cây cầu dẫn đến trung tâm thành phố và đang pháo kích cây cầu còn lại, một tuyến đường tiếp tế quan trọng cho lực lượng Ukraine.

Lực lượng Ukraine ở miền đông

chụp màn hình The new york times

Bộ Quốc phòng Anh đánh giá Nga đang tận dụng sự vượt trội về quân số và pháo binh để từng bước chiếm cứ các khu vực trong và xung quanh Severodonetsk. Theo đó, Nga có thể đã bắt đầu chuẩn bị triển khai tiểu đoàn thứ ba tập hợp từ một số đội hình chiến đấu trong những tuần gần đây.

Trong khi đó, một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ nhận định rằng Nga có thể kiểm soát toàn bộ tỉnh Luhansk trong vòng vài tuần nữa, theo báo The Washington Post. Luhansk là một trong hai tỉnh tạo nên vùng Donbass của Ukraine, trọng tâm trong giai đoạn 2 chiến dịch quân sự của Nga.

Sau hơn 100 ngày chiến đấu, lực lượng Ukraine dường như không thể chống lại pháo binh Nga tại khu vực Donbass và đang hứng chịu thương vong nặng nề - ít nhất 100 người thiệt mạng mỗi ngày, các quan chức cho biết. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 12.6 nói biết không ai biết cuộc chiến ở nước này sẽ kéo dài bao lâu.

Những loại vũ khí Mỹ nào đã đến các mặt trận Ukraine?

Nga tấn công miền tây Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga ngày 12.6 thông báo quân đội nước này đã phóng các tên lửa hành trình phá hủy một kho vũ khí lớn của phương Tây tại tỉnh Ternopil thuộc miền tây Ukraine. Bên cạnh đó, Nga còn bắn rơi 3 máy bay Su-25 của Ukraine gần Donetsk và Kharkiv.

Ukraine không trực tiếp bình luận về tuyên bố này nhưng tố cáo Nga đã phóng ít nhất 4 tên lửa từ biển Đen vào thành phố Chortkiv ở Ternopil vào tối 11.6, phá hủy một phần cơ sở quân sự và làm ít nhất 22 người bị thương, theo Reuters.

Ukraine mở đường xuất khẩu ngũ cốc qua Ba Lan và Romania

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine Dmytro Senik cho biết Kyiv đã thiết lập hai tuyến đường qua Ba Lan và Romania để xuất khẩu ngũ cốc và ngăn chặn cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu, mặc dù các nút thắt cổ chai đã làm chậm lại chuỗi cung ứng.

Ông Dmytro Senik (trái) và Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan gặp nhau ở Singapore ngày 10.6

twitter/@senikd

Theo ông Senik, an ninh lương thực toàn cầu đang gặp rủi ro do xung đột Nga - Ukraine đã đóng băng hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine thông qua Biển Đen, gây ra tình trạng thiếu hụt trên diện rộng và giá cả tăng vọt, Reuters đưa tin.

Ukraine là nước xuất khẩu ngũ cốc lớn thứ tư thế giới và họ cho biết có khoảng 30 triệu tấn ngũ cốc được lưu trữ trên lãnh thổ Ukraine mà họ đang cố gắng xuất khẩu qua đường bộ, đường sông và đường sắt.

Ukraine đang đàm phán với các nước Baltic để thêm một hành lang thứ ba cho xuất khẩu lương thực, ông Senik cho hay. Song ông không cho biết chi tiết về lượng ngũ cốc đã hoặc sẽ được vận chuyển qua các tuyến đường này.

Ukraine mở tuyến xuất khẩu ngũ cốc qua Ba Lan, Romania

Nhiều thi thể binh sĩ Ukraine ở nhà máy Azovstal vẫn chưa được bàn giao

Thi thể của nhiều binh sĩ Ukraine thiệt mạng trong cuộc vây hãm nhà máy thép Azovstal ở thành phố Mariupol vẫn đang chờ được đưa về, theo ông Maksym Zhorin, cựu chỉ huy tiểu đoàn Azov thuộc vệ binh Ukraine.

Ông Zhorin nói rằng theo các điều khoản của một cuộc trao đổi gần đây, khoảng 220 thi thể của những người tử trận ở Azovstal đã được đưa về Kyiv, nhưng "số lượng thi thể vẫn còn ở Mariupol cũng nhiều như vậy", Reuters đưa tin.

“Đàm phán về những cuộc trao đổi tiếp theo đang diễn ra, để đưa tất cả thi thể về nhà. Tuyệt đối tất cả thi thể phải được đưa về và đây là điều mà chúng tôi sẽ tiến hành", cựu chỉ huy Ukraine nói trong một video đăng trên kênh Telegram của mình.

Chú gà trống bằng gốm đột nhiên nổi tiếng trong chiến sự Ukraine

Xem thêm diễn biến chiến sự Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.