Chiến sự Nga - Ukraine ngày 12: Đàm phán vòng 3, Nga tiếp tục pháo kích

08/03/2022 05:30 GMT+7

Các thành phố của Ukraine vẫn đang bị bao vây trong lúc phái đoàn đàm phán của Nga và Ukraine gặp nhau tại Belarus để bàn về việc lập hành lang nhân đạo nhằm sơ tán dân thường.

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục căng thẳng

Các chướng ngại vật chống tăng ở trung tâm thủ đô Kyiv, Ukraine ngày 7.3

reuters

Tiếp tục đàm phán

Trong ngày thứ 12 kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, phái đoàn đàm phán của Kyiv và Moscow đã gặp nhau tại công viên quốc gia Belovezhskaya Pushcha ở biên giới Ba Lan - Belarus để tham gia vòng đàm phán thứ ba. Truyền thông Nga đưa tin vòng đàm phán thứ ba sẽ tập trung vào việc lập hành lang nhân đạo. (đọc tiếp...)

Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu hôm 7.3 cũng thông báo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba đã đồng ý gặp nhau tại một diễn đàn ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 10.3. Đây sẽ là cuộc hội đàm đầu tiên giữa hai nhà ngoại giao trên kể từ khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Trước đàm phán lần 3, Nga đưa ra điều kiện chấm dứt chiến dịch quân sự ở Ukraine

Điều kiện để Nga chấm dứt chiến dịch quân sự

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 7.3 cho biết Moscow đã thông báo cho Kyiv về những điều Ukraine cần thực hiện. Nếu đáp ứng đủ, Moscow sẵn sàng ngừng hành động quân sự "chỉ trong chốc lát".

Các điều kiện này gồm Ukraine phải ngừng hành động quân sự, thay đổi hiến pháp để trở thành quốc gia trung lập, thừa nhận Crimea là lãnh thổ của Nga và công nhận các khu vực ly khai Donetsk cùng Luhansk cộng hòa độc lập. (đọc tiếp...)


Nga ra 4 điều kiện cho Ukraine để chấm dứt chiến dịch quân sự

Điệp viên Ukraine tham gia đàm phán đã chết

Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 7.3 xác nhận ông Denis Kireev, người tham gia đàm phán với Nga hôm 28.2, đã chết “trong một nhiệm vụ đặc biệt”. Tổng cục Tình báo chia buồn với người thân của những người đã khuất và gọi họ là những anh hùng. (đọc tiếp...)


Ukraine nói điệp viên tham gia đàm phán với Nga đã "hi sinh"

Nga tuyên bố ngừng bắn, mở hành lang nhân đạo

Cũng trong ngày 7.3, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố ngừng bắn và sẽ mở hành lang nhân đạo cho việc sơ tán dân thường khỏi thủ đô Kyiv của Ukraine cùng các thành phố Mariupol, Kharkiv và Sumy. (đọc tiếp...)

Tuy nhiên, Ukraine đã từ chối những đề xuất này vì các hành lang trên dẫn vào Nga hoặc Belarus, gây nghi ngờ về sự an toàn của các tuyến đường.

Xem nhanh: Diễn biến ngày thứ 12 chiến sự Nga-Ukraine có gì?

Nga vô hiệu hóa sân bay Vinnytsia

Khuya 6.3, Nga đã tăng cường pháo kích ngoại ô Kyiv, thành phố Chernihiv ở phía bắc, Mykolaiv ở phía nam và thành phố Kharkiv ở đông bắc Ukraine. Quân đội Ukraine cũng thông báo đang giao tranh ác liệt với lực lượng Nga ở rìa thành phố Mykolayiv, nằm trên đường tới cảng Odessa lớn nhất Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 7.3 cho hay quân đội nước này đã vô hiệu hóa sân bay Vinnytsia ở phía tây Ukraine bằng không kích tầm xa chính xác. Nga cũng tuyên bố bắn hạ 3 chiếc Su-27 và 3 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine. (đọc tiếp...)

Trước đó, Ukraine cáo buộc Nga “phá hủy” sân bay Vinnytsia bằng 8 tên lửa.

Chiến sự Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.