Chiến sự đến trưa 6.3: Nga sắp có hành động mới, Odessa vào tầm ngắm

06/03/2022 14:15 GMT+7

Đến trưa 6.3 (giờ Việt Nam), lực lượng Nga tiếp tục tập trung vào Kyiv, trong khi cùng lúc triển khai các chiến dịch ở Kharkiv, Mykolaiv, lập hành lang trên bộ với Crimea và dường như chuẩn bị cho chiến dịch ở Odessa.

Ảnh chụp từ Bộ Quốc phòng Nga cho thấy lực lượng nước này đã kiểm soát doanh trại quân đội Ukraine ở ngoại ô thành phố Kherson

Ảnh chụp từ clip bộ quốc phòng nga

Nga chuẩn bị có hành động mới

Tờ The Guardian dẫn báo cáo cập nhập thông tin chiến sự hằng ngày của quân đội Ukraine cho thấy máy bay từ các sân bay trên lãnh thổ Belarus tham gia các cuộc không kích vào cơ sở hạ tầng quân sự và dân sự ở Kyiv, Zhytomyr. Trước đó, Belarus tuyên bố không tham gia vào chiến dịch của Nga tại Ukraine.

Dẫn thông tin tình báo nội bộ, quân đội Ukraine bổ sung rằng lực lượng Nga có ý định kiểm soát thủy điện Kaniv trên sông Dnieper. Quân Nga tiếp tục “vây hãm thành phố Mariupol, dội pháo vào các công trình dân sự” sau thời gian ngừng bắn ngắn ngủi để người dân sơ tán. Trong khi đó, Mykolaiv hứng chịu tổn thất nặng nề, theo báo cáo.

Ukraine quyết liệt phòng vệ, Nga có thể nhắm đến Odessa

Quân đội Ukraine cũng tuyên bố bắn rơi 4 trực thăng, 5 máy bay và một máy bay không người lái của kẻ thù. Phía Nga chưa xác nhận thông tin.

Còn theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (trụ sở tại Mỹ), lực lượng Nga ở Ukraine có thể tạm dừng chiến dịch trong thời gian ngắn, trong lúc chuẩn bị mở lại các đợt tấn công nhằm vào Kyiv, Kharkiv, Mykolayiv và có lẽ cả Odessa trong vòng 24 - 48 giờ tới.

“Quân Nga xung quanh thành phố Kherson nhiều khả năng nối lại chiến dịch chống Mykolayiv và cuối cùng là Odessa. Lính đánh bộ hải quân Nga ở Crimea tiếp tục chuẩn bị các chiến dịch đổ bộ, nhiều khả năng nhất là xảy ra gần Odessa”, theo báo cáo phân tích.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh thêm rằng quân Nga vẫn tiếp tục bao vây, ném bom Mariupol trong khi các cánh quân ở phía đông Kharkiv và tỉnh Luhansk dường như đang cố gắng kết nối nhau.

Một chiếc tiêm kích MiG-29 của không quân Ba Lan

AFP

Ukraine đề nghị thêm tiêm kích, vũ khí phòng không

Ukraine kêu gọi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) viện trợ thêm tiêm kích và các hệ thống phòng không cho nước này trong cuộc chiến với Nga. Theo trang Politico, Mỹ đang thảo luận với Ba Lan về khả năng Warsaw có thể chi viện thêm tiêm kích cho Ukraine.

Bốn quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ rằng Mỹ có thể bổ sung phi đội tiêm kích cho Ba Lan nếu Warsaw quyết định chuyển giao các máy bay MiG-29 của không quân nước này cho Ukraine.

Tổng thống Putin: cấm vận chính là chiến tranh

Tuy nhiên, báo The Hill hôm 5.3 nhận định Mỹ đang đối mặt với những giới hạn do chính nước này đặt ra trong lúc xoay xở tìm cách ủng hộ Ukraine.

Nhà Trắng và Điện Capitol đang vạch ra lằn ranh đỏ đối với vấn đề Ukraine: không để nổ ra xung đột Mỹ - Nga. Vì thế, Mỹ không thể ủng hộ hoặc vận động cho những biện pháp như thành lập vùng cấm bay trên lãnh thổ Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng cảnh báo bất kỳ nước nào cố tình thành lập vùng cấm bay ở không phận Ukraine sẽ bị Moscow xem là động thái gia nhập cuộc xung đột ở Ukraine. (đọc tiếp…)

Hàng viện trợ cho người dân Lviv

SHUTTERSTOCK

Vòng đàm phán thứ ba

Trong khi đó, ông Davyd Arakhamia, thành viên phái đoàn Ukraine đàm phán với Nga, hy vọng có thể mở được hành lang nhân đạo ở Kharkiv vào ngày 6.3 (giờ địa phương).

Chia sẻ với trang tin Strana.ua, Phó thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk cho biết nước này đang chuẩn bị các hành lang nhân đạo từ Sumy, Kharkiv, và Kherson, cũng như tổ chức sơ tán các vùng ngoại ô Kyiv.

Vòng đàm phán thứ ba giữa Nga và Ukraine được dự kiến sẽ diễn ra trong vài ngày nữa, theo cố vấn Mykhailo Podolyak của văn phòng tổng thống Ukraine.

Bên cạnh đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đã nói chuyện qua điện thoại với tỉ phú Mỹ Elon Musk, và vị tỉ phú đồng ý cung cấp thêm các cổng internet vệ tinh Starlink trong tuần tới.

Tâm sự cảm động của một người mẹ Ukraine đi sơ tán

Còn các hãng Visa và Mastercard thông báo sẽ ngừng hoạt động ở Nga, chính thức gia nhập làn sóng các công ty hưởng ứng lệnh cấm vận của Mỹ đối với Nga vì chiến sự ở Ukraine.

Hôm nay (6.3), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết chiến sự ở Ukraine đã đẩy giá năng lượng và ngũ cốc tăng cao, kích hoạt những biện pháp cấm vận chưa từng có nhằm vào Nga và kinh tế toàn cầu đối mặt viễn cảnh ảm đạm.

“Trong khi tình hình còn phức tạp và tương lai vẫn vô cùng bất ổn, (thế giới) đã phải đối mặt những hậu quả vô cùng nghiêm trọng về mặt kinh tế”, Hãng tin Reuters hôm 6.3 dẫn tuyên bố của IMF sau cuộc họp với sự chủ trì của Tổng giám đốc điều hành Kristalina Georgieva. (đọc tiếp…)

Bên cạnh đó, Thủ tướng Anh Boris Johnson kêu gọi các nước gây tác động kinh tế tối đa đối với Nga, hỗ trợ Ukraine và tìm giải pháp ngoại giao để xuống thang tình hình tại Ukraine. (đọc tiếp…)

Xem thêm về tình hình khủng hoảng Ukraine - Nga:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.