Chiến sự đến trưa 3.3: Ukraine xác nhận Nga kiểm soát Kherson, Mỹ tăng cấm vận

Văn Khoa
Văn Khoa
03/03/2022 11:30 GMT+7

Giới chức Ukraine vừa xác nhận lực lượng Nga chiếm thành phố Kherson thuộc miền nam Ukraine, đánh dấu trung tâm đô thị quan trọng đầu tiên rơi vào quân Nga kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự ngày 24.2, theo AFP.

Hình ảnh chụp từ máy quay giám sát cho thấy xe tác chiến Nga vào trung tâm thành phố Kherson thuộc miền nam Ukraine ngày 2.3

Chụp màn hình afr.com

AFP hôm nay 3.3 dẫn lời ông Gennady Lakhuta, lãnh đạo chính quyền khu vực, cho hay lực lượng Nga đã chiếm tất cả các khu vực của thành phố Kherson. Đây được xem là thành phố cảng chiến lược, gần Biển Đen, với 290.000 dân.

Hôm 2.3, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng nước này đã kiểm soát Kherson, nhưng một cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định các lực lượng Ukraine tiếp tục bảo vệ thành phố đó.

Đoàn quân xa Nga chôn chân ngoài Kyiv, số người di tản khỏi Ukraine vượt 1 triệu

Đại hội đồng LHQ thông qua nghị quyết về Ukraine

Ngày 2.3, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã thông qua nghị quyết yêu cầu Nga chấm dứt chiến dịch quân sự tại Ukraine. Theo thông báo trên website Liên Hiệp Quốc, 141/193 nước bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết, trong khi 5 nước bỏ phiếu chống gồm Nga, Belarus, CHDCND Triều Tiên, Syria và Eritrea. Còn lại 35 nước bỏ phiếu trắng, trong đó có Ấn Độ, Pakistan, Trung Quốc, theo AFP. (đọc tiếp…)

Mỹ hoãn thử tên lửa liên lục địa trong bối cảnh căng thẳng hạt nhân gia tăng

Mỹ, EU tăng cấm vận Nga và Belarus

Mỹ ngày 2.3 ban hành thêm lệnh cấm vận đối với Nga và Belarus, gồm việc kiểm soát xuất khẩu nhắm vào ngành lọc dầu của Moscow và các công ty hỗ trợ quân đội Nga và Belarus, theo AP. (đọc tiếp...)

Cũng trong ngày 2.3, Liên minh châu Âu (EU) thông qua lệnh cấm vận mới đối với Belarus với cáo buộc liên quan đến hành động quân sự của Nga tại Ukraine. Theo Reuters, lệnh cấm vận cấm khoảng 70% nhập khẩu của EU từ Belarus liên quan đến các mặt hàng như gỗ, sắt và thép, xi măng, cao su và nhiên liệu. (đọc tiếp…)

Trung Quốc không cấm vận Nga

Giữa lúc các nước phương Tây gia tăng gây sức ép lên Nga thông qua những lệnh cấm vận, Trung Quốc ngày 2.3 tuyên bố sẽ không áp đặt bất kỳ lệnh cấm vận tài chính nào đối với Nga về hành động quân sự tại Ukraine. (đọc tiếp...)

Nga công bố số binh sĩ tử trận trong chiến dịch tại Ukraine

Nga công bố số binh sĩ tử trận

Bộ Quốc phòng Nga ngày 2.3 khẳng định có 498 binh sĩ tử trận và gần 1.600 binh sĩ bị thương trong chiến dịch quân sự đang diễn ra ở Ukraine, theo Đài RT. (đọc tiếp…)

Trong khi đó, quân đội Nga ước tính các đơn vị quân sự và lực lượng dân quân cánh tả của Ukraine mất ít nhất 2.870 người và có thêm 3.700 người bị thương. Ngoài ra, hơn 570 quân nhân Ukraine bị bắt làm tù binh, theo RT dẫn số liệu từ Bộ Quốc phòng Nga hôm 2.3. (đọc tiếp…)

Xem nhanh: Diễn biến ngày thứ 7 - tròn 1 tuần chiến dịch quân sự Nga tại Ukraine

Xem thêm về tình hình xung đột Nga-Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.