Chiến sự đến trưa 28.5: Tình hình Donbass khó khăn, Ukraine có thể rút lui

28/05/2022 12:20 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng tình hình tại Donbass đang rất khó khăn khi Nga giành thêm các vùng ở đông nam. Tuy nhiên, ông tuyên bố Donbass sẽ quay trở lại với người Ukraine.

Thông tin về việc thành phố Severodonetsk ở Luhansk bị bao vây hiện còn mâu thuẫn. Tuy nhiên, các quan chức Ukraine thừa nhận lực lượng Nga và phe ly khai đang kiểm soát một phần của thành phố và có thể tiến thêm, theo CNN. Khoảng 90% tòa nhà trong thành phố đã bị hư hại và tỉnh trưởng Luhansk Serhiy Haidai thừa nhận khả năng binh sĩ có thể rút lui để tránh bị bao vây.

Xem thêm: Phương Tây bất đồng giữa lúc Ukraine thất thế ở Donbass

Khói bốc lên từ Severodonetsk ngày 26.5

AFP

Ukraine tuyên bố bắn rơi Su-35 Nga

Không quân Ukraine vừa tuyên bố một trong số máy bay tiêm kích MiG-29 của lực lượng này đã bắn hạ một chiến đấu cơ Su-35 của Nga trên bầu trời tỉnh Kherson thuộc miền nam Ukraine vào ngày 27.5. Phía Nga chưa bình luận gì về thông tin này.

Xem thêm: Ukraine tuyên bố máy bay tiêm kích MiG-29 bắn hạ chiến đấu cơ Su-35 của Nga

Chiến thuật "vạc hầm" mới của Nga đang buộc quân Ukraine phải rút lui, đầu hàng hoặc bị tiêu diệt?

Nga tập trung hỏa lực vào Donbass

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Nga đang tập trung tối đa hỏa lực vào Donbass, gồm các cuộc tấn công tên lửa và oanh tạc bằng máy bay. "Chúng tôi đang bảo vệ mảnh đất của mình theo cách mà nguồn lực phòng thủ hiện nay cho phép. Chúng tôi đang làm mọi thứ để gia tăng nguồn lực", ông Zelensky nói.

  • Các quan chức quốc phòng Mỹ thông báo họ biết những đề nghị của Ukraine về các hệ thống rốc két đa nòng tiên tiến nhưng quyết định chưa được đưa ra. Tuy nhiên, tờ The New York Times dẫn lời một số quan chức Mỹ giấu tên nói rằng chính quyền đã chấp nhận chuyển các hệ thống rốc két đa nòng có tầm bắn đến 70 km cho Ukraine. Các hệ thống này được cho là còn có khả năng phóng tên lửa với tầm bắn lên đến 500 km nhưng không rõ Mỹ có gửi loại này cho Ukraine hay không.

    Pháo phản lực phóng loạt Mỹ có thể sẽ gửi cho Ukraine mạnh đến mức nào?

    Xem thêm: Uy lực 'tên lửa khủng' mà Mỹ có thể sắp gửi cho Ukraine

    Nga đổi chiến thuật?

    Chiến dịch tiến công của Nga tại miền đông Ukraine được cho là đã chuyển biến sau nhiều tuần. Theo phân tích của The Guardian, lực lượng Nga đã từ bỏ việc bao vây trên diện rộng và thay bằng những mục tiêu vừa tầm hơn, tạo những vòng vây nhỏ hơn và tập trung pháo kích. Chiến thuật bỏ túi, hay còn gọi là "cái vạc" này được cho là đang được áp dụng nhằm kiểm soát thành phố Severodonetsk.

    Tổng thống Putin hứa chuyển đủ khí đốt, xem xét trao đổi tù binh với Ukraine


    Mỹ mua thêm tên lửa Stinger

    Bộ Quốc phòng Mỹ vừa ký hợp đồng trị giá 624 triệu USD để mua tên lửa phòng không Stinger của hãng Raytheon. Đây là loại tên lửa Mỹ đã cung cấp cho Ukraine trong cuộc chiến với Nga.
  • Theo CNN, Mỹ đã cung cấp hơn 1.400 tên lửa Singer cho Ukraine nhằm ngăn cản nỗ lực kiểm soát bầu trời của Nga. Tên lửa Stinger có tầm bắn chỉ khoảng 5 km, có thể bắn hạ máy bay bay thấp, trực thăng hay máy bay không người lái.
  • Mỹ lo cạn kho tên lửa Stinger vì cung cấp cho Ukraine

    Xem thêm diễn biến chiến sự Ukraine:

    Top

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.