Chiến sự đến trưa 24.4: Ukraine nói bắn hạ tên lửa Nga, 2 bộ trưởng Mỹ đến Kyiv

Văn Khoa
Văn Khoa
24/04/2022 12:00 GMT+7

Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố đã tấn công 17 mục tiêu trên không trong ngày 23.4, trong khi Bộ Quốc phòng Nga đưa ra con số tổn thất cùng ngày của phía Ukraine lớn hơn gấp 6 lần.

Trong thông báo trên ứng dụng nhắn tin Telegram, Bộ Quốc phòng Ukraine nói quân đội nước này đã tấn công 17 mục tiêu trên không trong ngày 23.4, trong đó có 3 máy bay Nga, 5 tên lửa hành trình và 9 máy bay không người lái (UAV), theo CNN.

Trước đó cùng ngày, Bộ Quốc phòng Ukraine cho hay vào lúc 22 giờ (giờ địa phương), các binh sĩ ở tỉnh Odessa đã bắn hạ hai tên lửa hành trình Nga được phóng từ một tàu Nga ở biển Đen.

Ukraine sáng 24.4: Ukraine tố Nga tiếp tục tấn công Mariupol, phóng tên lửa vào Odessa

Ngoài ra, Bộ chỉ huy không quân miền nam của Ukraine ngày 23.4 nói rằng lực lượng phòng không nước này đã phá hủy 2 tên lửa hành trình được cho là phóng từ máy bay ném bom chiến lược Tu-95 của Nga trên biển Caspi, và 2 UAV. “Không may, hai tên lửa bắn trúng một cơ sở quân sự và 2 tên lửa bắn trúng một số tòa nhà dân cư”, quân đội Ukraine khẳng định.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga.

Quân nhân Ukraine đi bộ gần mảnh vỡ của tên lửa đạn đạo Nga Tochka U ở tỉnh Kharkiv ngày 23.4

Reuters

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 23.4 tuyên bố Lực lượng không gian vũ trụ Nga đã dùng tên lửa chính xác cao phá hủy ga hậu cần cất giữ vũ khí do Mỹ và các nước khác cung cấp tại một sân bay quân sự gần thành phố Odessa thuộc tây nam Ukraine.

Ông Konashenkov còn nói rằng các lực lượng tên lửa và pháo binh Nga đã tấn công 102 mục tiêu quân sự ở Ukraine trong ngày 23.4, trong đó có 6 chốt chỉ huy và 10 khẩu đội pháo, theo hãng tin TASS.

Xem thêm: Nga nói phá hủy vũ khí Mỹ gửi cho Ukraine, Kyiv muốn Washington đảm bảo an ninh

Nga điều tra thông tin đặc nhiệm Anh đến Ukraine

Ủy ban Điều tra của Nga ngày 23.4 cho biết cơ quan này đang xem xét thông tin các thành viên của Đặc nhiệm Không quân Anh đã được triển khai đến Tây Ukraine mà truyền thông Nga đăng tải.

Reuters đưa tin Ủy ban Điều tra của Nga ngày 23.4 thông báo cơ quan này sẽ theo dõi thông tin các thành viên của Đặc nhiệm Không quân Anh đã được triển khai "để hỗ trợ các lực lượng đặc biệt của Ukraine trong việc thực hiện hành động phá hoại trên lãnh thổ Ukraine".

Thủ tướng Anh bất ngờ làm Ukraine "buồn lòng" khi nói Nga có thể thắng

Đặc nhiệm Không quân Anh (SAS) là một lực lượng quân sự tinh nhuệ được huấn luyện để thực hiện các hoạt động đặc biệt, giám sát và chống khủng bố. Trước tuyên bố của Ủy ban Điều tra Nga, hãng thông tấn Nga RIA Novosti ngày 23.4 dẫn lời một nguồn tin an ninh Nga cho biết 20 thành viên của lực lượng SAS đã được đưa đến khu vực Lviv, phía Tây Ukraine.

Xem thêm: Nga điều tra thông tin đặc nhiệm Anh được triển khai đến Ukraine

Ukraine dọa rút khỏi đàm phán với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 23.4 tiết lộ những sự kiện có thể buộc đất nước ông rút khỏi các cuộc hòa đàm với Nga, trong lúc ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng Mỹ sắp đến Kyiv.

Phát biểu trong một cuộc họp báo tại thủ đô Kyiv, Tổng thống Zelensky được hỏi Kyiv sẽ phản ứng như thế nào đối với các cuộc trưng cầu dân ý độc lập tiềm tàng ở những vùng lãnh thổ đang bị lực lượng Nga kiểm soát. Ông nói rằng việc đó sẽ buộc ông dừng tất cả các cuộc đàm phán với Moscow, theo Đài RT.

Tổng thư ký LHQ sắp gặp 2 Tổng thống Putin, Zelensky mong giải quyết xung đột

Xem thêm: Ukraine dọa rút khỏi đàm phán với Nga, muốn Mỹ cung cấp vũ khí mạnh hơn

Nga cáo buộc Mỹ về vũ khí hủy diệt hàng loạt

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng theo tài liệu do Bộ Quốc phòng Nga xuất bản vào ngày 23.4, Mỹ và các đối tác NATO vừa tiến vào giai đoạn cuối của việc lập mưu khiêu khích ở Ukraine nhằm thuyết phục cộng đồng quốc tế rằng “Nga đang dùng các chất tác chiến và sinh học độc hại”, theo hãng tin TASS.

Bà Zakharova còn khẳng định kế hoạch ban đầu của Mỹ gây sức ép kinh tế lên Nga "đã không có tác dụng" và Washington "giờ đây đang chuyển sang vũ khí hủy diệt hàng loạt". Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Mỹ đối với tuyên bố của bà Zakharova.

Viện Pilecki thu thập thông tin về tội ác chiến tranh ở Ukraine

Xem thêm: Mỹ - Nga cáo buộc nhau về vũ khí sinh học Ukraine, xe tăng Nga tiến sát Kyiv

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc công du Nga, Ukraine, 2 bộ trưởng Mỹ thăm Kyiv

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres sẽ đến thủ đô Ankara trước khi đến Moscow trong tuần tới để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin và sau đó đến Kyiv để hội đàm với Tổng thống Volodymyr Zelensky, theo Reuters dẫn thông báo từ Liên Hiệp Quốc.

Theo thông báo trên, ông Guterres sẽ đến Ankara vào ngày mai 25.4 và sẽ gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Hôm 18.4, Phó tổng thư ký phụ trách các vấn đề nhân đạo Martin Griffiths cho hay Thổ Nhĩ Kỳ là nước chủ nhà quý giá đối với những cuộc đàm phán nhân đạo giữa Nga và Ukraine.

Trong cuộc họp báo hôm 23.4, Tổng thống Zelensky cho hay Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Ngoại trưởng Antony Blinken sẽ đến thăm thủ đô Kyiv trong hôm nay 24.4. Đây sẽ là chuyến thăm Ukraine cấp cao đầu tiên của quan chức thuộc chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2, theo tờ The Washington Post.

Xem thêm

:

Nỗ lực vì hòa bình, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc sắp đến Nga, Ukraine

Xem thêm diễn biến về tình hình chiến sự Nga-Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.