Chiến sự đến trưa 2.3: Ukraine nói quân Nga có thể đã đổ bộ vào Kharkiv

Khánh An
Khánh An
02/03/2022 11:07 GMT+7

Nhiều thành phố của Ukraine tiếp tục xảy ra giao tranh và pháo kích.

Tòa nhà trung tâm hành chính Kharkiv bị tấn công vào ngày 1.3

reuters

Tờ The Guardian ngày 2.3 dẫn thông tin từ Cơ quan An ninh Ukraine cho rằng lính dù Nga có thể đã đổ bộ vào Kharkiv, thành phố lớn thứ 2 ở Ukraine, khi chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine bước sang ngày thứ 7.

Theo đó, lính dù Nga đã đổ bộ vào khoảng 3 giờ sáng (giờ địa phương) và đụng độ dữ dội với lực lượng Ukraine.

Cơ quan Liên lạc đặc biệt quốc gia Ukraine cho hay các binh sĩ tấn công một bệnh viện quân y và “chiến sự nổ ra giữa những kẻ xâm nhập và những người Ukraine phòng vệ”.

Tình hình Ukraine trưa 2.3: Quân Nga có thể đã vào Kharkiv

Tại phía nam Ukraine, Đài CNN đưa tin quân đội Nga dường như đã giành quyền kiểm soát trung tâm Kherson. Một đoạn phim cho thấy xe quân sự Nga tại một vòng xoay ở phía bắc Kherson vào ngày 1.3.

Những ảnh chụp từ clip cho thấy những xe quân sự Nga đậu tại quảng trường Svobody ở trung tâm Kherson. Phía Nga chưa đưa ra nhận định liên quan những thông tin trên.

Cũng tại Kharkiv, giới chức Ukraine cho hay 8 người thiệt mạng trong cuộc không kích nhắm vào tòa nhà dân cư và 10 người thiệt mạng do bị nã pháo vào một cơ sở của chính quyền địa phương, theo AFP.

Tại phía tây bắc cách Kyiv hơn 50 km, 2 tòa nhà chung cư ở thị trấn Borodjanka bị tấn công, theo tờ The New York Times. Những đoạn phim cho thấy tòa nhà bị thiệt hại cạnh một khoảng sân có những chiếc xe hơi bị cháy. Giới chức Ukraine còn khẳng định một cuộc không kích nhắm vào tháp truyền hình ở thủ đô Kyiv khiến 5 người thiệt mạng.

Tổng thống Ukraine: Nga phải ngừng bắn thì mới đàm phán

Ukraine nói các hành động trên do quân Nga gây ra. Nga chưa bình luận.

Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo sẽ tấn công trụ sở Cơ quan An ninh Ukraine và một trung tâm thông tin tại Kyiv, yêu cầu người dân ở gần sơ tán. Hoạt động được cho là nhằm ngăn chặn chiến dịch thông tin của Ukraine nhắm vào Nga.(đọc tiếp...)

Mỹ nói về khả năng tham chiến

Sáng 2.3, tờ The New York Times đưa tin các nghị sĩ Mỹ vừa có phiên điều trần tại quốc hội vào ngày 1.3 (theo giờ địa phương) để thảo luận về khả năng tình báo Mỹ cung cấp hỗ trợ trực tiếp hơn cho quân đội Ukraine, bao gồm cả khả năng điều động các lực lượng mặt đất giúp ngăn chặn một lực lượng quân sự của Nga đang tiến về Kyiv. (đọc tiếp...)

Tuy nhiên, trong thông điệp liên bang sau đó, Tổng thống Joe Biden bày tỏ sự đoàn kết với nhân dân Ukraine nhưng nhắc lại rằng Mỹ sẽ không điều quân đến nước này. Trong bài phát biểu, ông Biden cũng thông báo cấm máy bay Nga bay vào không phận Mỹ. (đọc tiếp...)

Theo AFP dẫn bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đánh giá thấp phản ứng mạnh mẽ của phương Tây đối với việc Nga đưa quân đến Ukraine, khi các lệnh cấm vận làm đảo lộn nền kinh tế.

Tổng thống Mỹ Biden: "Ông Putin đã sai, chúng tôi đã có chuẩn bị"

Trước khi truyền tải thông điệp, ông Biden đã có cuộc điện đàm hơn 30 phút với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để thảo luận về việc Mỹ hỗ trợ nhiều hơn cho quân đội Ukraine. (đọc tiếp...)

Belarus điều thêm quân đến biên giới

Hãng thông tấn quốc gia Belta của Belarus đưa tin Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 1.3 tuyên bố trong một cuộc họp của hội đồng an ninh rằng ông đã điều thêm quân đến miền nam nước này, gần biên giới với Ukraine.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Belarus cũng nói thêm rằng các lực lượng của nước mình sẽ không tham gia chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. (đọc tiếp...)

Nga công bố mục tiêu tại Kyiv, nói tiếp tục chiến dịch để đạt mục tiêu

Trung Quốc sẵn sàng làm trung gian

Tờ The Guardian đưa tin Trung Quốc tỏ ý sẵn sàng làm trung gian hòa giải khi xung đột giữa Nga và Ukraine bước sang ngày thứ 6.

Trong lần điện đàm đầu tiên với người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba kể từ xung đột nổ ra, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết Bắc Kinh “cực kỳ lo ngại” về tác hại dân sự ở Ukraine. Đài CCTV cho hay ông Kuleba đề nghị Trung Quốc dùng ảnh hưởng của mình để giúp hòa giải xung đột với Nga và “đề nghị giúp đỡ tìm kiếm giải pháp ngoại giao”. (đọc tiếp...)

Tình hình tại Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.