Chiến sự đến trưa 18.4: Tình hình ở Mariupol 'khốc liệt'

Văn Khoa
Văn Khoa
18/04/2022 12:12 GMT+7

Một quan chức Ukraine mô tả tình hình ở thành phố Mariupol “khốc liệt” trong lúc binh sĩ Ukraine quyết không đầu hàng trước lực lượng Nga, khi chiến sự hôm nay 18.4 bước sang ngày thứ 54.

Lực lượng ủng hộ Nga lái xe tăng trên một con đường ở Mariupol ngày 17.4

Reuters

Đài NHK hôm nay 18.4 dẫn lời ông Maxim Zhorin, chỉ huy của một tiểu đoàn Ukraine đang phòng thủ tại thành phố Mariupol cùng với lính thủy đánh bộ Ukraine, cho hay họ sẽ không đầu hàng trước các lực lượng Nga và đồng đội của họ ở thủ đô Kyiv đang tiến đến Mariupol.

Ông Zhorin đưa ra tuyên bố trên sau khi Nga ra thời hạn đầu hàng cho những binh sĩ Ukraine còn cố thủ ở Mariupol là vào lúc 13 giờ ngày 17.4 (17 giờ ngày 17.4, theo giờ Việt Nam). Một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nga đã cảnh báo rằng những người Ukraine tiếp tục kháng cự “sẽ bị tiêu diệt”, theo NHK.

Hoang tàn Mariupol khi tiếng súng lặng dần, người dân nhặt nhạnh đồ đạc sơ tán

Lực lượng Nga 'thông báo phong tỏa Mariupol'?

Ông Petro Andriushchenko, cố vấn cho thị trưởng thành phố Mariupol, mới đây nói rằng các lực lượng Nga đã thông báo sẽ đóng cửa ra vào thành phố này trong hôm nay 18.4.

Ông Andriushchenko viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram ngày 17.4 rằng các lực lượng Nga đã bắt đầu cấp giấy thông hành cho người dân di chuyển trong Mariupol, thuộc đông nam Ukraine, theo CNN.

Tổng thống Zelensky nói Ukraine nói sẵn sàng đương đầu Nga dù chiến sự kéo dài 10 năm

Xem thêm: Lực lượng Nga 'thông báo phong tỏa Mariupol', Ukraine đề cập ‘lằn ranh đỏ’

Nga tuyên bố bắn hạ 2 chiến đấu cơ MiG-29 của Ukraine

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 17.4 tuyên bố hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ hai chiến đấu cơ MiG-29 của Ukraine ở tỉnh Kharkiv và một máy bay không người lái.

Ông Konashenkov còn khẳng định các tên lửa không đối đất chính xác của Nga đã bắn trúng các kho đạn dược và nhiên liệu của quân Ukraine gần thành phố Barvenkovo, cũng thuộc Kharkiv (thuộc đông bắc Ukraine), và thành phố Dobropolye, thuộc tỉnh Donetsk (trong vùng Donbass ở miền đông Ukraine), theo hãng tin TASS.

Xem thêm: Nga tuyên bố bắn hạ 2 chiến đấu cơ MiG-29, Ukraine nói phá hủy 10 xe tăng

Hình ảnh đầu tiên nghi của kỳ hạm Nga Moskva bị cháy ở Biển Đen

Hình ảnh đầu tiên nghi của soái hạm Nga bị cháy

Sáng 18.4, cộng đồng theo dõi quân sự nguồn mở trên mạng xã hội Twitter chia sẻ một bức ảnh chưa được kiểm chứng, được cho là chụp ảnh tàu Moskva bị cháy trên biển.

Theo chuyên san The Drive, sau vụ chìm tàu đã xuất hiện nhiều hình ảnh và video giả mạo về tàu Moskva bị cháy hoặc bị chìm nhưng không có bức ảnh nào chân thực và chi tiết như hình ảnh mới nhất.

Soái hạm của Hạm đội Biển Đen Nga gặp nạn vào ngày 13.4 và bị chìm sau đó một ngày. Nga thông báo một vụ cháy đã làm nổ kho vũ khí trên tàu. Trên đường được kéo về cảng Sevastopol để sửa chữa, tàu bị mất cân bằng do biển động và bị chìm xuống Biển Đen.

Xem thêm: Hình ảnh đầu tiên nghi của soái hạm Nga bị cháy rồi chìm ở Biển Đen

Đức kêu gọi cung cấp vũ khí cho Ukraine

Trong cuộc trả lời phỏng vấn do báo Westdeutsche Allgemeine Zeitung đăng ngày 17.4, Bộ trưởng Nông nghiệp Đức Cem Ozdemir nói rằng việc cung cấp những vũ khí “hiệu quả hơn” cho Ukraine cần thiết để tránh “nạn đói toàn cầu” được cho là đang ló dạng.

Đức sẽ viện trợ quân sự 1 tỉ euro cho Ukraine

Ông Ozdemir còn cáo buộc quân đội Nga đang cố nhắm vào nền nông nghiệp Ukraine trong cuộc xung đột giữa hai nước, bùng phát từ ngày 24.2. “Chúng tôi đang nhận thông tin báo động từ Ukraine, nơi binh sĩ Nga rõ ràng cũng đang cố tình phá hủy cơ sở hạ tầng nông nghiệp và các chuỗi cung ứng”, ông Ozdemir nói.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với cáo buộc từ Bộ trưởng Ozdemir. Moscow trước đó nhiều lần phủ nhận chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine nhắm vào các mục tiêu dân sự.

Xem thêm: Chiến sự tới trưa 20.3: Ukraine nhận thêm vũ khí

Ukraine đề nghị G7 viện trợ tài chính 50 tỉ USD

Cố vấn kinh tế Ukraine Oleh Ustenko mới đây đề nghị các nước G7 viện trợ tài chính 50 tỉ USD để bù đắp cho tình trạng thâm hụt ngân sách do chiến sự, theo Đài RT tối 17.4.

Mỹ và NATO đã chi hàng tỉ USD cho Ukraine theo hình thức viện trợ quân sự hơn là tiền mặt. Hồi tuần trước, chính quyền Tổng thống Joe Biden phê chuẩn gói viện trợ quân sự mới trị giá 800 triệu USD cho Ukraine, gồm hệ thống pháo, đạn pháo, xe bọc thép và trực thăng.

Ngoài ra, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 17.4 cho hay ông đã nói chuyện với Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế Kristalina Georgieva về sự ổn định tài chính và công cuộc tái thiết của Ukraine, theo Reuters.

Ông Medvedev: Nga vỡ nợ thì châu Âu cũng vỡ nợ và siêu lạm phát

Xem thêm: Ukraine công bố con số khủng về tổn thất kinh tế do chiến sự

Nga vỡ nợ thì châu Âu cũng vỡ nợ?

Hãng TASS ngày 18.4 dẫn lời Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng việc Nga vỡ nợ nước ngoài có thể dẫn đến siêu lạm phát và vỡ nợ tại châu Âu.

Bình luận về phát biểu của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen về việc Nga vỡ nợ chỉ là vấn đề thời gian, ông Medvedev nói rằng “hãy thử xem”.

"Sự vỡ nợ của Nga có thể kéo theo sự vỡ nợ của châu Âu”, ông viết trên Telegram và cho rằng hệ thống tài chính của Liên minh châu Âu (EU) không ổn định và mọi người đang mất lòng tin.

Xem thêm: Ông Medvedev: Nga vỡ nợ thì châu Âu cũng vỡ nợ và siêu lạm phát

Xem thêm các diễn biến liên quan tình hình chiến sự Nga-Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.