Chiến sự đến tối 4.3: tuyến phòng thủ Bakhmut oằn mình trước sức ép của quân Nga

04/03/2023 18:43 GMT+7

Báo cáo tình báo quân đội Anh cho biết Ukraine đang nỗ lực chi viện các đơn vị tinh nhuệ cho Bakhmut, nhưng tình hình càng thêm khó khăn khi Nga đang bóp nghẹt các tuyến đường tiếp tế của quân Ukraine.

Chiến sự đến tối 4.3: tuyến phòng thủ Bakhmut oằn mình trước sức ép của quân Nga - Ảnh 1.

Chuẩn tướng Viktor Khorenko (giữa), Tư lệnh Lực lượng Đặc nhiệm Ukraine, trong chuyến thị sát Bakhmut

TELEGRAM

Bakhmut trong tình thế nguy hiểm

Trên Đài BBC, Phó thị trưởng Oleksandr Marchenko của Bakhmut cho biết đã xảy ra giao tranh trên các đường phố đô thị. Tuy nhiên, trước sự chống trả quyết liệt của lực lượng Ukraine, quân Nga vẫn chưa thể kiểm soát được thành phố.

Xem nhanh: Chiến dịch Nga ngày 373, số phận Bakhmut sắp ngã ngũ; tướng Ukraine nói về trận đánh quyết định

Trong lúc tình hình đang nguy hiểm cho Bakhmut, chuẩn tướng Viktor Khorenko, Tư lệnh Lực lượng Đặc nhiệm Ukraine, hôm 4.3 đã đến thành phố. Sau khi thị sát tình hình thực địa, tướng Khorenko lên tiếng khen ngợi "các đơn vị của Lực lượng Đặc nhiệm Ukraine tham gia nỗ lực cố thủ Bakhmut rõ ràng đã hoàn thành nhiệm vụ của họ".

Trước đó một ngày, Đại tướng Oleksandr Syrskyi, Tư lệnh Lực lượng Bộ binh Ukraine đến Bakhmut. Sự xuất hiện của hai vị chỉ huy diễn ra vào thời điểm có thông tin chính quyền Kyiv đang chi viện lực lượng tinh nhuệ cho thành phố.

Chiến sự đến tối 4.3: tuyến phòng thủ Bakhmut oằn mình trước sức ép của quân Nga - Ảnh 2.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu (phải)

REUTERS

Cũng trong ngày 4.3, Hãng TASS ngày 4.3 đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu vừa thị sát một đồn chỉ huy của một đơn vị thuộc lữ đoàn Vostok ở phía nam Donetsk. Chưa rõ địa điểm ông Shoigu đã đến.

Trong khi đó, Ukraine ra lệnh sơ tán bắt buộc đối với những hộ gia đình dễ bị tổn thương ở thành phố Kupiansk (tỉnh Kharkiv) và các khu vực lân cận ở phía đông bắc. Lý do phải sơ tán là "tình hình an ninh không ổn định". Nga tiếp tục pháo kích vào những khu vực này sau khi rút khỏi các thành phố ở Kharkiv hồi năm ngoái.

Đã có con số tổn thất của Nga?

Ít nhất 16.071 lính Nga đã tử trận kể từ ngày 24.2.2022, theo số liệu được Đài BBC Russia thực hiện với báo điện tử Mediazona dựa trên các nguồn mở.

Sau 1 năm chiến sự, tổn thất của Nga ở Ukraine đã vượt qua cuộc chiến ở Afghanistan từ năm 1979 đến 1989. Khi đó, quân đội Liên Xô ghi nhận hơn 15.000 quân nhân tử trận trong giai đoạn đó.

Bị bao vây 'nguy ngập', Ukraine sẽ lùi khỏi Bakhmut?

BBC và Mediazona cũng cho biết ít nhất 1.366 lính Nga tử trận ở Ukraine là quân nhân nhập ngũ theo lệnh động viên. Khoảng 40% trường hợp xảy ra trong 2 tháng qua.

Theo các nhà báo, đa số lính tử trận đến từ Sverdlovsk và Chelyabinsk, Bashkiria, Buryatia và Dagestan. Nga chưa bình luận về thông tin này.

Chiến sự đến tối 4.3: tuyến phòng thủ Bakhmut oằn mình trước sức ép của quân Nga - Ảnh 3.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tiếp Thủ tướng Đức Olaf Scholz ở Nhà Trắng hôm 3.3

AFP

Mỹ, Đức nhất trí kéo dài cấm vận Nga

Trong chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Đức Olaf Scholz ở Nhà Trắng, Tổng thống Joe Biden và nhà lãnh đạo Đức nhất trí sẵn sàng tiếp tục chính sách cấm vận đối với Nga cho đến khi nào vẫn còn cần phải sử dụng những biện pháp này.

Hai ông Biden và Scholz "thảo luận những nỗ lực đang triển khai nhằm cung cấp sự hỗ trợ về an ninh, nhân đạo, kinh tế và chính trị cho Ukraine, cũng như tầm quan trọng của việc duy trì sự đoàn kết toàn cầu với người dân Ukraine", theo Reuters.

Serbia phủ nhận việc cung cấp vũ khí cho Ukraine

Trong một diễn biến liên quan, nhà sản xuất vũ khí Rheinmetall của Đức đang thảo luận với giới chức Ukraine về viễn cảnh xây dựng nhà máy lắp ráp xe tăng ở Ukraine, theo Tạp chí Der Spiegel hôm 4.3.

Chiến sự đến tối 4.3: tuyến phòng thủ Bakhmut oằn mình trước sức ép của quân Nga - Ảnh 4.

Đức chọn xe tăng Panther để thay thế Leopard 2

DEFENSE NEWS

Với chi phí xây dựng ước tính khoảng 200 triệu euro, nhà máy dự kiến có thể sản xuất tối đa 400 xe tăng tác chiến chủ lực Panther mỗi năm.

Panther là mô hình xe tăng theo khái niệm mới nhưng dựa trên dòng Leopard-2. "Ukraine cần 600 đến 800 xe tăng nếu muốn chiến thắng", theo ông Armin Papperger, người đứng đầu Rheinmetall. Vì thế, cho dù Đức có chuyển giao toàn bộ 300 xe tăng Leopard 2 của mình cho Kyiv, con số này vẫn quá ít nếu so với nhu cầu thực tế.

Quan chức Nga liên tiếp cảnh báo phương Tây về hỗ trợ Ukraine

Ông Papperger cho hay việc thương thuyết với chính quyền Kyiv đang diễn ra khả quan và hy vọng sẽ có quyết định chính thức trong 2 tháng nữa.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.