Chiến sự đến tối 4.8: NATO nói không để Nga thắng tại Ukraine

04/08/2022 18:29 GMT+7

Chiến sự đang diễn ra nhiều nơi tại Ukraine trong khi Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói sẽ hỗ trợ Kyiv trong thời gian dài để ngăn Moscow chiến thắng.

Theo báo cáo cập nhật ngày 4.8 của Bộ Quốc phòng Anh, các đơn vị tên lửa và pháo binh của Ukraine tiếp tục tấn công căn cứ quân sự Nga, các cụm quân, căn cứ hậu cần và kho đạn. Các cuộc tấn công này nhiều khả năng ảnh hưởng đến việc tái tiếp tế hậu cần quân sự của Nga và đặt sức ép lên các thành phần hỗ trợ chiến đấu của Moscow.

Miệng hố sau vụ tấn công tên lửa tại Kharkiv ngày 3.8

AFP

Theo Viện nghiên cứu chiến tranh (ISW) của Mỹ, lực lượng Nga đã thực hiện cuộc tấn công hạn chế vào tây bắc thành phố Sloviansk và tiếp tục nỗ lực tiến công về Bakhmut từ 3 hướng đông bắc, đông và đông nam.

Trong khi đó, ông Pavlo Kyrylenko, tỉnh trưởng Donetsk của Ukraine ngày 4.8 thông báo 8 người thiệt mạng và 4 người bị thương do đạn pháo của Nga tại thị trấn Toretsk. Cuộc tấn công phá hủy một trạm xe công cộng có nhiều người. Phía Nga chưa bình luận về thông tin này nhưng nhiều lần bác bỏ việc nhắm vào dân thường.

Ukraine nói Nga đẩy mạnh tấn công trên nhiều mặt trận

Ở chiều ngược lại, các quan chức phe ly khai tại Donetsk cho biết ít nhất 5 người thiệt mạng và 6 người bị thương do lực lượng Ukraine nã pháo vào Donetsk ngày 4.8. Ukraine chưa bình luận gì.

Quân nhân Ukraine tại Sloviansk ngày 2.8

AFP

Ở Kharkiv, lực lượng Nga tiến công theo hướng Kochubeivka-Dementiivka, cách thành phố Kharkiv xấp xỉ 40 km về hướng bắc nhưng không thành công.

Tại miền nam, lực lượng Nga đang lập một nhóm tác chiến để tấn công phủ đầu cuộc phản công của Ukraine tại ranh giới hai tỉnh Kherson và Dnipropetrovsk, theo ISW.

Ukraine ngày 3.8 nói Nga đã bắt đầu thành lập một lực lượng tấn công quân sự nhằm vào Kryvyi Rih, quê hương Tổng thống Volodymyr Zelensky, và cảnh báo rằng Moscow có thể đang chuẩn bị các hoạt động tấn công mới ở miền nam Ukraine.

Xem thêm: Ukraine nói Nga đang xây dựng lực lượng tấn công quê hương Tổng thống Zelensky

Nga đang chuẩn bị tấn công quê hương Tổng thống Zelensky?

Bên cạnh đó, các quan chức quân sự Ukraine thông báo lực lượng Nga đã tiến hành một chiến dịch tấn công do thám nhằm đánh giá sức mạnh của Ukraine gần Bilohirka ở Kherson nhưng không thành công.

Mặt khác, Bộ Quốc phòng Anh cho biết Nga đã lắp đặt các thiết bị hình chóp có tác dụng phản xạ radar gần cây cầu Antonivskiy và cây cầu đường sắt gần đó. Hai cây cầu này bắc qua sông Dnipro tại tỉnh Kherson và gần đây bị lực lượng Ukraine tấn công.

Các thiết bị được Nga lắp đặt gần cây cầu ở Kherson

Ảnh chụp màn hình the drive

Các thiết bị phản xạ radar được cho là nhằm che giấu các cây cầu khỏi việc thu thập hình ảnh bằng radar và các thiết bị nhắm mục tiêu cho tên lửa của Ukraine. Điều này được cho là phản ánh sự lo ngại của Nga trước những mối đe dọa ngày càng gia tăng từ các hệ thống vũ khí tầm xa của phương Tây cung cấp cho Ukraine.

NATO không để Nga thắng

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 4.8 tuyên bố không nên để cho Nga giành chiến thắng trong cuộc xung đột tại Ukraine. "Mối quan tâm của chúng ta là dạng chính sách hung hăng này không thành công", ông Stoltenberg phát biểu tại quê nhà Na Uy.

Để làm được điều này, ông Stoltenberg cho rằng NATO có thể phải tiếp tục hỗ trợ Ukraine bằng vũ khí và các hình thức khác trong một thời gian dài nữa, theo Reuters.

Ông Stoltenberg gọi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga là một cuộc tấn công vào trật tự thế giới và cuộc xung đột là thời khắc nguy hiểm nhất tại châu Âu từ Thế chiến 2. "Nếu Tổng thống Vladimir Putin nghĩ về việc làm điều tương tự với một nước NATO như đã làm với Georgia, Moldova hay Ukraine (Ukraine không thuộc NATO-NV), toàn bộ NATO sẽ ngay lập tức tham chiến", ông Stoltenberg tuyên bố.

Tổng thống Zelensky muốn điện đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình để kêu gọi gây sức ép lên Nga

Trong khi đó, Ngoại trưởng Estonia Urmas Reinsalu kêu gọi phương Tây gia tăng cấm vận Nga để gây sức ép, buộc lãnh đạo Điện Kremlin chấm dứt xung đột.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Politico, ông Reinsalu nói rằng chiến sự sẽ tồi tệ hơn cho Ukraine và các đối tác nếu phương Tây không sớm chuyển vũ khí cho Kyiv và gia tăng cấm vận Moscow. Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua 7 đợt cấm vận lên Nga nhưng đang dần mất quyết tâm vì lo ngại cuộc khủng hoảng năng lượng. Estonia đã chi 0,8% GDP để hỗ trợ quân sự cho Ukraine và là một trong những nước ủng hộ có hành động cứng rắn hơn đối với Nga.

Ukraine kêu gọi Trung Quốc gây sức ép Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi Trung Quốc dùng sức mạnh kinh tế và chính trị để thúc đẩy Nga chấm dứt cuộc xung đột, tuân thủ các quy tắc quốc tế.

Tổng thống Zelensky cho biết ông muốn đối thoại trực tiếp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về cuộc xung đột tại Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn với tờ South China Morning Post được đăng ngày 4.8, ông Zelensky hy vọng Trung Quốc sẽ có cách tiếp cận khác đối với cuộc xung đột.

Tập đoàn năng lượng Nga nói chưa thể nhận lại tuabin cho Nord Stream 1 do cấm vận

Xem thêm: Tổng thống Ukraine muốn điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc, kêu gọi gây sức ép Nga

Xem thêm diễn biến chiến sự Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.