Chiến sự đến tối 15.5: Điện Kremlin bác thông tin ‘quá thuận theo’ Trung Quốc

15/05/2023 19:13 GMT+7

Trước thềm chuyến công du của Đặc phái viên Trung Quốc đến Kyiv, Điện Kremlin bác bỏ nhận xét của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron rằng Nga chuyển sang phụ thuộc Trung Quốc vì bị phương Tây xa lánh trong cuộc chiến ở Ukraine.

Chiến sự đến tối 15.5: Điện Kremlin bác thông tin ‘quá thuận theo’ Trung Quốc  - Ảnh 1.

Nga nói hệ thống phòng không bắn hạ tên lửa Anh

BỘ QUỐC PHÒNG NGA


Ukraine nói có chiến thắng đầu tiên ở Bakhmut

Thượng tướng Oleksandr Syrskyi, Tư lệnh Lục quân Ukraine đang chỉ huy chiến dịch Bakhmut, đã thông báo về chiến thắng đầu tiên của lực lượng Ukraine tại thành phố tiền tuyến ở Donetsk.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 445 có diễn biến gì nóng?

“Vài ngày qua, chúng tôi đã chứng tỏ năng lực có thể tiến về phía trước và đập tan quân địch trong điều kiện khó khăn nhất. Chúng tôi đã chiến đấu với nguồn lực kém hơn địch quân”, thượng tướng Syrskyi phát biểu trong thông điệp đăng trên tài khoản Telegram của Trung tâm Truyền thông Quân đội Ukraine.

Vị tư lệnh bổ sung đây chỉ là thắng lợi một phần, và cuộc chiến bảo vệ Bakhmut vẫn tiếp diễn.

Liên quan đến mặt trận Bakhmut, ông Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu đội quân lính đánh thuê Wagner đang tham chiến ở đây, bác bỏ bài báo của The Washington Post cho rằng ông đề nghị tiết lộ cho Kyiv vị trí đóng quân của Nga ở thành phố để quân Ukraine triệt thoái khỏi nơi này.

Còn Điện Kremlin gọi đây là tin vịt.

TASS dẫn lời ông Denis Pushilin, lãnh đạo do Nga bổ nhiệm ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, cho biết Ukraine đẩy mạnh nỗ lực dọc theo các tiền tuyến với Nga, nhưng những gì diễn ra vẫn chưa phải là cuộc phản công mùa xuân mà Kyiv và phương Tây từng đề cập.

Ukraine ca ngợi thành công đầu tiên trong phản kích Bakhmut

Nga lần đầu tiên bắn hạ tên lửa Storm Shadow của Anh

Bộ Quốc phòng Nga hôm 15.5 cho biết đã bắn hạ một quả tên lửa tầm xa Storm Shadow của Anh và 10 quả phóng từ Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS) trong 24 giờ qua.

Storm Shadow là một tên lửa hành trình không đối đất hiện đại, khó bị theo dõi và bắn hạ hơn tên lửa hành trình thông thường. Anh tuần trước đã thông báo cung cấp cho Ukraine dòng tên lửa do Anh và Pháp đồng phát triển.

Thông báo trên của quân đội Nga được đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Anh Rishi Sunak tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ở dinh thự đồng quê Chequers ở tây bắc London hôm 15.5.

Chiến sự đến tối 15.5: Điện Kremlin bác thông tin ‘quá thuận theo’ Trung Quốc  - Ảnh 2.

Tổng thống Ukraine nhận được sự đón chào nồng nhiệt từ Thủ tướng Anh

RISHI SUNAK/TWITTER

Sau cuộc gặp, ông Zelensky nói rằng đã thảo luận với ông Sunak về khả năng phương Tây cung cấp tiêm kích cho Kyiv và rằng các đồng minh của Ukraine muốn xây dựng cái gọi là “liên minh tiêm kích” cho Ukraine.

Tuy nhiên, Hãng PA dẫn lời Thủ tướng Sunak cho hay Anh sẵn sàng hỗ trợ công tác huấn luyện phi công Ukraine để lái tiêm kích phương Tây, nhưng chuyện xây dựng năng lực này không hề đơn giản.

Thủ lĩnh Wagner liên lạc với tình báo Ukraine, đề nghị cung cấp vị trí lính Nga?

Còn theo Reuters, người phát ngôn Phủ thủ tướng Anh xác nhận Anh chưa có kế hoạch gửi tiêm kích cho Ukraine, dù phía chính quyền Kyiv muốn nhận được F-16.

Sputnik News dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh Nga xem động thái Anh cung cấp thêm khí tài quân sự cho Ukraine là “cực kỳ tiêu cực”. Thế nhưng, Moscow không cho rằng sự giúp đỡ của London sẽ có thể thay đổi chiều hướng cuộc xung đột.

Chiến sự đến tối 15.5: Điện Kremlin bác thông tin ‘quá thuận theo’ Trung Quốc  - Ảnh 3.

Tổng thống Emmanuel Macron

AFP

Nga bác lời Tổng thống Pháp về quan hệ với Trung Quốc

Cũng trong ngày 15.5, Điện Kremlin nói không đồng ý với kết luận của Tổng thống Emmanuel Macron rằng Nga đã chuyển sang "một dạng quá thuận theo Trung Quốc" sau khi bị phương Tây xa lánh vì phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Người phát ngôn Peskov nói rõ quan hệ Nga-Trung là đối tác chiến lược và không có liên quan gì đến chuyện phụ thuộc.

Tổng thống Ukraine kêu gọi Đức, Pháp giúp giành chiến thắng; phủ nhận tấn công lãnh thổ Nga

Tuyên bố của Điện Kremlin được đưa ra trong lúc Ukraine thông báo cựu đại sứ Trung Quốc tại Nga Lý Huy sẽ đến Kyiv trong hai ngày 16-17.5 trên vai trò Đặc phái viên của chính quyền Bắc Kinh về vấn đề Ukraine.

Trong chuyến công du châu Âu lần này, ông Lý cũng sẽ đến Nga và một số nước thuộc Liên minh châu Âu (EU).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.