Chiến sự đến tối 12.8: Nga vô hiệu hóa đợt tấn công lớn nhằm vào Crimea

12/08/2023 19:27 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga hôm 12.8 thông báo đã chặn đứng đợt tấn công lớn của Ukraine nhằm vào bán đảo Crimea, nơi gần đây trở thành mục tiêu thường xuyên của quân đội chính quyền Kyiv.

Chiến sự đến tối 12.8: Nga vô hiệu hóa đợt tấn công lớn nhằm vào Crimea - Ảnh 1.

Ảnh chụp từ video clip cho thấy khói trắng bốc lên từ cầu bắc qua Crimea hôm 12.8

MẠNG XÃ HỘI X

Nga bắn hạ 20 UAV cảm tử tấn công Crimea

Trên Telegram, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã bắn hạ 20 máy bay không người lái (UAV) cảm tử trong đợt tấn công mới nhất của Ukraine nhằm vào Crimea.

Trong số này, 14 UAV bị các hệ thống phòng không Nga bắn rơi, còn 6 UAV bị vô hiệu hóa bằng vũ khí tác chiến điện tử.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho hay không xảy ra thương vong hoặc tổn thất cho phía Nga trong đợt tấn công này.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 534 có diễn biến gì nóng?

Theo sau các thông tin về những vụ nổ và việc kích hoạt còi báo không kích ở eo biển Kerch, giới hữu trách Crimea thông báo hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ 2 tên lửa bay qua eo biển.

"Hệ thống phòng không vô hiệu hóa 2 tên lửa của địch quân bên trên bầu trời eo biển Kerch. Cầu Crimea không bị hư hại", AFP dẫn lời ông Sergei Aksyonov, Tỉnh trưởng do Nga bổ nhiệm ở Crimea. Sau đó, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận phía Ukraine đã sử dụng tên lửa S-200 trong vụ tấn công.

Giao thông trên cầu bắc qua Crimea đã bị ngưng trệ trong thời ngắn.

Một số video clip đăng trên mạng xã hội cho thấy khói trắng bốc lên ngùn ngụt từ cây cầu.

Cách đó 12 giờ, giới chức quản lý giao thông Crimea cũng thông báo trên Telegram rằng giao thông trên cầu bắc qua bán đảo Crimea tạm thời ngưng trệ trong khoảng 2 giờ, từ 1 giờ 30 sáng 12.8 (giờ địa phương). Chưa rõ chuyện gì xảy ra khi ấy.

Ông Vladislav Shapsha, Tỉnh trưởng tỉnh Kaluga, cũng cho hay hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ một UAV trên địa phận tỉnh, cách Moscow khoảng 150 km về hướng tây nam.

Chiến sự đến tối 12.8: Nga vô hiệu hóa đợt tấn công lớn nhằm vào Crimea - Ảnh 2.

Binh sĩ Nga sử dụng vũ khí tác chiến điện tử

CHỤP TỪ RT

Diễn biến ở Zaporizhzhia

Cũng trong ngày 12.8, chính quyền do Ukraine bổ nhiệm ở Zaporizhzhia nói rằng một cảnh sát thiệt mạng và 12 người bị thương trong các vụ tấn công của Nga vào khu vực do Ukraine kiểm soát.

Giới chức tỉnh Kharkiv cũng ghi nhận 1 trường hợp tử vong vì trúng đạn pháo Nga.

Tỉnh trưởng Sergiy Lysak do Ukraine bổ nhiệm ở tỉnh Dnipropetrovsk cũng thông tin Nga đã phóng tên lửa vào Kryvyi Rig, thành phố quê nhà của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Hệ thống Patriot của Đức giúp Ukraine tăng cường phòng không

Về phần mình, ông Yuriy Malashko, người đứng đầu chính quyền quân sự Zaporizhzhia của Ukraine, thúc giục người dân xuống hầm trú bom sau khi bày tỏ lo ngại Nga có thể triển khai các dòng vũ khí như KAB (bom dẫn đường bằng vệ tinh với độ chính xác cao) ở rìa tiền tuyến Zaporizhzhia.

Phía Nga chưa bình luận về những thông tin trên.

Theo báo cáo phân tích của tình báo quân đội Anh hôm 12.8, Nga được cho nhiều khả năng tái triển khai các đơn vị lính dù từ Kherson đến nơi đang xảy ra giao tranh ác liệt là Orikiv thuộc Zaporizhzhia.

Tuy nhiên, tình báo quân đội Anh cho rằng chuyển động trên làm suy yếu mạng lưới phòng thủ của Nga ở bờ đông sông Dnipro trong bối cảnh các đơn vị Ukraine đang đẩy mạnh các cuộc tấn công đổ bộ ở khu vực này.

Chiến sự đến tối 12.8: Nga vô hiệu hóa đợt tấn công lớn nhằm vào Crimea - Ảnh 3.

Ukraine có thể phải đợi đến hè năm sau mới sở hữu thế hệ phi công lái F-16

AFP

Nhà Trắng cân nhắc đào tạo phi công Ukraine lái F-16 tại Mỹ

Nhà Trắng hôm 11.8 cho biết Mỹ "hoàn toàn cởi mở" trước khả năng huấn luyện phi công Ukraine lái F-16 trên lãnh thổ nước này.

Thế nhưng, quy trình trên sẽ mất khá nhiều thời gian nếu thực sự được triển khai, theo Reuters.

Trong cuộc họp báo hôm 11.8, người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby còn dự báo "sẽ mất không ít thời gian trước khi dòng tiêm kích F-16 xuất hiện ở Ukraine và tích hợp vào phi đội hiện có của Không quân Ukraine".

Nhờ đâu không quân Ukraine giảm tổn thất trước Nga?

Ngày 9.8, Lầu Năm Góc xác nhận Tổng thống Mỹ Joe Biden đã "bật đèn xanh" và ủng hộ nỗ lực đào tạo các phi công Ukraine lái máy bay F-16 do Mỹ sản xuất.

Trong ngày 10.8, tờ The Washington Post đưa tin những phi công Ukraine đầu tiên tham gia kế hoạch đào tạo sẽ không sẵn sàng bay cho đến mùa hè năm 2024, dựa trên thông tin do phía chính quyền và giới chức quân sự Ukraine cung cấp.

Chỉ có 6 phi công, tức tương đương phân nửa phi đội, sẽ trải qua đợt huấn luyện đầu tiên do phương Tây tổ chức.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.