Chiến sự đến chiều 4.4: Phe ly khai nói chiếm trung tâm Mariupol

04/04/2022 18:45 GMT+7

Lực lượng vũ trang của phe ly khai tại Donetsk tuyên bố đã chiếm được khu trung tâm của Mariupol và đang tiến đến các khu vực còn lại.

Phe ly khai tuyên bố kiểm soát trung tâm Mariupol

Sputnik ngày 4.4 dẫn lời người phát ngôn Eduard Basurin của lực lượng dân quân của “Cộng hòa Nhân dân Donetsk” thông báo đã kiểm soát khu trung tâm Mariupol.

Ông Basurin cho biết chiến dịch vẫn đang tiếp diễn nhằm chiếm các khu vực bến cảng và vùng công nghiệp của thành phố.

Ukraine đã tìm cách sơ tán giới chỉ huy của tiểu đoàn Azov thuộc Vệ binh quốc gia ra khỏi Mariupol bằng trực thăng nhưng bị Nga bắn rơi. Ukraine chưa bình luận về các thông tin trên.

Phó thủ tướng Ukraine Irina Vereshchuk cho biết hành lang nhân đạo sẽ được mở trong ngày 4.4 để sơ tán dân thường khỏi Mariupol.

Xe tăng của lực lượng thân Nga gần Mariupol

Reuters

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói lực lượng vũ trang Nga đã bắn hạ 3 trực thăng chiến đấu của Ukraine tại sân bay ở ngoại ô Mykolayiv. Thị trưởng Oleksandr Syenkevych của Mykolayiv cho hay một người thiệt mạng và 5 người bị thương trong cuộc tấn công tên lửa vào sáng sớm.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo từ đầu chiến dịch, Nga đã tiêu diệt 125 máy bay, 91 trực thăng, 392 máy bay không người lái và 226 hệ thống tên lửa phòng không của Ukraine. Bên cạnh đó, Nga còn phá hủy 1.936 xe tăng và xe chiến đấu, 211 giàn phóng rốc két đa nòng, 833 khẩu pháo, 1.810 xe quân sự của Ukraine. Bản tin của Sputnik không nhắc đến thông tin Ukraine bắn rơi máy bay Su-35 của Nga.

Ukraine tối 4.4: Tâm điểm thị trấn Bucha; Mariupol vẫn làn điểm nóng

Xem thêm: Ukraine tuyên bố bắn rơi máy bay Su-35 Nga

Nga tập trung quân tại Donbass

Ông Serhiy Haidai, thống đốc tỉnh Luhansk do Ukraine bổ nhiệm, cho biết quân đội Nga đang tập trung lượng lớn binh sĩ và khí tài tại đây nhằm chuẩn bị cho một cuộc tiến công lớn.

Ông Haidai xác nhận việc phe ly khai tại Donetsk và Luhansk đang thực hiện lệnh tổng động viên tại các vùng này nhưng cho rằng lực lượng mới không có kinh nghiệm và được sử dụng như “bia đỡ đạn”.

Trước đó, quân đội Nga thông báo giảm bớt hoạt động quân sự quanh Kyiv và Chernihiv để tập trung vào vùng Donbass. Bộ Quốc phòng Anh ngày 4.4 cho hay lực lượng Nga tiếp tục củng cố và tái tập hợp để chuyển tập trung sang Donbass. Ngoài binh sĩ quân đội, lực lượng đánh thuê Wagner Group cũng được cho là đang được đưa đến khu vực.

Xem thêm: Nga chuyển hướng chiến lược tại Ukraine

Nga bác bỏ cáo buộc liên quan đến thương vong dân thường ở Ukraine

Pháp muốn EU ngừng nhập khẩu năng lượng Nga

Những cáo buộc qua lại về thông tin xảy ra “thảm sát” tại thị trấn Bucha, cách Kyiv 30 km về hướng tây bắc tiếp tục xuất hiện. Trong khi các nước phương Tây lên án việc dân thường thiệt mạng và yêu cầu điều tra rõ ràng, Nga vẫn bác bỏ mọi cáo buộc liên quan.

Cố vấn bộ nội vụ Ukraine Vadym Denysenko thông báo có ít nhất 400 thi thể dân thường được tìm thấy tại Bucha và các thị trấn quanh Kyiv nhưng lưu ý đây mới chỉ là thông tin sơ bộ, theo CNN.

Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Denys Monastyrskiy nói rằng nỗ lực tìm kiếm người dân gặp khó khăn vì khu vực có nhiều mìn.

Lực lượng Ukraine tại thị trấn Bucha ngày 2.4

Reuters

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết mong muốn của ông là ngăn toàn bộ việc xuất khẩu than đá và dầu mỏ từ Nga sang EU trong tuần này sau khi chứng kiến hình ảnh tại Bucha. “Chúng ta phải có lệnh cấm vận nhằm ngăn cản điều đã xảy ra tại Bucha, điều đang diễn ra tại Mariupol”, ông Macron nói trên đài France Inter.

Trong bối cảnh áp lực gia tăng từ các lệnh cấm vận của phương Tây, Nga được cho là đang giảm giá mạnh dầu thô xuất sang Ấn Độ. Cụ thể, Nga đang đề nghị giảm đến 35 USD/thùng dầu thô bán cho Ấn Độ, bằng với giá trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Xem thêm: Nga giảm giá 35 USD/thùng dầu thô bán cho Ấn Độ

Người phát ngôn Dmitry Peskov của Điện Kremlin tuyên bố Nga thẳng thừng bác bỏ cáo buộc liên quan đến việc sát hại dân thường tại Bucha và đặt nghi vấn về cáo buộc của Ukraine.

Tổng thống Ukraine từ chối cơ hội hòa bình ngay trước chiến dịch của Nga?

Chủ tịch Ủy ban Điều tra Nga Alexander Bastrykin chỉ thị cơ quan này phân tích báo cáo về việc sát hại dân thường tại thị trấn Bucha, điều tra nghi vấn Ukraine cố tình lan truyền thông tin sai. Theo ông Bastrykin, phía Ukraine đã cung cấp những đoạn phim cho truyền thông phương Tây nhằm làm mất uy tín quân đội Nga.

Xem thêm: Nga bác bỏ cáo buộc liên quan nhiều thi thể trên phố tại Ukraine

Xem thêm diễn biến chiến sự Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.